Nghệ sĩ người Thụy Điển, thành viên của ban nhạc pop toàn cầu được yêu mến ABBA, cho biết, Chính phủ Thụy Điển đã đặt lòng tin vào người dân trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19.
"Những gì họ nói là tin tưởng vào chúng tôi - các công dân - sẽ làm những điều đúng đắn. Và họ nói rằng đây là điều đúng đắn cần làm. Họ cũng nghĩ rằng chúng tôi biết cần hành động phù hợp. Tôi nghĩ đó là điều mà hầu hết chúng tôi đã làm" - Björn Ulvaeus chia sẻ với CNBC.
Theo thành viên ban nhạc ABBA, ban đầu những lý giải trên được xem là một cách cách ly rất văn minh nhưng sau đó họ nghe thấy thông tin về số người chết rất nhiều nhưng đã tự trấn an rằng đây mới chỉ là giai đoạn đầu. "Chúng ta phải chờ xem, ý tôi là, sẽ mất ít nhất nửa năm hoặc lâu hơn trước khi chúng ta có thể quyết định liệu đường hướng của chúng tôi là tốt hay xấu" - siêu sao người Thụy Điển nói.
Cách ứng phó khác biệt với COVID-19 của Thụy Điển đã thu hút được sự quan tâm trên toàn cầu và được nhiều người xem như thử nghiệm trong cách xử lý khủng hoảng sức khỏe.
Không triển khai phong tỏa như nhiều quốc gia áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của virus, Thụy Điển khuyến khích người dân chịu trách nhiệm và tuân thủ các khuyến cáo về giữ vệ sinh tay, giữ khoảng cách xã hội. Các trường học vẫn mở cửa, phần lớn người dân vẫn đi làm, các cửa hàng, nhà hàng và bar vẫn tiếp tục hoạt động. Những người trên 70 tuổi được khuyến khích ở nhà và hạn chế tiếp xúc với người xung quanh.
Dù số người chết vì COVID-19 ở Thụy Điển đang giảm, trong giai đoạn từ 12-19.5, số liệu từ Our World in Data chỉ ra, Thụy Điển có 6,25 ca tử vong trên một triệu dân mỗi ngày khiến nước này trong nhóm có tỉ lệ tử vong cao nhất trên thế giới.
Thụy Điển có 32.172 ca COVID-19 được ghi nhận với 3.871 người chết tính đến ngày 22.5, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.
Nghệ sĩ Ulvaeus cho biết, cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu là khoảng thời gian ông chiêm nghiệm và suy nghĩ về tương lai.
Khi được hỏi đại dịch COVID-19 sẽ thay đổi thế giới ra sao, biểu tượng nhạc pop người Thụy Điển đón sinh nhật lần thứ 75 hồi tháng 4 năm nay khi cách ly tại nhà riêng ở Stockholm cho rằng sẽ chưa thể nhìn thấy những đổi thay này ngay.
Ông nhận định, tác động của đại dịch COVID-19 có nghĩa là rất lâu nữa mọi người mới có thể cùng nhau ngồi lại đông đúc trong các khán phòng. Thêm vào đó, việc giãn cách xã hội khiến công chúng thưởng thức âm nhạc trong bối cảnh "giống như một ngôi nhà đầy một nửa" và không thể giống như trước đại dịch.
ABBA ra mắt trên sân khấu thế giới sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi Eurovision Song năm 1974. Ban nhạc đã trở thành một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng nhất mọi thời đại, bán được hơn 385 triệu album và đĩa đơn trên toàn cầu.
Theo CNBC, Ulvaeus loại trừ khả năng ABBA tái hợp trên sân khấu một lần nữa nhưng tiết lộ rằng người hâm mộ có thể sớm được nghe 2 đĩa đơn mới của họ vốn được công bố và thu âm năm 2018 vào "một khoảng thời gian nào đó trong năm nay".
Khi được hỏi về cảm xúc sau khi trở lại phòng thu cùng với nhau sau 35 năm, Ulvaeus nói: "Ồ, điều đó thật tuyệt. Mất nửa phút và bằng cách nào đó chúng tôi quay ngược thời gian như chúng tôi đã ở đó ngày hôm qua. Thật là lạ. Xúc cảm đó giữa chúng tôi thật đặc biệt".