Tham vọng của "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022" là gì?

DI PY |

Đầu tư khủng, mời loạt hoa hậu nổi tiếng làm giám khảo và đưa ra các tiêu chí cuộc thi tiệm cận với quốc tế, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đang tính toán điều gì?

Chỉ còn một ngày nữa, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ được diễn ra với màn tranh tài của 41 thí sinh. Năm nay, nhiều khán giả cho rằng đây là năm mà ban tổ chức đầu tư khủng nhất khi dựng sân khấu hoành tráng, thí sinh chất lượng.

Đặc biệt, mới đây, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 bất ngờ tiết lộ bộ 3 giám khảo quốc tế - Natalie Glebova, Harnaaz Sandhu, Catriona Gray sẽ làm giám khảo tại cuộc thi năm nay. Đây là 3 người đẹp từng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Chính vì thế, họ sẽ có nhiều kinh nghiệm để lựa chọn những thí sinh chất lượng.

f
3 giám khảo quốc tế. Ảnh: MU.

Nước đi của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Còn nhớ năm Khánh Vân đăng quang và được cử đi thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, dù có kĩ năng trình diễn tốt nhưng phần phỏng vấn, nàng hậu không thật sự nổi bật. Năm H'Hen Niê đi thi, dù cô vào top 5 nhưng người đẹp gây tiếc nuối khi phần ứng xử không mấy xuất sắc và cần nhờ đến phiên dịch.

Có thể, rút kinh nghiệm từ việc này, năm nay ban tổ chức rất đề cao tính bản lĩnh, kĩ năng năng ngoại ngữ, giao tiếp của dàn thí sinh.

Đặc biệt, dàn thí sinh năm nay trước chung kết còn có màn trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh trước 3 hoa hậu Harnaaz Sandhu, Natalie Glebova, Catriona Gray. Điều này cho thấy, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đang muốn cải thiện kĩ năng ứng xử, giao tiếp - thứ trước nay luôn thiếu ở nhiều thí sinh Việt được cử thi quốc tế.

Các giám khảo còn lại trong hội đồng - gồm bà Võ Thị Xuân Trang, bác sĩ nhân trắc học Lê Diệp Linh, người mẫu Vũ Thu Phương, Hà Anh, Võ Hoàng Yến, Á hậu Vũ Hoàng My, Hoa hậu H’Hen Niê - cũng có mặt ở buổi phỏng vấn để đánh giá sát sao và khách quan nhất. Điều này phần nào cho thấy tiêu chí của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ngày càng hướng đến sự tiệm cận quốc tế.

Dàn thí sinh năm nay được đánh giá chất lượng. Ảnh: MU.
Dàn thí sinh năm nay được đánh giá chất lượng. Ảnh: MU.

Tham vọng của ban tổ chức

Từ trước đến nay, Việt Nam cử rất nhiều đại diện dự thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Tuy nhiên, chưa có ai vào được top 3 chung cuộc. Người làm nên kỳ tích cho Việt Nam ở sân chơi sắc đẹp này là H'Hen Niê. Cô lọt top 5 chung cuộc.

Chính vì thế, suốt nhiều năm qua, ban tổ chức cuộc thi đau đầu tìm bài toán giúp nhan sắc Việt thăng hạng trên đấu trường sắc đẹp được mệnh danh là khốc liệt nhất.

Giám khảo - siêu mẫu Hà Anh từng chia sẻ về tiêu chí cuộc thi: "Chúng tôi đang cố gắng hết sức để có cái nhìn công tâm, loại bỏ bớt cảm tính và bám sát với tiêu chí. Ban tổ chức cũng thường xuyên nhắc nhở chúng tôi về những tiêu chí. Chúng ta đang tìm ra ứng cử viên hoa hậu có khả năng giúp chúng ta tiến vào Top cao khi tham gia đấu trường quốc tế".

Hay phó ban tổ chức cuộc thi cũng từng tiết lộ tầm quan trọng của ngoại ngữ ở những cuộc thi sắc đẹp. Theo đó, người nào nói tiếng Anh tốt là điểm cộng, là lợi thế. Nhưng người đăng quang không chỉ có tiếng Anh, đó phải là người hội tụ nhiều yếu tố...

Vậy nên, với sự chuẩn bị bài bản, mời dàn giám khảo quốc tế, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lộ rõ "tham vọng" muốn nhan sắc Việt thăng hạng, hoặc chí ít để lại ấn tượng mạnh khi đến với đấu trường này.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Các thí sinh có học vấn khủng, nổi bật trước thềm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ

DI PY |

Nhiều cái tên có học vấn tốt, hứa hẹn làm nên chuyện trước thềm chung kết  Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Những cái tên nào hứa hẹn làm nên chuyện tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ?

DI PY |

Dựa vào thực lực và những dự đoán của các chuyên trang sắc đẹp uy tín, nhiều gương mặt nổi bật được chú ý trước thềm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vào 25.6 tới.

Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương nói gì về việc từ chối các sự kiện khi về nước?

DI PY |

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương đã chính thức lên tiếng về kế hoạch về Việt Nam. Cô gửi lời xin lỗi vì từ chối nhiều sự kiện, nhãn hàng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các thí sinh có học vấn khủng, nổi bật trước thềm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ

DI PY |

Nhiều cái tên có học vấn tốt, hứa hẹn làm nên chuyện trước thềm chung kết  Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Những cái tên nào hứa hẹn làm nên chuyện tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ?

DI PY |

Dựa vào thực lực và những dự đoán của các chuyên trang sắc đẹp uy tín, nhiều gương mặt nổi bật được chú ý trước thềm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vào 25.6 tới.

Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương nói gì về việc từ chối các sự kiện khi về nước?

DI PY |

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương đã chính thức lên tiếng về kế hoạch về Việt Nam. Cô gửi lời xin lỗi vì từ chối nhiều sự kiện, nhãn hàng.