Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà học được điều gì từ Tiểu Vy?

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà lần đầu chia sẻ về Tiểu Vy và mong muốn học hỏi từ đàn chị trong các dự án nhân ái.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Bên cạnh những lời góp ý về việc cần thay đổi ngoại hình, kĩ năng để "chinh chiến quốc tế" thì có không ít người kì vọng nàng hậu sẽ tạo được các thành tích tốt như đàn chị Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh.

Trong đó, với Tiểu Vy là nàng hậu đã ghi tên mình vào top 5 Người đẹp nhân ái tại cuộc thi Miss World 2018 và có nhiều dự án trong nước gây tiếng vang trong suốt 2 năm đương nhiệm. Đỗ Thị Hà cũng là người kế nhiệm Tiểu Vy. Vậy nên, điều này khiến người đẹp dễ bị so sánh với đàn chị.

Trước vấn đề này, Đỗ Thị Hà chia sẻ chân thật với báo Lao Động rằng: "Chị Tiểu Vy đã là một gương mặt quá nổi bật trong lĩnh vực giải trí cũng như các hoạt động xã hội mà Hà cần phải học hỏi từ chị rất nhiều điều.

Mình rất ấn tượng với những dự án nhân ái mà chị đã làm cho cộng đồng cũng như việc đưa những bản sắc văn hoá của Việt Nam ra quốc tế. Đó cũng là điều mà Hà hi vọng rằng mình sẽ làm được trong thời gian đương nhiệm của mình sắp tới".

Đỗ Thị Hà cho biết cô sẽ hoàn thành tốt vai trò của một Hoa hậu Việt Nam, bên cạnh đó không ngừng học hỏi đàn chị để ngày một hoàn thiện bản thân hơn.

Khoảnh khắc Tiểu Vy trao vương miện cho Đỗ Thị Hà. Ảnh: SV

Bên cạnh đó, khi được hỏi về ý nghĩa hạnh phúc thật sự, Đỗ Thị Hà không ngần ngại chia sẻ: "Sẽ có người nghĩ rằng hạnh phúc chỉ đến khi chúng ta giàu có, khi chúng ta có nhà có xe nhưng thật ra hạnh phúc lại đến từ những điều nhỏ nhất. Đôi khi chỉ là những bữa cơm gia đình, những nụ cười từ người thân cũng khiến mình cảm thấy vô cùng ấm áp.

Đối với Hà, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở cạnh bên những người mà mình yêu thương nhất và cùng nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc sống".

Thời gian tới, Đỗ Thị Hà sẽ tham dự Miss World 2020 và trong đó đáng chú ý của cuộc thi là Dự án nhân ái. Dự án này tôn vinh vẻ đẹp của lòng nhân ái, hạnh phúc con người. Đây cũng là phần thi mà Tiểu Vy và Đỗ Mỹ Linh đã ghi ấn tượng và giành giải cao.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Chung kết Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 gây sốc khi không có Hoa khôi

ĐÔNG DU |

Trải qua các vòng thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 chính thức gọi tên: Á khôi 2: Ngô Thị Mỹ Hải, SBD: 099 đến từ Đắk Lắk, Á khôi 1: Bùi Minh Anh, SBD: 169 đến từ Đắk Nông. Một điều gây sốc là năm nay ban tổ chức quyết định sẽ không có người đẹp đăng quang Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam thực hiện lời hứa của mình thế nào sau đăng quang?

DI PY |

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 gồm Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Anh, Á hậu Ngọc Thảo cùng Người đẹp nhân ái Mai Phương đã có chuyến từ thiện đầu tiên sau đăng quang. Đây cũng là mong muốn và lời hứa của họ khi mang trên mình vẻ đẹp đại diện cho đất nước.

Kaity Nguyễn "Gái già lắm chiêu": "Tôi ngại vì chụp ảnh bán nude 3 tiếng"

ĐÔNG DU |

Bộ ảnh được thực hiện tại căn penthouse trên đỉnh của một cao ốc. Kaity Nguyễn cho biết đây trải nghiệm khá thú vị nhưng cô cũng có chút ngại ngùng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chung kết Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 gây sốc khi không có Hoa khôi

ĐÔNG DU |

Trải qua các vòng thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 chính thức gọi tên: Á khôi 2: Ngô Thị Mỹ Hải, SBD: 099 đến từ Đắk Lắk, Á khôi 1: Bùi Minh Anh, SBD: 169 đến từ Đắk Nông. Một điều gây sốc là năm nay ban tổ chức quyết định sẽ không có người đẹp đăng quang Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam thực hiện lời hứa của mình thế nào sau đăng quang?

DI PY |

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 gồm Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Anh, Á hậu Ngọc Thảo cùng Người đẹp nhân ái Mai Phương đã có chuyến từ thiện đầu tiên sau đăng quang. Đây cũng là mong muốn và lời hứa của họ khi mang trên mình vẻ đẹp đại diện cho đất nước.

Kaity Nguyễn "Gái già lắm chiêu": "Tôi ngại vì chụp ảnh bán nude 3 tiếng"

ĐÔNG DU |

Bộ ảnh được thực hiện tại căn penthouse trên đỉnh của một cao ốc. Kaity Nguyễn cho biết đây trải nghiệm khá thú vị nhưng cô cũng có chút ngại ngùng.