Trang Trần bảo vệ Minh Hằng trước tranh cãi dư luận về “ghế nóng” The Face 2018

NBT |

Trong khi Minh Hằng đang phải chịu khá nhiều áp lực từ dư luận xoay quanh chiếc “ghế nóng” tại chương trình “The Face 2018”, Trang Trần lên tiếng bảo vệ “đàn em”.

Những ngày vừa qua, việc Minh Hằng là một trong ba HLV của “The Face 2018” bên cạnh hai siêu mẫu Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến khiến dư luận xuất hiện nhiều tranh cãi.

Có người cho rằng Minh Hằng đủ khả năng ngồi vào vị trí “ghế nóng” của chương trình này bởi cô đã từng là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nữ ca sĩ còn thiếu khá nhiều kinh nghiệm về chuyên môn của một người mẫu.

Mới đây, cựu người mẫu Trang Trần đã livestream trên trang cá nhân để trò chuyện với người hâm mộ. Khi nhận được câu hỏi yêu thích ai nhất trong bộ tứ quyền lực của The Face 2018, Trang Trần khẳng định cô thích host Nam Trung nhất bởi anh có sự chuyên nghiệp, hiểu nghề, kỹ thuật hướng dẫn thí sinh tốt và thẳng tính. Bên cạnh đó, cô còn chỉ ra những điểm mạnh và yếu của từng HLV.

Minh Hằng gây tranh cãi khi là HLV “The Face 2018“.
Minh Hằng gây tranh cãi khi là HLV “The Face 2018“.

“Minh Hằng là một cô gái rất đẹp, rất tài năng, đóng phim rất là hay. Tôi rất thích Minh Hằng đóng phim, quay quảng cáo nhưng tôi không thích cô ấy hát.

Minh Hằng đóng quảng cáo cho các nhãn hàng thiên về vui tươi, xinh đẹp, năng động, trẻ trung, khỏe. Đó là những tiêu chí của The Face” – Trang Trần bày tỏ quan điểm.

Theo Trang Trần, “The Face” là một chương trình tìm kiếm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng, kỹ năng catwalk và chiều cao không phải là yếu tố quan trọng hàng đầu. Có thể Minh Hằng không hướng dẫn thí sinh thật chuẩn nhưng nữ ca sĩ có nhiều cộng sự giúp đỡ. Vậy nên, Trang Trần mong muốn khán giả dừng việc “ném đá” Minh Hằng.

Trang Trần bảo vệ Minh Hằng trước “cơn bão” dư luận.
Trang Trần bảo vệ Minh Hằng trước “cơn bão” dư luận.

Trang Trần nổi tiếng là một trong số những người mẫu – diễn viên thẳng thắn. Hai mùa thi trước, cựu người mẫu đều đưa ra những quan điểm của riêng mình về dàn HLV và các thí sinh tham gia chương trình này.

NBT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.