Tiểu tam “Hoa hồng trên ngực trái”: Khán giả càng phẫn nộ tôi càng vui

HOÀI ANH |

Lần đầu tiên trong sự nghiệp đóng vai phản diện, Lương Thanh cho biết mỗi khi đọc những bình luận phẫn nộ của khán giả về nhân vật Trà "Hoa hồng trên ngực trái", cô cảm thấy vui bởi như vậy nghĩa là bản thân đã hoàn thành tốt vai diễn.

"Hoa hồng trên ngực trái" là câu chuyện đa chiều về cuộc sống gia đình, hành trình gìn giữ và tìm kiếm hạnh phúc cho mình của những người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Khuê - con dâu bà Hồng, cũng giống như bao người phụ nữ chấp nhận lui về hậu phương, quanh năm chỉ biết cơm nước và chuyện “bỉm, sữa”. Nhưng việc lui về sau thực hiện thiên chức người vợ, người mẹ của Khuê bị chồng cô coi là vô tích sự, ăn bám. Còn chồng cô mặc sức quan hệ với những người phụ nữ trẻ trung, hiện đại hơn.

Ngay từ khi chưa lên sóng, bộ phim đã thu hút sự chú ý bởi hàng loạt diễn viên “đình đám” và pha “lột xác” của diễn viên trẻ Lương Thanh. Trong phim, Thanh vào vai Trà- tiểu tam chia rẽ hạnh phúc gia đình Khuê. Vai diễn này trái ngược hẳn với những vai Lương Thanh từng đóng trong “Cả một đời ân oán” và “Những cô gái trong thành phố”.

Diễn viên Lương Thanh. Ảnh: NVCC
Diễn viên Lương Thanh. Ảnh: NVCC

Lương Thanh chia sẻ khi nhận vai này, bản thân cũng lo lắng bởi nhân vật cô thủ vai là một người đa nhân cách, có những nét tâm lý phức tạp. Để đảm nhận vai diễn này đòi hỏi Lương Thanh phải biến hoá đa dạng trong từng phân cảnh.

“Mình là một diễn viên trẻ, kinh nghiệm diễn xuất cũng chưa nhiều vì vậy khi nhận vai diễn này mình cũng có một chút lo lắng. Tuy nhiên với sự hướng dẫn của chú Khoa, chú Công Lý và sự hỗ trợ của các anh, chị nghệ sĩ đã giúp mình định hình được tính cách nhân vật và tự tin đảm nhận vai diễn.

Khán giả vẫn đang quen với hình ảnh nhu mì, hiền lành của mình trong những vai diễn trước đây. Còn vai Trà lại có cá tính khác hoàn toàn. Đây cũng là một thử thách khó đối với diễn viên trẻ như mình. Nhưng càng khó thì mình lại càng muốn được trải nghiệm để có thêm nhiều kinh nghiệm diễn xuất”, nữ diễn viên bộc bạch.

Nhân vật Trà trong “Hoa hồng trên ngực trái“. Ảnh: NVCC
Nhân vật Trà trong “Hoa hồng trên ngực trái“. Ảnh: VTV

Nữ diễn viên cho biết, ngoài thời gian đi quay "Hoa hồng trên ngực trái", cô cũng phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu kịch bản, tập thoại. Vì đây là một vai rất khó, nhiều nét tâm lý phức tạp nên Lương Thanh luôn dành nhiều thời gian nhất có thể để tập luyện trước. Những lúc loay hoay và không biết phải diễn và biểu cảm như thế nào thì Lương Thanh sẽ xin trợ giúp từ những người có kinh nghiệm hơn để chuẩn bị tốt nhất trước khi bấm máy.

Dù "Hoa hồng trên ngực trái" mới lên sóng được 4 tập, nhưng nhân vật Trà đã nhận được không ít “gạch đá” từ khán giả. Nói về điều này, Lương Thanh cho biết: “Khi đọc những bình luận của khán giả nói về nhân vật Trà, Thanh không buồn mà trái lại cảm thấy vui bởi khán giả càng phẫn nộ, càng ghét Trà bao nhiêu thì có nghĩa là Thanh đã làm tốt với vai diễn này, cũng nhờ đó mà Thanh có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn để làm tròn vai diễn của mình”.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Hoa hồng trên ngực trái tập 4: San bị mẹ chồng tát mạnh, nói hỗn láo

H.A |

Ở diễn biến tập 4 "Hoa hồng trên ngực trái", sau khi bị mẹ chồng chèn ép quá nhiều lần chỉ vì những món quà nặc danh, San đã lên tiếng đôi co. Nghe xong những lời nói của San, mẹ chồng liền mắng chửi, thậm chí tát mạnh cô trước sự chứng kiến của người chồng "bù nhìn". 

Hoa hồng trên ngực trái tập 3: Tiểu tam giở thủ đoạn khiến Khuê bị hiểu lầm

H.A |

Trong tập 3 "Hoa hồng trên ngực trái", cuộc sống của Khuê ngày càng bế tắc khi chồng không tôn trọng, mẹ chồng không thấu hiểu và bạn thân thì nghĩ cô đang quá phụ thuộc.

Hoa hồng trên ngực trái: Xuất hiện "tiểu tam" nham hiểm nhất năm

NGUỒN: VTV |

Trong tập 2 "Hoa hồng trên ngực trái", Thái chính thức "sập bẫy" Trà và tuyển cô vào công ty mình. Sau những hành động và lời nói của Trà, cô được coi là tiểu tam gian xảo và nham hiểu nhất năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hoa hồng trên ngực trái tập 4: San bị mẹ chồng tát mạnh, nói hỗn láo

H.A |

Ở diễn biến tập 4 "Hoa hồng trên ngực trái", sau khi bị mẹ chồng chèn ép quá nhiều lần chỉ vì những món quà nặc danh, San đã lên tiếng đôi co. Nghe xong những lời nói của San, mẹ chồng liền mắng chửi, thậm chí tát mạnh cô trước sự chứng kiến của người chồng "bù nhìn". 

Hoa hồng trên ngực trái tập 3: Tiểu tam giở thủ đoạn khiến Khuê bị hiểu lầm

H.A |

Trong tập 3 "Hoa hồng trên ngực trái", cuộc sống của Khuê ngày càng bế tắc khi chồng không tôn trọng, mẹ chồng không thấu hiểu và bạn thân thì nghĩ cô đang quá phụ thuộc.

Hoa hồng trên ngực trái: Xuất hiện "tiểu tam" nham hiểm nhất năm

NGUỒN: VTV |

Trong tập 2 "Hoa hồng trên ngực trái", Thái chính thức "sập bẫy" Trà và tuyển cô vào công ty mình. Sau những hành động và lời nói của Trà, cô được coi là tiểu tam gian xảo và nham hiểu nhất năm.