“Thần tượng ảo” như Blackpink, aespa chưa thể thỏa mãn khán giả?

THU HƯƠNG |

Blackpink vừa tái xuất sau gần 2 năm vắng bóng với MV "Ready For Love". Tuy nhiên, việc Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa không xuất hiện trực tiếp mà để 4 “nhân vật ảo” thay thế hoàn toàn đã gây ra những tranh luận.

MV "Ready For Love" Blackpink kết hợp cùng tựa game PUBG Mobile được xem như món quà dành tặng người hâm mộ, trước khi nhóm chính thức tái xuất với album mới vào tháng 8.

Đáng chú ý, trong MV này 4 thành viên Blackpink hoàn toàn được thay thế bởi các “thần tượng ảo” tạo ra từ trí tuệ nhân tạo - AI.

Chưa thỏa mãn “cơn khát” của người hâm mộ

MV "Ready For Love" đánh dấu sự trở lại của Blackpink sau gần 1 năm 10 tháng, kể từ “The Album” phát hành tháng 10.2020. Dù không phải sản phẩm comeback chính thức mà chỉ là màn kết hợp với PUBG Mobile, nhưng đây vẫn là sản phẩm được khán giả, đặc biệt là cộng đồng Blink (fandom của Blackpink) mong chờ.

Tuy nhiên, dù "Ready For Love" được đánh giá là ca khúc có giai điệu sôi động, bắt tai, phù hợp tựa game hành động, MV vẫn vướng phải nhiều tranh cãi.

Đặc biệt, tạo hình phiên bản 3D bằng AI của các thành viên Blackpink cũng gây không ít tranh cãi. 4 “thần tượng ảo” trong MV được xây dựng mang những nét đặc trưng của 4 idol ngoài đời, như Rosé tóc bạch kim, Lisa tóc ngắn, Jennie có nốt ruồi trên mắt, Jisoo tóc dài đen óng ả.

 
Phiên bản AI đại diện cho 4 thành viên Blackpink trong MV "Ready For Love".

Nhưng nhiều khán giả nhận xét, phiên bản 3D của Jennie, Jisoo không giống người thật. Thậm chí, tạo hình AI của Jennie, Lisa và Rosé bị so sánh nhiều nét tương đồng với Karina, Winter, Ningning của nhóm nhạc “đàn em” aespa.

Đặc biệt, dù các “thần tượng ảo” có đẹp đến mấy thì vẫn không thể thay thế những idol “bằng xương bằng thị”, thể hiện vũ đạo chân thật, thần thái cuốn hút và mang lại cảm xúc cho người xem thông qua cử chỉ, biểu cảm gương mặt.

Mặt khác, người hâm mộ Blackpink đã chờ đợi gần 2 năm để gặp lại 4 cô gái trong cùng một MV tái xuất, nên các “thần tượng ảo” chưa thể thỏa mãn “cơn khát” kéo dài.

 
aespa dẫn đầu xu hướng "thần tượng ảo" của Kpop. Ảnh: SM.

“Thần tượng ảo” không thể thay thế người thật

Mô hình người ảo – người thật đã được SM Entertainment thử nghiệm với nhóm nhạc nữ aespa ra mắt tháng 11.2020. Đây là nhóm nhạc Kpop đầu tiên bao gồm 4 thành viên người thật Karina, Giselle, Winter, Ningning và phiên bản bộ tứ thành viên ảo.

Những “thần tượng ảo” này xuất hiện cùng 4 thành viên ở tất cả các MV của nhóm kể từ khi ra mắt. Dù vấp phải không ít tranh cãi, song sau gần 2 năm, mô hình này của aespa dần được chấp nhận trở thành một đặc điểm riêng của nhóm.

Sau aespa, “thần tượng ảo” xuất hiện nhiều hơn ở Kpop và thậm chí còn “biến tướng” hơn. Tháng 3.2021, nhóm nhạc nữ Eternity chính thức ra mắt với MV “I’m Real”.

 
Nhóm nhạc nữ toàn "thần tượng ảo" bị chỉ trích.

Đáng chú ý, đây là nhóm nhạc gồm 11 thành viên hoàn toàn là “thần tượng ảo”. Eternity nhận phản ứng tiêu cực vì những idol AI thảm họa với ánh mắt vô hồn, nụ cười cứng đờ, thể hiện vũ đạo thiếu uyển chuyển.

Tháng 6.2022, nhóm nhạc nam Superkind ra mắt với 4 thành viên người thật Daemon, Eugene, Geon, SiO và 1 thành viên người ảo mang tên Saejin.

Đây là nhóm nhạc Kpop đầu tiên có “thần tượng ảo” hoạt động như một thành viên chính thức của nhóm, bên cạnh những idol thật.

 
Saejin (giữa) chỉ là người ảo nhưng lại được giao vai trò trung tâm của nhóm.

Công chúng bức xúc vì idol ảo Saejin được đảm nhận vị trí center của nhóm. 4 thành viên còn lại mất nhiều năm làm thực tập sinh, luyện tập cực khổ cũng cạnh tranh không lại trí tuệ nhân tạo.

Mặt khác, nhiều khán giả nghi ngại về việc, idol ảo này sẽ trình diễn sân khấu cùng nhóm thế nào khi hát live?

Không chỉ vậy, những thần tượng ảo của hầu hết các nhóm nhạc đều vướng phải tranh cãi đạo nhái tạo hình, điển hình như Blackpink và aespa.

 
Fan Blackpink và aespa bùng nổ tranh cãi vì cho rằng tạo hình AI của 2 nhóm sao chép lẫn nhau.

Điều này rất khó tránh khỏi, bởi người thật bao giờ cũng mang những nét đặc trưng riêng mà trí tuệ nhân tạo không thể sao chép hoàn toàn.

Công nghệ AI có thể tạo ra một idol ảo với nhan sắc, vóc dáng hoàn hảo, song để có được thần thái như một thần tượng Kpop thực sự rất khó. Chỉ cần một kiểu tóc giống nhau đã dễ dàng bị nhầm lẫn, vì AI vốn không có hồn như người thật.

Vì vậy, aespa có thể đang được đón nhận khi sử dụng “thần tượng ảo” một cách tiết chế, đúng mục đích, nhằm phục vụ cho concept của nhóm mà không thay thế, lấn át con người.

Nhưng công chúng cho rằng, “thần tượng ảo” dù làm việc không biết mệt mỏi, chịu được mọi áp lực thì cũng không thể thay thế idol với cảm xúc, tài năng thật.

 
 
Khán giả cho rằng, "thần tượng ảo" không thể thay thế người thật. Ảnh: YG.
THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi chuyện có hay không Blackpink đạo nhái aespa?

DI PY |

Trong MV "Ready For Love", nhiều khán giả tranh cãi chuyện Blackpink có đang đạo nhái ý tưởng của nhóm nhạc đàn em aespa hay không?

Blackpink phát hành album vào tháng 9, tung 2 MV kinh phí lớn nhất lịch sử

THU HƯƠNG |

Những thông tin về màn tái xuất của Blackpink sau gần 2 năm đang làm “bùng nổ” mạng xã hội.

Cuộc đua Kpop tháng 8 "như chảo lửa" khi Blackpink, TWICE, BTS đều góp mặt

DI PY |

Không hẹn mà gặp, nhiều nhóm nhạc Kpop hàng đầu như Blackpink, TWICE, BTS đều đồng loạt trở lại vào tháng 8 này.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Tranh cãi chuyện có hay không Blackpink đạo nhái aespa?

DI PY |

Trong MV "Ready For Love", nhiều khán giả tranh cãi chuyện Blackpink có đang đạo nhái ý tưởng của nhóm nhạc đàn em aespa hay không?

Blackpink phát hành album vào tháng 9, tung 2 MV kinh phí lớn nhất lịch sử

THU HƯƠNG |

Những thông tin về màn tái xuất của Blackpink sau gần 2 năm đang làm “bùng nổ” mạng xã hội.

Cuộc đua Kpop tháng 8 "như chảo lửa" khi Blackpink, TWICE, BTS đều góp mặt

DI PY |

Không hẹn mà gặp, nhiều nhóm nhạc Kpop hàng đầu như Blackpink, TWICE, BTS đều đồng loạt trở lại vào tháng 8 này.