Tên bài hát "Chim quý trong lồng", "Nắng cực"... bình thường hay dung tục?

Thái An |

MV “Chim quý trong lồng” vừa ra mắt hôm 12.7 vừa qua với sự hợp tác giữa Văn Mai Hương và K-ICM đã ngay lập tức bị xếp vào hàng ngũ những tên bài hát dễ dãi, thậm chí có phần dung tục, nhảm nhí như "Nắng cực", "Như lời đồn", "Anh có tài mà...".

Mới đây nhất, ngày 12.7 vừa qua, ca khúc “Chim quý trong lồng” đánh dấu sự hợp tác của bộ 3 là nữ ca sĩ Văn Mai Hương, nhà sản xuất âm nhạc K-ICM và “hot Tiktoker” Lê Bống chính thức được ra mắt.

Ca khúc này ngay khi ra mắt đã gặp vô số lời khen chê đa chiều từ người nghe. Trong đó, đáng chú ý là có khá nhiều quan điểm bày tỏ rằng, ngay ở cách đặt tên ca khúc đã có một sự “phản cảm”, dung tục và nhảm nhí.

“Không hiểu sao Văn Mai Hương và K-ICM lại lựa chọn đặt tên ca khúc này bởi cụm từ “Chim quý trong lồng” rất dễ gây hiểu lầm. Đây có nên được xem là một sự tuột dốc, sự dễ dãi và gần như đối lập hoàn toàn với những thứ gọi là văn hóa chuẩn mực không” – khán giả Hữu Dũng (Thường Tín, Hà Nội) đưa ra nhận định.

Tựa đề “Chim quý trong lồng” của Văn Mai Hương và K-ICM gặp nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Ảnh: LĐ
Tựa đề “Chim quý trong lồng” của Văn Mai Hương và K-ICM gặp nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Ảnh: LĐ

Có không ít ý kiến cho rằng, đây là một “chiến lược” được xây dựng từ chính êkíp của Văn Mai Hương và K-ICM nhằm gây sự chú ý, “câu view” cho sản phẩm mới này. Còn nhà sản xuất K-ICM lại lý giải về việc đặt tên “Chim quý trong lồng” là muốn ngầm đưa ra một bản tuyên ngôn tự do thay cho những người trẻ đang sống trong định kiến của dư luận.

Trước đó, làng âm nhạc Việt từng xôn xao bởi mộ số ca khúc có tiêu đề hay ca từ quá dễ dãi, nhạy cảm và đôi khi là hiểu sai lệch bản chất so với mong muốn ban đầu. “Như lời đồn” của nữ ca sĩ Bảo Anh là một ví dụ khi vấp phải vô số sự chỉ trích.

Vào thời điểm năm 2018, ca khúc “Như lời đồn” do nhạc sĩ Khắc Hưng dành tặng Bảo Anh đã hứng “gạch đá” từ cư dân mạng. Công chúng cho rằng, tên ca khúc khi đọc chệch đi sẽ dễ liên tưởng đến những từ ngữ dung tục, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

“Thằng điên” của Justatee và Phương Ly cũng là một trường hợp được dư luận “đặt lên bàn cân” so sánh. Mặc dù MV này chỉ sau nửa ngày ra mắt đã chạm mốc hơn một triệu lượt xem và giữ vị trí 1 Top Trending Youtube nhưng nhiều đánh giá từ cư dân mạng cho rằng, ca khúc là một sự điển hình của việc “cạn kiệt” về mặt ngôn từ lẫn ý tưởng trong việc đặt tên.

Hay trường hợp khác là ca khúc "Nắng cực" của Phạm Toàn Thắng bị phản đối dữ dội vì cái tên. Sau đó, chính anh cũng phải thừa nhận "Nắng cực là một trong những phút "ngông" của tuổi trẻ mà bản thân không kịp kiềm chế".

Trường hợp khác gây tranh cãi là ca khúc "Anh có tài mà" của Xuân Nghị và Đình Hùng. Cái tên đã gây tranh cãi khi "tài mà" là cách gọi của một loại ma tuý, còn nội dung bài hát thì có những câu như: "Tuy mặt anh nó hơi bị ngáo/ Nhưng đẻ con chắc chắn không sao/ Anh không hút cần sa/ Nhưng mà anh phê em quá/ Anh đây không đẹp trai/Nhưng mà anh đây có tài...". Ca từ được cho là nhảm nhí gắn với cái tựa đề nhạy cảm.

Cái tên nhạy cảm nhưng nhiều ca khúc có ca từ bắt tai, dễ nghe như "Thằng điên", thậm chí "Chim quý trong lồng" cũng khó bắt bẻ về nội dung.

Tuy nhiên, nhiều lời đồng tình trước ý kiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khi anh thẳng thắn viết trên trang cá nhân: “Là nghệ sĩ đúng nghĩa, nên định hướng khán giả chứ đừng hùa theo. Nếu chúng ta cứ cười xuề xòa… rồi biện minh rằng, “do mọi người nhạy cảm, suy diễn chứ tôi chẳng có ý gì” thì sớm muộn sẽ có nhan nhản các ca khúc kiểu như vậy”.

Lời khen - chê dành mỗi sản phẩm nghệ thuật vốn là lẽ bình thường, khán giả yêu mến luôn dành sự quan tâm, mong chờ được thưởng thức một tác phẩm chất lượng đúng nghĩa của nó và đó là trách nhiệm hoặc giống như một thứ “tôn chỉ” mà các ca sĩ, nhạc sĩ nên hướng đến chứ không phải cái tên cố tình "gây sốt" tới mức nhảm nhí, thô tục.

Bạn có cho rằng tên những bài hát "Chim quý trong lồng", "Nắng cực", "Như lời đồn", "Anh có tài mà..." là những cái tên dễ dãi, nhảm nhí...?

Bày tỏ ý kiến của bạn qua phần bình luận dưới bài viết. Bình luận phù hợp sẽ sớm được đăng tải.

Thái An
TIN LIÊN QUAN

Vì sao phim “Sống chung với hồ ly” có tỉ suất người xem thấp?

Thanh Hương |

“Sống chung với hồ ly” được đánh giá là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc ấn tượng trong mùa hè năm nay, tuy nhiên ti suất người theo dõi lại không như mong đợi.

Nhóm nhạc nữ hot nhất Kpop: Vì sao Blackpink, TWICE vẫn bị Aespa vượt mặt?

DI PY |

Dù sắp trở lại với loạt dự án mới nhưng Blackpink vẫn bị Aespa vượt mặt.

Hương vị truyền thống của cocktail nhạc trẻ

Nguyễn Trương Quý |

Thế hệ nào cũng có những tác giả và nghệ sĩ biểu diễn trăn trở tìm một cách hát “bài hát Việt”.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Vì sao phim “Sống chung với hồ ly” có tỉ suất người xem thấp?

Thanh Hương |

“Sống chung với hồ ly” được đánh giá là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc ấn tượng trong mùa hè năm nay, tuy nhiên ti suất người theo dõi lại không như mong đợi.

Nhóm nhạc nữ hot nhất Kpop: Vì sao Blackpink, TWICE vẫn bị Aespa vượt mặt?

DI PY |

Dù sắp trở lại với loạt dự án mới nhưng Blackpink vẫn bị Aespa vượt mặt.

Hương vị truyền thống của cocktail nhạc trẻ

Nguyễn Trương Quý |

Thế hệ nào cũng có những tác giả và nghệ sĩ biểu diễn trăn trở tìm một cách hát “bài hát Việt”.