Tiêu Châu Như Quỳnh: "Quỳnh của ngày xưa đã chết!"

M. K |

Thay đổi hình tượng từ một cô gái dịu dàng, Tiêu Châu Như Quỳnh "lột xác" với dự án âm nhạc được nữ ca sĩ đầu tư lớn: Ms Queen (Nữ Thần).

Sau thành công của dự án âm nhạc "Tình yêu không có lỗi" với gần 4 triệu lượt nghe trên Mp3.Zing, Tiêu Châu Như Quỳnh chính thức ra mắt quân bài thứ 3 nằm trong chuỗi dự án âm nhạc mang tên "Quỳnh 2018".

Tiêu Châu Như Quỳnh “gây sốc” với phong cách gợi cảm. Ảnh: NVCC.
Tiêu Châu Như Quỳnh “gây sốc” với phong cách gợi cảm. Ảnh: NVCC.

"Ms Queen" là một ca khúc do chính Tiêu Châu Như Quỳnh sáng tác. Mang trong mình hơi thở của dòng nhạc sôi động và hiện đại,  chân dung của một Ms Queen – hình tượng mới của nữ ca sĩ họ Tiêu - đang dần có những nét bức phá đầy táo bạo.

Đây cũng là bài hát đầu tiên mà Tiêu Châu Như Quỳnh kết hợp cùng với Nhựt Hiểu và Nguyễn Bảo, những người đã thực hiện thành công bản phối cho ca khúc "Hôm nay tôi cô đơn quá" của Tóc Tiên.

 
 

Với hình ảnh là quân Rô – đại diện cho dòng nhạc dance đầy sôi động và cuốn hút, Tiêu Châu Như Quỳnh đã có sự hợp tác đầy táo bạo khi kết hợp với nhà thiết kế Nguyễn Tiến Truyển – Quán quân của Project Runway Vietnam 2015.

 
 

Sau những tranh cãi về trang phục nàng tiên cá khi xuất hiện trên thảm đỏ của Tuần Lễ Thời Trang Việt Nam – Vietnam International Fashion Week 2018, Tiêu Châu Như Quỳnh chia sẻ:

"Tuổi trẻ ai cũng chỉ có một và tôi sẽ làm tất cả khả năng của mình để sau này không phải hối hận. Sẽ là những bất ngờ rất lớn trong những hình ảnh cũng như dự án âm nhạc sắp tới mà tôi và êkip đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để gửi đến khán giả. Vậy nên mọi người hãy tập cách quen dần với một Tiêu Châu Như Quỳnh mới, mạnh mẽ và cá tính hơn. Quỳnh nhút nhát của ngày xưa đã chết rồi!"

Là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ ra mắt những sản phẩm trong năm 2018, sau dự án "Ms Queen", Tiêu Châu Như Quỳnh tiếp tục cho ra mắt “quân Chuồn” với một sáng tác mới của tác giả Vũ Ngọc Bích có tên "Buồn của em". 

M. K
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.