Thương ngày nắng về: Chính thức ly hôn Đức, Khánh có thoát khỏi bi kịch?

DI PY |

Sau những ồn ào, Khánh và Đức cũng chính thức ly hôn ở tập mới "Thương ngày nắng về" phần 2.

Ở tập mới "Thương ngày nắng về", bà Nga tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của Khánh và Đức.

Cụ  thể, bà Nga (NSƯT Thanh Quý) xót xa khi thấy Sam - So suốt ngày đòi đi gặp bố, rồi sợ bố mẹ sẽ ly hôn. Vì thương cháu, không muốn cháu sống cảnh chia lìa bố mẹ mỗi người một nơi, bà Nga lại gạt bỏ hết tự trọng để hẹn gặp bà Hiền (NSND Lan Hương).

Bà Hiền vẫn chưa nhận biết những tội lỗi mình đã gây ra và dương dương tự đắc là mình đúng. Sang gặp bà Hiền, bà Nga muối mặt xin bà Hiền hãy đứng ra để nối lại hai con, mong cho các cháu được sống cùng bố cùng mẹ. Nhưng bà Hiền kiên quyết để Đức ly hôn với Khánh. Bà Nga tức giận, nói bà Hiền làm gì thì làm chứ đừng tạo nghiệp nữa.

Bà Hiền nhảy dựng lên, đòi đuổi bà Nga ra khỏi nhà. Còn bà Nga thì nói giờ chẳng nhẽ phải quỳ xuống cầu xin bà Hiền thì bà Hiền nói đúng là như thế. Ngay lúc này, Đức - Khánh trở về nhìn thấy cảnh bà Nga nài nỉ bà Hiền thì vô cùng đau lòng.

Trước đó, Đức - Khánh gặp nhau để bàn chuyện phân chia tài sản. Đức nói hai con sẽ do Khánh nuôi, nhà thì sẽ bán đi, trả nợ cho dì Trang rồi sẽ đưa hết cho Khánh để lo cho hai đứa. Hàng tháng, Đức cũng sẽ chu cấp từ 6-8 triệu để Khánh lo cho các con. Khánh nói chẳng nhẽ Đức không muốn nuôi bất cứ đứa nào, hay anh vẫn nghi ngờ Sam - So không phải là con của mình.

Khánh sẵn sàng chịu đựng mọi tiếng ô nhục nhưng hai con rất yêu bố, chúng không có tội nên Đức cần thì hãy xét nghiệm ADN. Đức chỉ bảo hai đứa còn nhỏ nên ở với mẹ sẽ hợp lý hơn.

Khánh dẫn bà Nga đi về. Bà Nga thì vẫn muốn chứng minh Khánh không có lỗi. Bà Hiền thì đòi nuôi So, nói So là cháu đích tôn nên cần phải ở bên nội. Nhưng Khánh cũng ngay lập tức khẳng định không ai có thể chia lìa được hai đứa con của mình, kể cả đó là bà nội của mình.

Cùng sau những ồn ào, Khánh và Đức cũng chính thức ly hôn ở tập mới “Thương ngày nắng về” phần 2.
Cùng sau những ồn ào, Khánh và Đức cũng chính thức ly hôn ở tập mới “Thương ngày nắng về” phần 2.
Bà Nga không thể giúp Khánh và Đức hàn gắn. Ảnh: NSX.

Bà Nga nói với Khánh dù gì Đức cũng là bố của hai đứa trẻ, dù có phụ tình bạc nghĩa thì vẫn muốn níu kéo. Khánh nói không bao giờ mình quay trở lại sống ở nhà đấy nữa, thực sự không thể chịu đựng được mọi chuyện nữa. Bà Nga nói sẵn sàng quỳ nếu có thể giúp con gái có được hạnh phúc. Nhưng hoá ra bà đã nhầm, bởi làm sao con gái hạnh phúc được nếu bị người ta chà đạp.

Khánh - Đức sắp xếp một buổi dã ngoại rồi lấy cớ để nói chuyện với Sam - So. Nhìn các con quấn quít bên Đức mà Khánh đau thắt lòng. Nhờ có Sam - So mà sau bao nhiêu ngày đau khổ, Khánh - Đức mới có giây phút vui vẻ, thoải mái.

Nhưng cả hai cũng phải đối diện với việc nói với các con chuyện của bố mẹ. Sam - So đều không muốn bố mẹ ly hôn.

Sau đó, Đức - Khánh cuối cùng cũng ra toà, hoàn tất mọi thủ tục ly hôn. Hôm đó trời mưa lớn, Đức - Khánh bước ra khỏi toà với lòng nặng trĩu.

Như vậy sau khi ly hôn, liệu Khánh có tìm hạnh phúc mới cho mình như một số thông tin hậu trường của phim? Và liệu bi kịch của cô có chấm dứt?

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Khánh và Đức liệu có còn cơ hội hàn gắn ở tập mới "Thương ngày nắng về"?

DI PY |

Trước sự hồn nhiên của hai con cùng với nỗ lực của bà Nga, liệu Khánh (Lan Phương) và Đức (Hồng Đăng) có suy nghĩ lại ở tập mới "Thương ngày nắng về" 2?

Lan Phương nói về ý kiến trái chiều của vai Khánh ở "Thương ngày nắng về"

DI PY |

Lan Phương lần đầu lên tiếng về những tranh cãi của nhân vật Khánh trong "Thương ngày nắng về".

Vì sao bà Nga trách bà Hiền tạo nghiệp ở tập mới "Thương ngày nắng về"?

DI PY |

Ở tập mới "Thương ngày nắng về phần 2", phân cảnh bà Nga đối thoại với bà Hiền gây sốt.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khánh và Đức liệu có còn cơ hội hàn gắn ở tập mới "Thương ngày nắng về"?

DI PY |

Trước sự hồn nhiên của hai con cùng với nỗ lực của bà Nga, liệu Khánh (Lan Phương) và Đức (Hồng Đăng) có suy nghĩ lại ở tập mới "Thương ngày nắng về" 2?

Lan Phương nói về ý kiến trái chiều của vai Khánh ở "Thương ngày nắng về"

DI PY |

Lan Phương lần đầu lên tiếng về những tranh cãi của nhân vật Khánh trong "Thương ngày nắng về".

Vì sao bà Nga trách bà Hiền tạo nghiệp ở tập mới "Thương ngày nắng về"?

DI PY |

Ở tập mới "Thương ngày nắng về phần 2", phân cảnh bà Nga đối thoại với bà Hiền gây sốt.