Thêm một nghệ sĩ Hàn qua đời vì trầm cảm

Nguyên Linh |

Nam diễn viên Jeon Tae Soo đã qua đời ở tuổi 34 sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh trầm cảm. 

Tối 21.1, loạt trang báo Hàn đăng tải thông tin em trai Ha Ji Won - Jeon Tae Soo đã qua đời ở tuổi 34. Nguyên nhân được tiết lộ là do căn bệnh trầm cảm đã khiến Jeon Tae Soo tìm đến cái chết.

Được biết, tang lễ sẽ được tiến hành riêng tư chỉ có sự tham gia của người thân và gia đình. Người hâm mộ đều bàng hoàng và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Ha Ji Won.

Jeon Tae Soo và chị gái Ha Ji Won
Jeon Tae Soo và chị gái Ha Ji Won

Mặc dù không có sự nghiệp diễn xuất rực rỡ như người chị ruột Ha Ji Won nhưng Jeon Tae Soo cũng gây ấn tượng qua các vai diễn trong "Sungkyunkwan scandal", "It's alright, daddy's daughter", "All my love". 

Trước đó, làng giải trí Hàn đã chấn động bởi sự ra đi của ca sĩ Jong Hyun (SHINee) cũng được xác định nguyên nhân do trầm cảm. Hiện nay, tại nền giải trí Hàn Quốc tình trạng các nghệ sĩ rơi vào trầm cảm đã tới mức báo động. 

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Trầm cảm bủa vây khiến giới trẻ muốn tìm đến cái chết

L.Hà |

Cái chết của nữ sinh trường THCS Tân Lâm (Hà Tĩnh) cách đây không lâu khiến nhiều người giật mình. Giới trẻ tìm đến cái chết ngày càng dễ dàng bởi những nguyên nhân tưởng chừng như không thể.

Trầm cảm - căn bệnh thời đại hoành hành giới showbiz

Minh Thi |

Sau cái chết của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Hàn nổi tiếng Jonghyun, nhiều người kinh ngạc vì “trào lưu” tự tử lây lan quá mạnh trong cộng đồng nghệ sĩ xứ này. Ngoài những lý do riêng, một phần là do họ sống chung với bệnh trầm cảm lâu ngày, nên không có lối thoát. Không chỉ riêng trong giới sao Hàn, trong giới showbiz Việt, khi luôn phải đối mặt với thị phi, căng thẳng, bị soi quá mức, hay chịu gánh nặng của sự nổi tiếng, nhiều ca sĩ, người mẫu, hoa hậu…cũng lâm vào tình trạng bế tắc của căn bệnh trầm cảm.

"Hố đen" trầm cảm - nỗi ám ảnh của bất cứ ai mang danh "nghệ sĩ"

Nguyên Linh |

Không chỉ các nghệ sĩ Hàn Quốc "trầm cảm" vì những áp lực đằng sau cuộc sống đầy hào nhoáng mà là nỗi ám ảnh của hầu hết các ngôi sao dù ở bất cứ quốc gia nào.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Trầm cảm bủa vây khiến giới trẻ muốn tìm đến cái chết

L.Hà |

Cái chết của nữ sinh trường THCS Tân Lâm (Hà Tĩnh) cách đây không lâu khiến nhiều người giật mình. Giới trẻ tìm đến cái chết ngày càng dễ dàng bởi những nguyên nhân tưởng chừng như không thể.

Trầm cảm - căn bệnh thời đại hoành hành giới showbiz

Minh Thi |

Sau cái chết của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Hàn nổi tiếng Jonghyun, nhiều người kinh ngạc vì “trào lưu” tự tử lây lan quá mạnh trong cộng đồng nghệ sĩ xứ này. Ngoài những lý do riêng, một phần là do họ sống chung với bệnh trầm cảm lâu ngày, nên không có lối thoát. Không chỉ riêng trong giới sao Hàn, trong giới showbiz Việt, khi luôn phải đối mặt với thị phi, căng thẳng, bị soi quá mức, hay chịu gánh nặng của sự nổi tiếng, nhiều ca sĩ, người mẫu, hoa hậu…cũng lâm vào tình trạng bế tắc của căn bệnh trầm cảm.

"Hố đen" trầm cảm - nỗi ám ảnh của bất cứ ai mang danh "nghệ sĩ"

Nguyên Linh |

Không chỉ các nghệ sĩ Hàn Quốc "trầm cảm" vì những áp lực đằng sau cuộc sống đầy hào nhoáng mà là nỗi ám ảnh của hầu hết các ngôi sao dù ở bất cứ quốc gia nào.