Thí sinh “vé vớt” của Minh Tuyết giành ngôi quán quân Ca sĩ giấu mặt 2017

L.Phương |

Chung kết Ca sĩ giấu mặt mùa 3 đã có bất ngờ khi Khánh My - học trò Minh Tuyết giành ngôi quán quân thay vì Tuấn Phong – đội Đàm Vĩnh Hưng như nhiều dự đoán.

Chung kết Ca sĩ giấu mặt mùa 3 – 2017 diễn ra tối 30.9 với màn tranh tài của 4 thí sinh Lâm Ngọc Khang (đội Ngọc Sơn), Khánh My (Minh Tuyết), Tuấn Phong (Đàm Vĩnh Hưng) và Phương Nga (Hồ Quỳnh Hương).

Trong đó, Khánh My vào chung kết nhờ “vé vớt”, là thí sinh giành điểm nhì cao nhất ở bán kết. Phùng Tuấn Phong được nhiều người dự đoán là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi quán quân nhờ phần thi bán kết thuyết phục với điểm số rất cao 198 và một phần vì Đàm Vĩnh Hưng có lượng fan đông đảo nhất nhì trong số 4 giọng ca khách mời của đêm chung kết, khi kết quả đêm thi do khán giả trong trường quay bình chọn.

Trong đêm chung kết, Khánh My thể hiện ca khúc “Trái tim lỡ lầm” - đã được Minh Tuyết trình bày cách đây hơn 15 năm. Phần trình diễn của học trò khiến Minh Tuyết rất tự hào: "Hôm nay, dù My không trở thành quán quân hay điểm số thấp, Tuyết cũng rất hạnh phúc".

Phần thi của Khánh My trong đêm chung kết Ca sĩ giấu mặt 2017 (Nguồn: THVL)

Dù còn bị Hồ Quỳnh Hương chê là “chưa giống hoàn toàn, chưa ngấm vào mình”, nhưng Khánh My đã được Đàm Vĩnh Hưng khen ngợi “tiến bộ lên trông thấy, giống Minh Tuyết hơn những lần trước rất nhiều", đồng thời có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chỉn chu về trang phục và ngoại hình.

Kết quả cuối cùng, Khánh My giành chiến thắng với 395 điểm. Khi MC Trường Giang xướng tên Khánh My sau màn công bố kết quả đầy kịch tính, HLV Minh Tuyết đã bày tỏ sự ngạc nhiên, như không thể tin vào tai mình.

 
Ca sĩ Minh Tuyết ngỡ ngàng khi Khánh My được xướng tên giành giải quán quân. 

Trong khi đó, Tuấn Phong - học trò Đàm Vĩnh Hưng chỉ về thứ ba, với 391 điểm. Tuấn Phong hóa thân thành Đàm Vĩnh Hưng qua hai ca khúc “Góc phố rêu xanh” và “Tiếng gió xôn xao”, đầu tư kỹ lưỡng từ đầu tóc, trang phục, thậm chí chuẩn bị cả nhẫn hột xoàn cho giống thần tượng của mình.

Tuy nhiên, giọng hát của Tuấn Phong được Hồ Quỳnh Hương nhận xét là “phần khàn, gằn giọng, luyến rất giống Đàm Vĩnh Hưng, nhưng khi lên cao vẫn không thể ra màu giọng của anh Hưng được”.

 
 Tuấn Phong hóa thân thành Đàm Vĩnh Hưng qua ca khúc "Góc phố rêu xanh".

Ngôi vị á quân thuộc về học trò của Hồ Quỳnh Hương - Phương Nga sau phần trình diễn đầy sôi động với ca khúc “Vũ điệu hoang dã” và “Xin đừng lặng im”. Phương Nga nhận được 392 điểm cùng nhiều lời khen ngợi, và Hồ Quỳnh Hương tin rằng cô sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp từ sau cuộc thi này.

Lâm Ngọc Khang - đội Ngọc Sơn, giọng ca Bolero duy nhất trong đêm chung kết, nhận giải khuyến khích với 390 điểm sau khi thể hiện 2 ca khúc “Giận hờn” và “Tình mẹ”, đều là sáng tác của "Ông hoàng nhạc sến".

L.Phương
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.