Thanh Thanh đón Tết với “Như hoa mùa xuân”

M. K |

Á quân Sao Mai - Thanh Thanh gửi tặng khán giả một món quà chào Xuân Mậu Tuất bằng một MV đầy ý nghĩa “Như hoa mùa xuân”, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Châu Đăng Khoa.

Thanh Thanh vừa dồn tâm huyết để cùng êkip thực hiện sản phẩm MV đầu tiên mang tên “Nghe em hát” kể từ sau khi bước ra khỏi Sao Mai 2017.

MV cũng mới chỉ được giới thiệu được trước khi bước vào năm mới 2018 nên việc ra mắt MV Tết “Như hoa mùa xuân” là một bất ngờ đối với khán giả.

Á quân Sao Mai - Thanh Thanh. Ảnh: NVCC.
Á quân Sao Mai - Thanh Thanh. Ảnh: NVCC.

Nữ ca sĩ trẻ cho biết, có một sản phẩm chào đón Tết đã nằm trong kế hoạch của Thanh Thanh từ lâu. Cô định để Tết sang năm khi có nhiều thời gian hơn sẽ thực hiện nhưng chính sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả đối với MV đầu tay đã khiến Thanh Thanh thay đổi suy nghĩ. Thanh Thanh muốn thực hiện ngay để MV như một món quà tri ân tới mọi người.

 
 

Dẫu thời gian không nhiều nhưng đạo diễn Nguyễn Nhật Giang đã thực hiện ngày đêm và để cho ra một sản phẩm với hiệu quả hình ảnh bắt mắt nhất. 

 
 

Đảm nhận phần hòa âm cho ca khúc của Thanh Thanh là nhạc sĩ Hà Trung, một gương mặt khá quen thuộc của các ca sĩ dòng nhạc trữ tình cách mạng ở Hà Nội. Nhưng trong “Như hoa mùa xuân” Hà Trung đã thổi vào đó một không gian âm nhạc tươi trẻ, rạo rực của mùa xuân.

 
 

Ngoài ra, Thanh Thanh cũng tâm sự rằng, Tết Mậu Tuất sẽ rất đáng nhớ vì cô vừa bước qua một năm với nhiều sự kiện đáng nhớ. Lần đầu tham gia một cuộc thi âm nhạc lớn như "Sao Mai" và giành được Á quân cho dòng nhạc phong cách thính phòng. 

Là nữ ca sĩ có giọng hát đẹp nắm bắt những kỹ thuật thanh nhạc chuẩn mực lại có lợi thế về ngoại hình khi sở hữu chiều cao 1m68 cùng gương mặt sáng được ví như hoa hậu, Á quân Sao Mai phong cách thính phòng Thanh Thanh được các đạo diễn truyền hình chú ý tới.

Mới đây, Thanh Thanh thể hiện khá ấn tượng ca khúc “Câu chuyện đầu năm”, một ca khúc đậm màu dân gian của nhạc sĩ Hoài An (1929 – 2012), trong một chương trình đặc biệt “Sắc Xuân” chào Xuân Mậu Tuất của VTV phát sóng trong dịp Tết Nguyên đán này.

 
 

Thanh Thanh cho biết trong dịp Tết cô sẽ dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Tết là khoảng thời gian ý nghĩa nhất trọng năm, vì vậy, không nhận lời đi diễn giao thừa, “hoa hậu Sao Mai” sẽ cùng đón thời khắc năm mới bên những người thân yêu.

Món ăn thích nhất của Thanh Thanh trong dịp Tết là thịt đông do mẹ nấu. Có lẽ do thói quen và cũng là do mẹ nấu ăn khéo léo nên Thanh Thanh nghiện món ăn này, cho đến tận bây giờ trong những ngày Tết đối với riêng Thanh Thanh, không thể thiếu món thịt đông của mẹ.

M. K
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.