Tiết lộ về người đàn bà lau nước mắt thất tình cho Đàm Vĩnh Hưng

Phi Yến |

Trên sân khấu, đạo diễn Việt Thanh là người cầm trịch cho các liveshow khủng, còn ở hậu trường, chị là người lau nước mắt cho Mr Đàm mỗi khi anh thất tình.

Dù không phải là nghệ sĩ biểu diễn, tên tuổi của đạo diễn Việt Thanh vẫn nổi như cồn trong giới showbiz. Chị là tác giả của những liveshow hoành tráng gắn với tên tuổi của nhiều ngôi sao ca nhạc, trong đó có Đàm Vĩnh Hưng.

Ít ai biết, chị và Mr Đàm có mối quan hệ thân thiết gần 20 năm nay.

 
Đạo diễn Việt Thanh là người cầm trịch nhiều liveshow khủng hiện nay của Mr Đàm.

Việt Thanh cho hay, khó có thể gọi tên chính xác mối quan hệ của chị và Mr Đàm. “Chỉ biết, chúng tôi là người thân của nhau, rất thân”, Việt Thanh nói.

“Nếu nói tiếc, tôi tiếc nhất là khoảng cách địa lý làm chúng tôi không thể ở gần nhau mỗi ngày, còn vui thì rất nhiều, vui nhất là lúc… lau những giọt nước mắt thất tình cho Đàm Vĩnh Hưng”, nữ đạo diễn tiết lộ.

 
Đạo diễn Việt Thành thân thiết cùng Đàm Vĩnh Hưng.

Theo đạo diễn Việt Thanh, món quà quý nhất cho đến giờ đó là sự mặc định của chị và Đàm Vĩnh Hưng. “Mỗi khi Hưng hát bài “Lối nhỏ vào đời” đều có phần nhỏ tặng tôi trong đó. Gần 20 năm qua, mỗi lần nghe Đàm Vĩnh Hưng cất lên ở đâu đó, tôi vẫn có cảm xúc nguyên vẹn như ngày đầu tiên chúng tôi gặp gỡ và thân thiết với nhau”, chị nói.

Sắp tới đây, Việt Thanh tiếp tục làm đạo diễn cho liveshow “Lời tình cho giai nhân” vào ngày 2.3.2019 tại Trung tâm Hội Nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự góp mặt của Mr Đàm và nhiều ngôi sao khác như Lệ Quyên, Thu Phương, Hồng Nhung, Tuấn Hưng….

Việt Thanh cho hay, không gì áp lực bằng việc làm show cho một chương trình mà các nghệ sĩ tham gia đều là ngôi sao lớn. Điều đó đòi hỏi đạo diễn sẽ phải có sự "sắp xếp, phân vai" thật tài tình để làm sao các ngôi sao cùng lúc tỏa sáng mà vẫn không lấn lướt những người còn lại.

Phi Yến
TIN LIÊN QUAN

Giới ca sĩ, nghệ sĩ nói gì về việc bỏ cấp phép ca khúc trước 1975?

Huân Cao |

Chính phủ vừa đồng ý với đề xuất của Cục Nghệ thuật biểu diễn là bỏ quy định cấp phép ca khúc trước 1975. Trước thông tin này, giới ca sĩ và nghệ sĩ TPHCM đã có những ý kiến phản hồi gì về quy định mới này?

Bỏ cấp phép ca khúc trước 1975 không có nghĩa là thả lỏng

Đào Bích |

Ông Nguyễn Quang Vinh, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, việc bỏ cấp phép các ca khúc trước năm 1975 không có nghĩa là... thả lỏng. Dù không còn danh mục ca khúc được phép lưu hành, nhưng vẫn có những quy định cụ thể.

Sẽ xóa bỏ ranh giới ca khúc trước và sau 1975

Đào Bích |

Trong chủ trương sửa đổi một số nghị định về nghệ thuật biểu diễn, việc cấp phép ca khúc trước 1975 sẽ được xóa bỏ. Cùng với đó, ranh giới giữa ca khúc trước và sau 1975 cũng sẽ được xóa nhòa.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Giới ca sĩ, nghệ sĩ nói gì về việc bỏ cấp phép ca khúc trước 1975?

Huân Cao |

Chính phủ vừa đồng ý với đề xuất của Cục Nghệ thuật biểu diễn là bỏ quy định cấp phép ca khúc trước 1975. Trước thông tin này, giới ca sĩ và nghệ sĩ TPHCM đã có những ý kiến phản hồi gì về quy định mới này?

Bỏ cấp phép ca khúc trước 1975 không có nghĩa là thả lỏng

Đào Bích |

Ông Nguyễn Quang Vinh, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, việc bỏ cấp phép các ca khúc trước năm 1975 không có nghĩa là... thả lỏng. Dù không còn danh mục ca khúc được phép lưu hành, nhưng vẫn có những quy định cụ thể.

Sẽ xóa bỏ ranh giới ca khúc trước và sau 1975

Đào Bích |

Trong chủ trương sửa đổi một số nghị định về nghệ thuật biểu diễn, việc cấp phép ca khúc trước 1975 sẽ được xóa bỏ. Cùng với đó, ranh giới giữa ca khúc trước và sau 1975 cũng sẽ được xóa nhòa.