Tiết lộ thú vị về cô gái mù “gây bão” cộng đồng mạng ở Đường đến danh ca vọng cổ mùa 2

M.T |

Cô gái mù Trúc Phương là một trong những ẩn số thú vị của Đường đến danh ca vọng cổ mùa 2. Không chỉ là một thí sinh có giọng ca truyền cảm, cô còn là một thành viên mẫn cán của hội người mù địa phương. “Tân binh” đặc biệt của đội Thoại Mỹ đã trải lòng về cuộc sống cũng như những cảm nghĩ về chương trình.

Tập 1 của Đường đến danh ca vọng cổ mùa 2 vừa phát sóng với sự xuất hiện ấn tượng của thí sinh Nguyễn Võ Trúc Phương. “Tân binh” của đội HLV Thoại Mỹ là một trong những nhân tố đặc biệt nhất của Đường đến danh ca vọng cổ mùa 2 khi là một thí sinh khiếm thị. Bằng phần trình diễn trích đoạn Ánh sáng phù du đầy cảm động, Trúc Phương đã nhận được nút chọn của cả 3 HLV và về đội Thoại Mỹ.

Trúc Phương trong cuộc thi. Ảnh: T.L
Trúc Phương trong cuộc thi. Ảnh: T.L

Nói về cơ duyên đến với cải lương, Trúc Phương cho biết: "Vào năm 18 tuổi, trong một lần trò chuyện với Chủ tịch Hội người mù của huyện và một chị hội viên, Trúc Phương có cơ hội nghe họ đàn hát và hoàn toàn bị thu hút. Cảm thấy vô cùng yêu thích những giai điệu âm nhạc truyền thống của dân tộc, Trúc Phương xin họ chỉ dạy thêm cách hát, ráp bài với đàn rồi dần bén duyên với Cải lương lúc nào không hay. Trước khi tham gia Đường đến danh ca vọng cổ, Trúc Phương cũng chỉ tự luyện tập và học lỏm người này người kia một chút, chứ chưa được đào tạo bài bản".

Lúc ở Tiền Giang, Trúc Phương thường tham gia trình diễn văn nghệ ở hội quán khuyết tật địa phương hoặc có khi được các sư thầy mời hát trong Lễ Phật Đản, Vu Lan ở chùa, chủ yếu là các phong trào quần chúng. Đến khi học ở Hội người mù TP.HCM, Trúc Phương có thêm cơ hội đi hát ở một số quán cà phê, phòng trà nhưng không nhiều.

Còn về các cuộc thi, Trúc Phương từng thử sức ở Giọng ca Cải lương hàng tuần trên VOH và Liên hoan Văn nghệ toàn quốc - Hội thi Tiếng hát từ trái tim. Trong cuộc thi này, cô  may mắn đạt huy chương Vàng Song ca và huy chương Bạc Đơn ca. Tuy nhiên cho đến nay, Đường đến danh ca vọng cổ là cuộc thi lớn và chuyên nghiệp nhất mà cô từng tham gia.

Trúc Phương ở ngoài đời. Ảnh: T.L
Trúc Phương ở ngoài đời. Ảnh: T.L

Trúc Phương vốn rất ái mộ diễn xuất của chị Thoại Mỹ và mê nhất khi chị ca Hồ Quảng. Mỗi nghệ sĩ đều có những nét hay riêng cần phải học hỏi. Chính vì thế, khi cả 3 HLV đều bấm nút chọn, cô đã về với đội thần tượng của mình.

Cô nhắn nhủ với bạn trẻ: "Trúc Phương muốn chia sẻ với các bạn rằng tuổi trẻ mỗi người chỉ có một lần. Thay vì cứ để những cảm xúc tiêu cực lấn át, hãy cứ cố gắng hết mình để theo đuổi mơ ước. Kết quả thắng thua không quan trọng, quan trọng là thỏa được đam mê. Đôi khi việc dừng lại chưa hẳn là kết thúc mà là bệ phóng cho những khởi đầu mới tốt đẹp hơn".

M.T
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.