Tỉ phú “siêu vòng 3” Kim Kardashian liên tiếp gây tranh cãi về trang phục

THU HƯƠNG |

Kim Kardashian bị giới chuyên gia chỉ trích có thể làm hỏng chiếc váy trị giá gần 5 triệu USD của biểu tượng gợi cảm nước mỹ Marilyn Monroe, khi cô cố giảm 7 kg để diện thiết kế này tại Met Gala 2022. Trước đó, không ít lần tỉ phú “siêu vòng 3” gây tranh cãi về trang phục.

Bị chỉ trích vì mặc chiếc váy mang tính biểu tượng

Tại đại tiệc thời trang lớn nhất hành tinh Met Gala 2022, Kim Kardashian là một trong những gương mặt thu hút sự chú ý khi diện lại chiếc váy nude của nhà thiết kế Jean Louis mà ngôi sao huyền thoại Marilyn Monroe từng mặc, hát chúc mừng sinh nhật Tổng thống John F. Kennedy vào năm 1962. Tuy nhiên, sự táo bạo này bị giới chuyên gia và nhiều khán giả Mỹ chỉ trích.

Tiến sĩ Justine De Young của Học viện Công nghệ Thời trang nói với People, vẻ ngoài của Kim Kardashian là "vô trách nhiệm và không cần thiết".

"Cô ấy chỉ là một bản sao thiếu hoàn chỉnh. Một phần mang tính biểu tượng của lịch sử nước Mỹ có nguy cơ bị hư hại nặng chỉ vì Kim Kardashian muốn chụp ảnh và thể hiện cái tôi", Tiến sĩ Young nhấn mạnh.

Nhiều chuyên gia thời trang cho rằng, chiếc váy huyền thoại này là thiết kế dành riêng cho Marilyn Monroe và dường như chỉ Marilyn mới có thể mặc vừa.

Dù đã giảm tận 7 kg trong 3 tuần, nữ tỉ phú không thể kéo hết khóa sau lưng bởi tấm lưng của cô rộng hơn biểu tượng gợi cảm. Kim phải dùng áo khoác lông che khuyết điểm này. Những bức ảnh hậu trường đã “tố cáo” sự thật khiến giới chuyên gia phẫn nộ, lo lắng Kim có thể khiến trang phục lịch sử bị hư hại.

"Tôi vô cùng thất vọng khi thấy chiếc váy mang tính biểu tượng 60 tuổi này được mặc ở nơi công cộng. Chiếc váy cực kỳ mỏng manh và trước đây đã được giữ trong điều kiện kiểm soát nhiệt độ.

Nhưng giờ đây, nó không chỉ được mặc mà còn được mặc trong môi trường thảm đỏ, nơi mà bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra" - Michelle Morgan, tác giả cuốn “The Girl: Marilyn Monroe, the Seven Year Itch, and the Birth of an Unlikely Feminist" (xuất bản 2018) - nói với The Post.

Nhiều khán giả nhận xét, trông Kim nóng bỏng, nhưng diện mạo của ngôi sao truyền hình thực tế nước Mỹ được đánh giá là không phù hợp với "di sản của Marilyn" vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày mất của bà.

Đối với nhiều người, chiếc váy này được coi là một trong những "báu vật quốc gia", đại diện cho mảnh ghép lớn về lịch sử và văn hóa Mỹ. Chính vì thế, họ không muốn chiếc váy huyền thoại được bất kì người nào khác mặc ngoài chính biểu tượng Marilyn Monroe.

Những lần phủ đen kín mít từ đầu đến gót giày

Cũng tại đại tiệc thời trang Met Gala 2021, Kim Kardashian gây sốc khi diện đồ đen phủ kín từ đầu đến chân của Balenciaga. Thậm chí vì không lộ bất kỳ đường nét khuôn mặt nào, nên nữ tỉ phú không thể nhận ra em gái Kendall Jenner trên thảm đỏ.

Dù vậy, Kim Kardashian bị chê nhàm nhán, nhiều lần “lạm dụng” trang phục đen trùm kín đầu để gây chú ý.

Trả lời truyền thông, nữ tỉ phú cho biết, cô liên tục diện đồ đen là muốn ủng hộ chồng cũ Kanye West. Tuy nhiên, tại sự kiện nghe album “Donda” của Kanye West ở Atlanta, Mỹ, Kim bị nhiều khán giả chê mặc thiếu tinh tế. Trang phục của nữ tỉ phú bị nhận xét có hơi hướng tình dục hóa, đặc biệt phản cảm khi đi cùng các con nhỏ.

Hở bạo và những trang phục cắt xẻ “quá tay”

Là một trong những ngôi sao truyền hình tai tiếng bậc nhất Hollywood, trong cuộc sống thường ngày, Kim Kardashian cũng là tâm điểm tranh cãi về thời trang.

Cô nhiều lần bị chỉ trích vì lối ăn mặc phản cảm, thậm chí khoe thân quá đà với những mốt thời trang không nội y, cắt xẻ gây sốc. Nhưng người đẹp vẫn không ngần ngại thử nghiệm những phong cách ăn mặc dị biệt.

Điển hình như lần cô diện chiếc váy “toang lưng” kéo dài, cố tình để lộ dây quai quần nhỏ màu đỏ, nổi bật lên hẳn so với tổng thể trang phục màu đen.

Hay lần Kim “siêu vòng 3” gây tranh cãi lớn vì mặc chiếc váy bó sát, cắt xẻ táo bạo đến nơi trang nghiêm như nhà thờ Thánh Peter và nhà nguyện Sistine.

Công chúng cho rằng, Kim Kardashian “qua mắt” bảo vệ bằng chiếc áo khoác ngoài ở cửa kiểm tra an ninh nhưng sau đó lại tạo dáng chụp ảnh với trang phục phản cảm, không phù hợp hoàn cảnh.

Dù vậy, dường như sự nổi tiếng của Kim Kardashian luôn gắn liền tai tiếng, nên nữ tỉ phú không bao giờ từ bỏ "chiêu trò" ăn mặc gây tranh cãi, giúp tên tuổi của cô tràn ngập trên các mặt báo.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Song Hye Kyo được khen trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi với diện mạo mới

THU HƯƠNG |

Là một trong những “quốc bảo nhan sắc” của xứ Hàn, ở độ tuổi 40, Song Hye Kyo vẫn khiến khán giả không ngớt lời khen ngợi khi xuất hiện với mái tóc ngắn trẻ trung, “hack” tuổi.

Ý nghĩa đằng sau màn thay váy ngay trên thảm đỏ gây bão của Blake Lively

THU HƯƠNG |

Minh tinh Blake Lively - vợ tài tử “Deadpool” Ryan Reynolds trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện lộng lẫy như nữ thần và với màn "thay váy" trực tiếp gây sốt trên thảm đỏ Met Gala 2022.

Kim Kardashian: “Khi ở cạnh người trẻ, tôi thấy mình yêu đời hơn…”

Thanh Hương |

Công khai mối tình với bạn trai kém 13 tuổi, Kim Kardashian thể hiện niềm hạnh phúc khi tìm thấy tình yêu mà cô không ngần ngại gọi đó là “định mệnh”.

Hướng xử lý đối với các "thần kèo" mời chào cá độ, đánh bạc trên mạng

Vân Trường |

Đối với các đường dây mời chào đánh bạc, cá độ trên không gian mạng, cần có sự vào cuộc, phối hợp xử lý giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Công an.

Vẫn còn 5 công nhân ngộ độc khí methanol đang điều trị, 1 tổn thương não

Bảo Hân |

Sáng 14.3, ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh – cho biết, cho đến thời điểm này, hiện còn 5 công nhân trong vụ ngộ độc khí methanol vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Cựu Tổng giám đốc Đông Á bank hầu tòa vì bị cáo buộc gây thiệt hại 5.500 tỉ

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Hôm nay 14.3, TAND TPHCM mở phiên xử vụ Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C) cùng 6 đồng phạm bị VKSND Tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 16.3.

Lý giải chiến thắng gây chấn động của Dương Tử Quỳnh ở Oscar 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Dương Tử Quỳnh tạo cơn địa chấn khi trở thành diễn viên Châu Á đầu tiên chiến thắng Nữ chính xuất sắc nhất Oscar. Ai có thể nghĩ rằng, vai diễn phi thường đưa Dương Tử Quỳnh đến đỉnh cao danh vọng lại chỉ là một phụ nữ nhập cư bình thường?

Công nhân lao động mong lương tối thiểu vùng tăng thêm

Mạnh Cường |

Công nhân là một trong những đối tượng lao động được hưởng lợi khi lương tối thiểu vùng điều chỉnh tăng lên. Vậy mức lương tối thiểu vùng hiện tại của họ là bao nhiêu và kỳ vọng sắp tới như thế nào?

Song Hye Kyo được khen trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi với diện mạo mới

THU HƯƠNG |

Là một trong những “quốc bảo nhan sắc” của xứ Hàn, ở độ tuổi 40, Song Hye Kyo vẫn khiến khán giả không ngớt lời khen ngợi khi xuất hiện với mái tóc ngắn trẻ trung, “hack” tuổi.

Ý nghĩa đằng sau màn thay váy ngay trên thảm đỏ gây bão của Blake Lively

THU HƯƠNG |

Minh tinh Blake Lively - vợ tài tử “Deadpool” Ryan Reynolds trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện lộng lẫy như nữ thần và với màn "thay váy" trực tiếp gây sốt trên thảm đỏ Met Gala 2022.

Kim Kardashian: “Khi ở cạnh người trẻ, tôi thấy mình yêu đời hơn…”

Thanh Hương |

Công khai mối tình với bạn trai kém 13 tuổi, Kim Kardashian thể hiện niềm hạnh phúc khi tìm thấy tình yêu mà cô không ngần ngại gọi đó là “định mệnh”.