Tình tiết Tham vọng rực đỏ của Seo Ji Hye giống Ký sinh trùng?

An Nhiên |

Trong tập phát sóng gần nhất của “Tham vọng rực đỏ” (Seo Ji Hye đóng chính) có nhiều tình tiết khiến người xem liên tưởng đến “Ký sinh trùng” - tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của đạo diễn Bong Joon Ho.

“Parasite” (Ký sinh trùng) là tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của đạo diễn Bong Joon Ho. Năm 2020, phim từng viết nên lịch sử cho điện ảnh Hàn Quốc khi giành 4 tượng vàng Oscar với các hạng mục Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc và Phim nước ngoài xuất sắc.

Phim là câu chuyện về một gia đình nghèo khó, sống trong căn nhà ở tầng bán hầm của một khu chung cư cũ kỹ. Nơi ở của gia đình Kim Ki Taek (Song Kang Ho) chật chội, hôi hám, và nghèo khổ.

Nhưng bước ngoặt xảy ra khi cậu con trai cả Ki Woo (Choi Woo Sik) có cơ hội đi làm gia sư tiếng Anh cho con gái của ngài Park (Lee Sun Kyun), CEO công ty công nghệ nổi tiếng.

Chứng kiến căn biệt thự nguy nga và nhận thấy tính cách vô tư của vợ ông Park (Cho Yeo Jeong), Ki Woo bắt đầu tìm cách giúp cả nhà “thâm nhập” vào gia đình nhà giàu.

Parasite lột trần sự bất bình đẳng trong xã hội Hàn Quốc.
“Parasite” nói về sự bất bình đẳng trong xã hội. Ảnh: CJ

Trong phim, có một phân cảnh cả gia đình ông Park ra ngoài cắm trại và tổ chức sinh nhật cho con trai. Tranh thủ dịp này, gia đình Ki Woo đã “mượn” nhà ông Park để một lần tận hưởng cuộc sống giàu sang.

Tuy nhiên, do trời mưa bão nên chuyến đi của họ bị hủy và về sớm hơn dự kiến. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra nhiều tình huống “dở khóc dở cười”.

Trong đó, phải kể đến cảnh 3 bố con ông Kim trốn dưới ghế sofa và chứng kiến cảnh vợ chồng ông Park ân ái. Sau khi hai người họ đã ngủ say, bố con ông mới lén rời đi để không bị phát hiện.

Với “Red Balloon” (Tham vọng rực đỏ), phim truyền hình xoay quanh câu chuyện bế tắc của những con người ở địa vị khác nhau trong cuộc sống đang muốn vùng mình lên để giải thoát, khán giả nhận ra có nhiều phân cảnh tương tự với “Parasite”.

Chuyện phim xoay quanh Jo Eun Kang (Seo Ji Hye), cô gái xuất thân nghèo khó (bố lái taxi, mẹ phụ việc cho nhà hàng) nhưng nhiều tham vọng.

Vốn có mối quan hệ thân thiết với Go Cha Won (Lee Sang Woo) và Han Ba Da (Hong Soo Hyun), con trai và con dâu của Go Mul Sang (Yoon Joo Sang) nên Eun Kang nhận được nhiều sự tin tưởng từ gia đình họ.

Không chỉ chạy việc vặt cho Ba Da, giúp bạn thân chăm sóc mẹ và con gái, Eun Kang còn là gia sư cho cháu ông Go, giúp em gái Eun San làm kế toán tại công ty, đuổi giúp việc cũ để mẹ đến làm việc tại gia đình giàu có này.

Eun Kang (Seo Ji Hye) là cô gái tham vọng. Ảnh: VieOn.
Eun Kang (Seo Ji Hye) là cô gái tham vọng. Ảnh: VieOn

Khá giống với “Parasite”, trong tập phát sóng gần nhất, khi gia đình ông Go cùng nhau đi trượt tuyết để hâm nóng tình cảm cho gia đình con gái, mẹ của Eun Kang đã lén rủ chồng đến nhà tham quan và ngủ lại.

Theo Yang Ban Suk, bao nhiêu năm sống kham khổ trong căn nhà chật hẹp, đến cổng bị hỏng cũng không ai sửa, bà muốn một lần được ngủ trong căn nhà tốt của gia đình ông Go.

Tuy nhiên, may mắn chồng bà - ông Jo Dae Bong - tỉnh táo hơn nên đã khuyên cả hai nên rời đi trước khi bị phát hiện. Sau đó, dù vợ liên tục cằn nhằn và muốn ở lại, Dae Bong nhanh chóng kéo vợ ra về.

Đúng lúc này, vợ chồng ông Go đã về tới cửa. Để tránh việc bị phát hiện, cả hai trốn đằng sau chậu cây và âm thầm rời đi. Dù diễn biến khác nhau, nhưng cách nhân vật của “Parasite” và “Red Balloon” hành động đều giống nhau.

Không rõ tình tiết này là vô tình hay cố ý của biên kịch, song khán giả có thể dễ dàng nhận thấy thực trạng phân hóa giàu nghèo trong xã hội thông qua câu chuyện giữa hai gia đình ở hai bộ phim.

Bố mẹ cô trốn chui, trốn lủi sợ bị phát hiện. Ảnh: Nhà sản xuất.
Bố mẹ cô trốn chui, trốn lủi sợ bị phát hiện. Ảnh: Nhà sản xuất TV Chosun

Nếu như ở “Parasite”, Bong Joong Ho phản ánh rõ thực trạng thông qua từng phân cảnh, lát cắt thì với “Red Balloon”, phim còn khai thác hàng loạt “nóng hổi”, gây nhức nhối trong xã hội như tiểu tam, ngoại tình, tham vọng, dục vọng, tiền bạc.

Trong đó, nữ chính của phim - Eun Kang nhiều lần bị chê bai độc hại (toxic) vì dốc lòng chăm sóc tình trẻ mà quên mất bản thân, không dám sống thật với chính mình, cố quyến rũ chồng của bạn thân...

Phim hiện đã phát sóng được 13 tập, với rating cao nhất ở mức 7,913% (đạt được trong tập 12), theo Nielsen Korea.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

“BTS của giới dạy thêm” và những giáo viên nổi tiếng trên màn ảnh Hàn

An Nhiên |

Ngoài Jung Kyung Ho - giảng viên được mệnh danh “BTS của giới dạy thêm” trong “Khoá học yêu cấp tốc”, điện ảnh Hàn  quốc nhiều lần khai thác nhân vật này và khá thành công.

Chuyện tình yêu độc hại trong phim Tham vọng rực đỏ của Seo Ji Hye

An Nhiên |

Trong “Tham vọng rực đỏ”, việc Eun Kang (Seo Ji Hye) quyến rũ chồng bạn thân hay Eun San (Jung Yoo Min) gặp chính thất để dằn mặt nhận về nhiều phản ứng trái chiều.

Seo Ji Hye đột phá nhờ vai tiểu tam trong phim Tham vọng rực đỏ

An Nhiên |

Sau loạt “bom xịt” truyền hình, sự trở lại của Seo Ji Hye với phim “Tham vọng rực đỏ” nhận được sự chú ý. Cô đảm nhận vai Jo Eun Kang, cô gái có xuất thân nghèo khó nhưng nhiều tham vọng.

Thêm 1 thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng vừa xảy ra đêm 6.2 tại Điện Biên đã có thêm 1 thiếu niên tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Hàng năm, cứ vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch, người Ma Coong lại tổ chức lễ hội đập trống nhằm cầu trời, đất cho mưa thuận gió hòa, nương rẫy được tươi tốt, bản làng được ấm no, khỏe mạnh, gia súc không bị dịch bệnh…

Những người vô gia cư không bao giờ ăn xin

LƯƠNG HẠNH |

Trong khi không ít người ăn xin lợi dụng lòng thương cảm của người khác để trục lợi thì đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, những người vô gia cư cố gắng tìm kế mưu sinh trên khắp các nẻo đường Hà Nội.

Biển số trắng đổi sang biển số vàng khi còn hạn đăng kiểm: Nhiêu khê!

Minh Hạnh |

Nhiều chủ phương tiện gặp khó khi xe vẫn còn hạn đăng kiểm, muốn đổi từ biển số trắng đổi sang biển số vàng không phải đăng kiểm lại... nhưng khi xin phù hiệu kinh doanh vận tải thì Sở Giao thông Vận tải yêu cầu phải đăng kiểm lại. Nhiều ý kiến cho rằng yêu cầu này gây lãng phí và phiền hà.

Yên Bái yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ mở sới chọi trâu trái phép

Văn Đức |

UBND huyện Yên Bình yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với chính quyền xã Tân Nguyên và của các cán bộ xã trong việc để tổ chức sới chọi trâu trái phép.

“BTS của giới dạy thêm” và những giáo viên nổi tiếng trên màn ảnh Hàn

An Nhiên |

Ngoài Jung Kyung Ho - giảng viên được mệnh danh “BTS của giới dạy thêm” trong “Khoá học yêu cấp tốc”, điện ảnh Hàn  quốc nhiều lần khai thác nhân vật này và khá thành công.

Chuyện tình yêu độc hại trong phim Tham vọng rực đỏ của Seo Ji Hye

An Nhiên |

Trong “Tham vọng rực đỏ”, việc Eun Kang (Seo Ji Hye) quyến rũ chồng bạn thân hay Eun San (Jung Yoo Min) gặp chính thất để dằn mặt nhận về nhiều phản ứng trái chiều.

Seo Ji Hye đột phá nhờ vai tiểu tam trong phim Tham vọng rực đỏ

An Nhiên |

Sau loạt “bom xịt” truyền hình, sự trở lại của Seo Ji Hye với phim “Tham vọng rực đỏ” nhận được sự chú ý. Cô đảm nhận vai Jo Eun Kang, cô gái có xuất thân nghèo khó nhưng nhiều tham vọng.