Thái Thùy Linh tổ chức chương trình vì trẻ tự kỉ

NL |

Nữ ca sĩ Thái Thùy Linh đã đứng ra tổ chức chương trình “Tôi đã hiểu, còn bạn?” – một chương trình âm nhạc nhằm giúp đỡ các trẻ tự kỉ hòa nhập được với đời sống cộng đồng. 

Là người khởi xướng và trực tiếp làm công tác tổ chức chương trình, ca sĩ Thái Thùy Linh chia sẻ: “Cách đây 3 năm, tôi nhận lời giúp dàn dựng một tiết mục văn nghệ cho trẻ  tự kỉ. Ban đầu tôi nghĩ chỉ đến dạy hát một hai buổi thôi. Cũng như mọi người, tôi nghĩ đơn giản người tự kỉ khép kín, thu mình, không thích giao tiếp… Nhưng sau khoảng 2 tiếng làm việc với trẻ tự kỉ, tôi khá sốc, sau đó gắn bó đặc biệt với cộng đồng này vì cảm thấy có quá nhiều việc cần làm để giúp đỡ họ cũng như góp phần thay đổi những cái nhìn sai lệch về tự kỉ.

Tôi đã hiểu: Tự kỷ không phải là trạng thái tâm lý nhất thời mà là khuyết tật - đã đến thì ở lại suốt đời. Cộng đồng này ở Việt Nam thực sự đang chịu quá nhiều thiệt thòi".

Xuất phát từ trăn trở này mà chương trình “Tôi đã hiểu, còn bạn?” – một chương trình âm nhạc đường phố đã được tổ chức. Thành công hơn cả mong đợi khi chỉ sau mùa hè 2017, hàng chục nghìn người đã được tiếp cận những thông tin cơ bản để hiểu được rằng: Tự kỉ không phải là do gia đình không quan tâm, bố mẹ cho trẻ xem TV, Ipad nhiều, hay nhốt trẻ trong nhà nhiều…, mà là khuyết tật bẩm sinh phát triển não bộ; Can thiệp càng sớm, trẻ tự kỉ càng có cơ hội hòa nhập với đời sống bình thường.

Với mong muốn đó, sáng 22.4, chương trình đã diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm thu hút đông người tham gia với sự tham gia của nghệ sỹ Xuân Bắc, Tùng Dương, Minh Chuyên, Việt Tú, MC Phan Anh, MC Trịnh Lê Anh…

“Ngày hôm nay, vẫn còn đó những lớp học, những ngôi trường mà nhiều người lớn kì thị, gây áp lực không muốn cho trẻ tự kỉ nhập học trong khi nhà nước lại chưa có một trường chuyên biệt nào dành cho trẻ tự kỉ. Chúng tôi tin rằng điều đó sẽ phải  thay đổi”, ca sĩ Thái Thùy Linh chia sẻ.

NL
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.