Khác với những tập trước, tập 5 “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017” với chủ đề “Tôi vì cộng đồng” không có bất kỳ thử thách nào dành cho các thí sinh. Thay vào đó, 70 cô gái được chia thành 7 nhóm để cùng nhau nghiên cứu các hoạt động về cộng đồng, những dự án thiện nguyện, vì môi trường…
Các nhóm thí sinh đã có một khoảng thời gian để cùng nhau tranh luận, đưa ra những ý kiến để dự án vì cộng đồng của nhóm mình mang tính khả thi cao. Sau khi đã thống nhất ý tưởng, các thí sinh bắt đầu bước đầu tiên là huy động sự hỗ trợ và bình chọn từ cộng đồng. 4 dự án của 4 nhóm có số lượng bình chọn cao nhất được bước tiếp vào vòng thuyết trình là “Sống dậy làng thủ công Lục Bình bằng du lịch trải nghiệm”, “Đồ cũ của bạn, tương lai của em”, “Nối dài những vòng tay nhân ái” và “Ngôi nhà hy vọng”.
Ở phần thứ 2 – thuyết trình trước Hội đồng cố vấn chuyên môn, BGK sẽ chấm điểm cho dự án cộng đồng của 4 nhóm dựa trên nội dung ý tưởng, tính khả thi của dự án và tính lan tỏa của cộng đồng. BGK của phần này là bà Võ Thị Tuyết Nga (Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Nam Á), Á hậu Nguyễn Thị Loan, nhà báo Lê Phước Lâm.
Kết thúc phần thuyết trình của nhóm Hoàng Thùy – “Đồ cũ của bạn, tương lai của em”, Á hậu Nguyễn Thị Loan cho rằng dự án này thành công nhờ vào Mâu Thủy và Hoàng Thùy vì cả hai cô gái này đều là dân trong nghề thời trang.
Không đồng tình với việc đề cao khả năng của hai quán quân “Vietnam’s Next Top Model” của giám khảo Nguyễn Thị Loan, thí sinh Trần Thị Kim Vàng (Long An) cho rằng dự án này thành công là nhờ tất cả thành viên trong nhóm, không riêng Mâu Thủy hay Hoàng Thùy.
Dự án của nhóm Hoàng Thùy tuy không mới nhưng được BGK đánh giá cao về tính khả thi. Theo Á hậu Nguyễn Thị Loan, các thí sinh trong nhóm cần có những người có chuyên môn về thời trang để tạo sự khác biệt.
Về phần thuyết trình, nếu như khác nhóm khác sử dụng slide để BGK có thể hiểu hết về nội dung mà cả nhóm muốn truyền tải thì các cô gái nhóm Hoàng Thùy không làm như vậy. Việc không sử dụng slide để hỗ trợ trong việc truyền tải nội dung dự án là điểm trừ của nhóm khi phần thuyết trình quá lủng củng và tạo ra sự nhàm chán cho các thành viên trong BGK.