Tết này Nghe gì, Xem gì: Sao Việt đồng loạt tung sản phẩm âm nhạc đón Tết

MAI KA - MINH THI |

Không hẹn mà gặp, các ca sĩ Việt cùng giới thiệu rất nhiều sản phẩm âm nhạc đa dạng, ấn tượng và chất lượng đến với công chúng nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018.

NSƯT Tố Nga thổn thức Tết ở “Phía quê”

“Phía quê” là lời tâm sự của người trưởng thành nhưng cô đơn đón Tết của NSƯT Tố Nga. MV là một sáng mới thuộc dòng dân gian của nhạc sĩ Xuân Hòa, phổ thơ Đậu Hoài Thanh đã tái hiện cảnh ngày xuân đầm ấm của một đại gia đình, cả nhà cùng nhau gói bánh chưng, đi chợ Xuân, đón năm mới…

“Phía quê” cũng là nỗi lòng của những người ở tuổi trưởng thành sống xa quê nhưng luôn canh cánh nỗi nhớ quê hương, nơi bình yên nuôi dưỡng tâm hồn của họ. Tố Nga nói, “Phía quê hay phía mà in đậm tuổi thơ tôi đi qua nhưng đó là cái nôi của cuộc đời mà dù ai đã ở bất kỳ vị trí nào thì vẫn không bao giờ quên được. Với tôi, tuổi thơ lớn lên với bao thăng trầm và giờ đây khi xa quê lập nghiệp, khi cuôc đời trải qua bao biến cố thăng trầm, Quê vẫn là nơi bình yên để trở về và làm lành hơn những vết sẹo mà sóng gió cuộc đời đã để lại”.

“Quê mẹ người ơi” của Lương Nguyệt Ánh

Sao mai Lương Nguyệt Anh, giải nhất dòng nhạc dân gian 2011, chính thức giới thiệu một sáng tác do chính cô phổ nhạc “Quê mẹ người ơi”. Lương Nguyệt Anh coi đây là sáng tác đầu tay của mình trong dòng nhạc dân gian, là sáng tác đánh dấu quyết định bước vào con đường sáng tác của cô.

“Quê mẹ người ơi” được Nguyệt Anh phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ Nguyễn Xuân Việt nằm trong tập thơ sắp ra mắt của anh. Và nhạc sĩ Vũ Trọng Phương đã giúp cô “chắp cánh” cho những giai điệu đó trở thành ca khúc hoàn chỉnh. MV có giai điệu dễ nghe, da diết, với cách hát mềm mại, mượt mà, giàu tình cảm củah Lương Nguyệt Anh đã từ từ chạm đến tim của người nghe, khiến người nghe thấy bồi hồi nhớ mẹ, nhớ quê, nhớ những tháng ngày thơ dại ở bên mẹ, được mẹ cưng chiều, nâng niu. MV ra mắt vào thời điểm cận Tết, với những hình ảnh “phảng phất” ngày xuân đủ để những người đi xa không thể không nhớ đến mùa Xuân, đến cái Tết đang đến thật gần.

Trọng Hiếu kể về cái Tết đầy hứng khởi trong MV nhạc xuân

Ca khúc “Tình ca” của nhạc sĩ Quốc Bảo được nhà sản xuất âm nhạc Slim V làm mới, qua sự thể hiện của Trọng Hiếu từng nhận được rất nhiều lượt bình chọn từ khán giả trong chương trình “Sao đại chiến”. Kêt thúc chương trình cũng là lúc Trọng Hiếu cùng Slim V thực hiện MV “Tình ca”.

Không chọn cách đầu tư thực hiện MV trong các studio hay các cảnh quay sắp đặt sẵn, Trọng Hiếu chọn kể một câu chuyện mùa xuân, một cái Tết rất ngẫu nhiên trong MV. Đó là sự trao gửi yêu thương cho tất cả mọi người trong hành trình đón Tết của Trọng Hiếu từ Nam ra Bắc.

Hành trình từ Nam ra Bắc trong “Tình ca” cũng giống như hành trình của Trọng Hiếu mùa Tết này. Đó là sau buổi diễn mừng năm mới, chia sẻ niềm vui với tất cả mọi khán giả yêu thương, Trọng Hiếu trở về cùng gia đình với cái Tết đoàn viên trên đất Bắc.

“Tết con về” - P.M Band

Nhóm nhạc nữ P.M Band giới thiệu đến khán giả một MV đậm sắc Xuân - “Tết con về” - một ca khúc nói về tình cảm của những người con xa quê hướng về gia đình mỗi dịp cuối năm. Ca khúc do nữ ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Khả Linh sáng tác.

“Tết con về” được đánh giá có giai điệu giản dị với kể câu chuyện về những người con xa nhà mong ngóng ngày đoàn viên, gia đình xum vầy bên nhau, cùng gói bánh chưng, chọn cành đào Tết, cùng sửa soạn mâm cỗ đầy để cúng tất niên... Đạo diễn Nguyễn Anh Quân truyền tải toàn bộ câu chuyện bằng những hình ảnh quen thuộc và đầm ấm mang phong vị đặc trưng của Tết quê vùng đồng bằng Bắc bộ.

Thông điệp P.M Band gửi đến khán giả qua MV là “Gia đình luôn ở vị trí đầu tiên và duy nhất đối với mỗi người. Dù có bận việc đến mấy hay ở phương trời xa xôi đến đâu thì mọi người cũng nên sắp xếp công việc để trở về bên những người thân yêu”.

Hà Anh và “Yêu thương trọn vẹn”

Nam ca sĩ Hà Anh chính thức phát hành single mới của mình mang tên “Yêu thương trọn vẹn”, một ca khúc của nhạc sĩ An Trịnh - tác giả ca khúc “Khi có Em” từng gây sốt của Hà Anh. “Yêu thương trọn vẹn” là tình khúc ngọt ngào rất phù hợp cho các cặp đôi đang yêu trong mùa đông lạnh giá...

Sở hữu chất trầm ấm, ca sĩ Hà Anh thêm một lần nữa khiến cộng đồng mạng thổn thức bởi tình khúc nồng nàn. “Những tình khúc lãng mạn luôn khiến tôi có những rung cảm đặc biệt. Sự ngọt ngào trong tình yêu có lẽ là điều mà bất kỳ cặp đôi nào cũng đều mong ước. Tôi muốn những ca khúc của mình có thể giúp những cặp đôi đang yêu thêm hạnh phúc, và có thể giúp những trái tim đang chịu tổn thương đỡ đau hơn” - Hà Anh nói.

Đặc biệt trong “Yêu thương trọn vẹn” cũng đánh dấu lần đầu tiên Hà Anh kết hợp cùng với một người em thân thiết - nghệ sĩ violin Hoàng Rob. Single cũng là sản phẩm mở màn chuỗi dự án của Hà Anh trong năm 2018.

Tùng Anh “tung” ca khúc “Nghe này ai ơi”

Khá im lặng kể từ sau khi bước ra khỏi cuộc thi “The Voice 2017”, giọng ca phi giới tính Tùng Anh bất ngờ giới thiệu sản phẩm âm nhạc đầu tay MV Lyrisc “Nghe này ai ơi” ngay trong những ngày áp Tết và dịp Valentine 14.2.

“Nghe này ai ơi” là sáng tác của Bùi Công Nam mang tính chất tự sự có giai điệu và lời ca ngọt ngào với từng câu hát như lời thủ thỉ, dặn dò gửi gắm... Tùng Anh và Bùi Công Nam muốn chia sẻ thông điệp của tình yêu, dù không còn ở cạnh bên nhưng vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau...

MAI KA - MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Cổng chào năm mới ở TP Nha Trang bất ngờ gãy, sập xuống đường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cổng chào mừng năm mới 2023 ở TP Nha Trang bỗng dưng gãy sập làm đôi. Địa phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi rét sâu dưới 3 độ C

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh gây gió mạnh trên đất liền và nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao phía bắc có nơi dưới 3 độ C.

Hình ảnh du khách nườm nượp đổ về chùa Hương ngày khai hội Xuân Quý Mão

Hương Mai (Ảnh: Minh Đức) |

Hôm nay (ngày 27.1), lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đã chính thức khai hội, thu hút hàng vạn du khách thập phương về trẩy hội.

Ngộp thở với lượng người đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày mùng 6 Tết

Thế Kỷ (Ảnh: CTV) |

Hà Nội - Từ sáng đến trưa ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), lượng người đổ về dâng lễ Phủ Tây Hồ tăng cao, đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các tuyến đường lân cận.