Tranh cãi chuyện Hoa hậu Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học

NGỌC ANH |

Chuyện ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam xác nhận Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học ở tuổi 28 khiến không ít khán giả tranh cãi.

Sau cuộc Miss Universe 2022 diễn ra tại Mỹ, Ngọc Châu từ được khán giả từ ủng hộ quay sang chỉ trích. Ban đầu, nhiều người cho rằng nguyên nhân do người đẹp bị loại khỏi top 16 cuộc thi Miss Universe 2022 diễn ra đầu tháng 1.2023 vừa qua.

Tuy nhiên, vụ việc thổi bùng tranh cãi là do có thông tin đang lan truyền người đẹp chưa tốt nghiệp đại học.

Cụ thể, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là danh sách sinh viên chưa tốt nghiệp và bị quá hạn đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM), trong đó có mã sinh viên cùng ngành học của Ngọc Châu.

Ảnh: MU.
Ngọc Châu. Ảnh: MU

Sau đó, phía ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - đơn vị quản lý Ngọc Châu đã lên tiếng về lùm xùm Hoa hậu Ngọc Châu chưa có bằng đại học những ngày qua.

Theo ông Bảo Hoàng - đại diện ban tổ chức, thời điểm dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam xác nhận Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học, tuy nhiên ông khẳng định người đẹp không gian dối.

Cụ thể, ông nói khi ghi vào hồ sơ dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu để trình độ học vấn 12/12 và đang theo học tại Đại học Tôn Đức Thắng.

"Ngọc Châu trung thực khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Châu chưa tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ sinh học. Thông tin này ban tổ chức biết từ trước và có trao đổi với cô ấy. Ngọc Châu hoàn thành phần lớn các môn học tại trường và đang chọn thời điểm thích hợp để tốt nghiệp", ông Bảo Hoàng nói.

Đồng thời, ông Bảo Hoàng gửi lời xin lỗi tới công chúng vì hiểu nhầm vừa qua. Đại diện ban tổ chức cuộc thi mong fan sắc đẹp tiếp tục ủng hộ Ngọc Châu trên hành trình sắp tới.

Về phía Ngọc Châu, cô cũng cho biết trong thời gian vừa qua đã tất bật chuẩn bị thi Miss Universe nên chưa sắp xếp hoàn thành môn học, đề án hay thực tập. Sắp tới, cô sắp xếp lấy bằng cử nhân đại học.

Tuy nhiên, sau phát ngôn này của ban tổ chức, một bộ phận fan sắc đẹp vẫn không hài lòng. Bởi họ cho rằng Ngọc Châu mập mờ trong thành tích học tập.

Vụ việc này cũng được đại diện ban tổ chức nói thêm: "Trước đó, một số thông tin trên báo chí về học vấn của Ngọc Châu, điều này không đến từ nguồn ban tổ chức của chúng tôi mà đến từ Châu. Chúng tôi rất xin lỗi về hiểu lầm này".

Tuy nhiên, cũng không ít khán giả bênh vực Ngọc Châu và cho rằng cô đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện nhiệm vụ của một hoa hậu.

Trước Ngọc Châu, một người đẹp khác cũng gây không ít tranh cãi về học vấn. Đó là Á hậu Kim Duyên - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2021.

Cụ thể, Kim Duyên gây tranh cãi vì thông tin nợ 43 tín chỉ ở Đại học Nam Cần Thơ và bị buộc thôi học. Sau đó, Á hậu Kim Duyên đã phản hồi về sự việc. Kim Duyên nói cô dừng việc học tại Việt Nam cuối năm học đầu tiên và du học ở Singapore để trau dồi ngoại ngữ và lấy chứng chỉ Quản trị kinh doanh.

NGỌC ANH
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại hành trình của Ngọc Châu tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022

Hải Minh |

Ngọc Châu đã luôn nỗ lực, xuất hiện chỉn chu trong suốt hành trình tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Ngọc Châu trượt top 16 tại Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022

Hải Ngọc |

Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Ngọc Châu không thể ghi tên vào top 16 tại Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Lý do Ngọc Châu chọn hình tượng sen làm trang phục chung kết Miss Universe

DI PY |

Tối 14.1, ê-kíp Hoa hậu Ngọc Châu đã công bố trang phục chính thức cho người đẹp thi chung kết vào sáng 15.1. Theo đó, thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen.

Cafe chiều thứ 7: Đừng biến họp lớp thành nơi khoe mẽ, tán tỉnh

Nhóm PV |

Họp lớp vốn là những buổi gặp gỡ bạn bè sau những năm tháng xa cách, thế nhưng thời gian gần đây người ta thường nhắc tới "góc khuất" của những buổi họp lớp. Có người ám ảnh vì những người bạn thích khoe khoang, cũng có người sợ khi vợ hoặc chồng đi họp lớp vì dễ dẫn đến ngoại tình. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ thú vị của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn về vấn đề thú vị này.

Sau tố cáo, rà soát lại hàng trăm triệu đồng tiền chi bồi dưỡng học sinh giỏi

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sau khi có đơn thư tố cáo, Phòng GDĐT quận Tân Bình (TPHCM) bị yêu cầu rà soát tiền chi bồi dưỡng học sinh giỏi để nộp lại ngân sách.

Nhà dân sắp thành nơi chứa nước, hứng bụi khi nền QL19 cao gần tới nóc

Hoài Luân |

Từ khi nâng cấp, sửa chữa tuyến QL19, nhà của hàng chục hộ dân tại huyện Tây Sơn (Bình Định) sắp trở thành nơi chứa nước, hứng bụi khi mặt đường cao hơn nền nhà tới 3-4m.

Thí sinh lúng túng chọn kỳ thi riêng xét tuyển đại học năm 2023

Tường Vân |

Từ tháng 3.2023, nhiều đơn vị bắt đầu tổ chức các kỳ thi riêng để xét tuyển đại học. Dù vậy đến thời điểm này, nhiều thí sinh vẫn tỏ ra bối rối trong việc lựa chọn các kỳ thi.

Năm 2023 là đỉnh đáo hạn trái phiếu bất động sản

Thanh Thư |

Mặc dù các hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn diễn ra khá sôi động trong khoảng thời gian cuối năm 2022, tuy nhiên áp lực từ trái phiếu doanh nghiệp sắp đáo hạn nói chung và trái phiếu doanh nghiệp địa ốc nói riêng vẫn được đánh giá là khá lớn trong năm 2023.

Nhìn lại hành trình của Ngọc Châu tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022

Hải Minh |

Ngọc Châu đã luôn nỗ lực, xuất hiện chỉn chu trong suốt hành trình tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Ngọc Châu trượt top 16 tại Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022

Hải Ngọc |

Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Ngọc Châu không thể ghi tên vào top 16 tại Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Lý do Ngọc Châu chọn hình tượng sen làm trang phục chung kết Miss Universe

DI PY |

Tối 14.1, ê-kíp Hoa hậu Ngọc Châu đã công bố trang phục chính thức cho người đẹp thi chung kết vào sáng 15.1. Theo đó, thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen.