Thêm một bài học từ vụ Người đẹp du lịch Quảng Bình 2019 bị tước danh hiệu

Hạ Linh |

Sau hơn 1 năm đăng quang danh hiệu "Người đẹp du lịch Quảng Bình 2019", Trần Ngọc Huyền đã bị tước danh hiệu.

Do vi phạm nội dung thể lệ, gây ảnh hưởng đến hình ảnh cuộc thi, Người đẹp du lịch Quảng Bình năm 2019 Trần Ngọc Huyền đã bị ban tổ chức tước và thu hồi danh hiệu.

Theo thông tin từ bà Trần Bảo Linh - đại diện Ban tổ chức cuộc thi cho biết, đơn vị đã có quyết định tước và thu hồi danh hiệu giải Nhất đối với Trần Ngọc Huyền.

Lý do bị tước danh hiệu của Trần Ngọc Huyền được BTC cho biết, là do cô không thực hiện đúng quy định và trách nhiệm mà cuộc thi đề ra cho người đoạt giải. Ảnh: NV.
Lý do bị tước danh hiệu của Trần Ngọc Huyền được BTC cho biết, là do cô không thực hiện đúng quy định và trách nhiệm mà cuộc thi đề ra cho người đoạt giải. Ảnh: NV.

Sau khi đăng quang danh hiệu hoa khôi, Trần Ngọc Huyền đã có một số vi phạm gây ảnh hưởng đến hình ảnh cuộc thi. Bên cạnh đó, khi tham dự cuộc thi, các thí sinh đều được thông báo các quy định ràng buộc liên quan đến việc 2 năm không được kết hôn để tập trung cho các hoạt động quảng bá du lịch, tuy nhiên Trần Ngọc Huyền đã có vi phạm.

Ngoài ra, ban tổ chức có hướng dẫn cụ thể về những quy định cho mỗi thí sinh, thế nhưng Huyền không tham gia các hoạt động thiện nguyện. Phía ban tổ chức cũng đã nhiều lần trao đổi và tạo cơ hội để sửa chữa nhưng người đẹp không hợp tác, do vậy đơn vị đã quyết định tước danh hiệu đối với người đẹp này.

Bên cạnh việc tước danh hiệu, Ban tổ chức cuộc thi cũng yêu cầu Huyền phải trao trả tiền thưởng 50 triệu đồng, vương miện, quyền trượng, giải băng đeo cùng các phần thưởng kèm theo. Ngoài ra, Trần Ngọc Huyền phải đền bù thiệt hại về mặt hình ảnh, thương hiệu, truyền thông và uy tín cho ban tổ chức.

Cuộc thi "Tìm kiếm người đẹp du lịch Quảng Bình" mà Trần Ngọc Huyền giành danh hiệu cao nhất diễn ra vào cuối tháng 8.2019. Cuộc thi được tổ chức cũng với mong muốn lựa chọn những gương mặt ưu tú đại diện cho hình ảnh du lịch Quảng Bình.

Với vai trò, trách nhiệm của các Đại sứ du lịch thông qua các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức làm du lịch của toàn dân, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch hướng tới phát triển du lịch toàn diện. Đồng thời giới thiệu hình ảnh, con người, cũng như tiềm năng của du lịch Quảng Bình đến các tỉnh, các nước lân cận và trên toàn thế giới, thu hút khách du lịch đến tham quan và khám phá.

Đây cũng là một trong những vụ lùm xùm khi các tỉnh địa phương tự tổ chức các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu. Nhiều ý kiến cho rằng, việc không chặt chẽ trong cách quản lý, thể lệ cuộc thi không rõ ràng sẽ dẫn đến những sự việc đáng tiếc.

Bà Phạm Kim Dung - Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng từng nhìn nhận, chất lượng của một cuộc thi không chỉ phụ thuộc vào tờ giấy phép cấp tỉnh hay cấp quốc gia mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Chất lượng thí sinh, quy mô cuộc thi, ban giám khảo, công tác tổ chức và đặc biệt là những giá trị cuộc thi đem lại cho cộng đồng...

"Vì thế, để quản lý chặt chẽ các cuộc thi, tôi nghĩ cần căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, đánh giá rõ nét ý nghĩa mà nó mang lại", bà Phạm Kim Dung khẳng định.

Hạ Linh
TIN LIÊN QUAN

Cấp phép và tiêu chí thi người đẹp: Cởi mở nhưng không nên ồ ạt

Theo Tiền Phong |

Tán thành một số quan điểm trong bài Cấp phép và tiêu chí thi người đẹp: Nới đến đâu thì vừa? đăng Tiền Phong ngày 5.8, ông Phan Viết Lượng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục,Thanh niên,Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội có cuộc trao đổi với Tiền Phong để làm rõ hơn những băn khoăn, nghi ngại về dự thảo Nghị định biểu diễn nghệ thuật.

Quản lý cuộc thi người đẹp, người mẫu: Nếu siết chặt, nên theo hướng nào?

MAI KA – ĐÌNH DY |

Trong Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trình bày sáng 14.7 trong cuộc họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, có đề cập tới việc phân cấp quản lý theo hướng hoạt động biểu diễn nghệ thuật; tổ chức cuộc thi người đẹp... PV Lao Động đã ghi nhận ý kiến một số chuyên gia, người đẹp xung quanh vấn đề bỏ giới hạn số lượng cuộc thi người đẹp, người mẫu trong năm, cũng như phân cấp cho cấp tỉnh thực hiện tổ chức...

Không quy định điều kiện dự thi người đẹp là nữ, có vẻ đẹp tự nhiên

Ái Vân |

Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn không quy định điều kiện thí sinh dự thi người đẹp là nữ, có vẻ đẹp tự nhiên chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ và phải đạt danh hiệu chính để dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cấp phép và tiêu chí thi người đẹp: Cởi mở nhưng không nên ồ ạt

Theo Tiền Phong |

Tán thành một số quan điểm trong bài Cấp phép và tiêu chí thi người đẹp: Nới đến đâu thì vừa? đăng Tiền Phong ngày 5.8, ông Phan Viết Lượng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục,Thanh niên,Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội có cuộc trao đổi với Tiền Phong để làm rõ hơn những băn khoăn, nghi ngại về dự thảo Nghị định biểu diễn nghệ thuật.

Quản lý cuộc thi người đẹp, người mẫu: Nếu siết chặt, nên theo hướng nào?

MAI KA – ĐÌNH DY |

Trong Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trình bày sáng 14.7 trong cuộc họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, có đề cập tới việc phân cấp quản lý theo hướng hoạt động biểu diễn nghệ thuật; tổ chức cuộc thi người đẹp... PV Lao Động đã ghi nhận ý kiến một số chuyên gia, người đẹp xung quanh vấn đề bỏ giới hạn số lượng cuộc thi người đẹp, người mẫu trong năm, cũng như phân cấp cho cấp tỉnh thực hiện tổ chức...

Không quy định điều kiện dự thi người đẹp là nữ, có vẻ đẹp tự nhiên

Ái Vân |

Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn không quy định điều kiện thí sinh dự thi người đẹp là nữ, có vẻ đẹp tự nhiên chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ và phải đạt danh hiệu chính để dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế.