Tại sao âm nhạc của Vũ “một màu” nhưng vẫn luôn được yêu thích?

THU HƯƠNG |

MV “Bước qua nhau” của “hoàng tử Indie” đứng Top 1 âm nhạc thịnh hành YouTube chỉ sau 48 giờ phát hành và sau 2 tuần đã thu hút 8,8 triệu view. Phiên bản live trên tàu Cát Linh - Hà Đông của ca khúc cũng nhanh chóng leo lên Top 2 với 2,2 triệu view, dù mới lên sóng hôm 22.11.

Những ngày qua, trào lưu “nhìn sang trái” rầm rộ trên Tiktok khiến giới trẻ thích thú và ca khúc được sử dụng cho trend này chính là 2 câu điệp khúc trong “Bước qua nhau” của Vũ. Hồi tháng 7, Vũ cũng gây sốt khi song ca cùng cùng nghệ sĩ Đan Mạch Lukas Graham - chủ nhân hit "7 years" - trong MV "Happy for you".

Từ một ca sĩ indie (hoạt động độc lập) với đối tượng khán giả nhất định, các sản phẩm âm nhạc của Vũ hiện trở thành những “chiến mã” trên đường đua Vpop được nhiều người đón nhận. Dù nổi tiếng hơn nhưng “màu” nhạc của Vũ không mấy thay đổi. Khán giả đặt ra câu hỏi: “Tại sao âm nhạc của Vũ một màu nhưng vẫn hot?”.

Một Thái Vũ trưởng thành hơn

“Bước qua nhau” là MV tiếp nối câu chuyện trong “Bước qua mùa cô đơn” được phát hành cuối năm ngoái. Nếu như ở “Bước qua mùa cô đơn” chàng trai đang loay hoay tìm cách quên đi quá khứ thì “Bước qua nhau” là góc nhìn nuối tiếc nhưng trưởng thành, chín chắn hơn. Không còn trĩu nặng mà những kỷ niệm đã thành “một thói quen từ lâu”, để khi gặp lại có thể nhẹ nhàng “bước qua nhau”.

“Bước qua nhau” có cấu trúc cơ bản của một ca khúc pop với hai đoạn verse (phân khúc), xen lẫn hai chorus (điệp khúc) và một đoạn bridge (chuyển tiếp, phát triển).

Bản phối của ca khúc với tiếng guitar chủ đạo dễ khiến người nghe nhớ đến Vũ của những năm 2016-2017, khi anh vẫn còn hoạt động trong giới indie với cây đàn guitar luôn bên mình trên mọi sân khấu âm nhạc. Thời Vũ chỉ với cây đàn guitar mộc mạc và giọng hát thủ thỉ, trầm khàn có thể chinh phục khán giả bởi những sáng tác đầy tự sự, trải lòng nhưng cũng trong trẻo về tình yêu.

Nhạc của Vũ luôn gắn liền với nỗi buồn man mác, nỗi cô đơn trong tình yêu. Đặc trưng này rõ nét nhất ở những sáng tác cũ của Vũ như “Lạ lùng”, “Đông kiếm em”, “Mùa mưa ngâu nằm cạnh”, “Đợi”... luôn nhớ về em, nhớ về những kỷ niệm mà không thể thoát ra được.

 
MV "Bước qua nhau" đứng Top 1 âm nhạc thịnh hành. Ảnh: NSCC.

Nhưng qua thời gian, Vũ cho thấy sự trưởng thành cùng âm nhạc. Vũ ở “Bước qua mùa cô đơn” và “Bước qua nhau” vẫn buồn nhưng không bi lụy, chìm sâu vào quá khứ. Vũ chấp nhận quá khứ chỉ là quá khứ, không thể quay lại, chỉ có thể trân trọng và bước tiếp.

Chia sẻ với Bandwagon Asia, Vũ từng nói: “Âm nhạc của tôi đơn giản là kể câu chuyện về những gì tôi đã trải qua và dường như, khán giả cũng có thể thấy chính mình trong đó”. Nhưng 3 năm trở lại đây, khi Vũ có được hạnh phúc trong tình yêu, mới đây đã chính thức kết hôn với người thương thì tư duy, góc nhìn trong âm nhạc của anh chuyển biến rõ rệt.

Một khán giả nhận xét rằng: “Nỗi cô đơn trong bài hát của Vũ không còn đơn thuần là cô đơn trong tình yêu, đối với mình, nó còn là những nỗi cô đơn luôn thường trực trong mỗi con người”. Vũ đã bắt đầu viết cho nỗi lòng của cả những người khác.

Vũ có còn là “hoàng tử Indie”?

Indie là dòng nhạc của những người nghệ sĩ độc lập, không được hậu thuẫn bởi hãng đĩa hay công ty quản lý, họ tự sản xuất và thể hiện những sản phẩm của mình. Vũ từng được gọi với danh xưng “hoàng tử Indie Việt” bởi sự nổi bật, chất riêng trong âm nhạc.

Nhưng nhiều người đặt ra câu hỏi, khi Vũ đã đầu quân vào một trong những công ty thu âm lớn nhất thế giới - Warner Music Group (hồi tháng 4), được hỗ trợ về mọi mặt trong hoạt động nghệ thuật, liệu danh xưng “hoàng tử Indie” có còn phù hợp?

MV “Bước qua nhau” là minh chứng cho sự chỉn chu, đầu tư của Vũ khi có một ê-kíp chuyên nghiệp hậu thuẫn. Trước đây anh chủ yếu tập trung vào nhạc, phần hình ảnh chỉ là thứ yếu, song ở “Bước qua nhau”, MV có nội dung sâu sắc, như một thước phim khiến người ta muốn xem đi xem lại để cảm nhận.

 
Hình ảnh đẹp trong MV. Ảnh: NSCC.

Một fan của anh bình luận: “Âm nhạc mộc mạc của Vũ đang dần thay bằng thứ nhạc hiện đại hơn nhưng cái chất thì vẫn vậy. Ai cũng phải thay đổi”. Vũ cũng như nhiều nghệ sĩ độc lập khác đang dần chuyển mình để mở đường phát triển cho sự nghiệp. Nhưng điều đáng quý là Vũ vẫn giữ được “cái chất” vốn có, không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai.

Có còn là “hoàng tử Indie” nữa hay không thì “chất Indie” vẫn luôn là điểm đặc biệt trong âm nhạc của Vũ. Dù một màu nhưng “màu của Vũ” vẫn hợp gu phần đông khán giả.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội nào cho BTS tại Grammy 2022?

THU HƯƠNG |

Năm thứ hai liên tiếp được đề cử hạng mục “Màn trình diễn Pop cặp/nhóm xuất sắc nhất” tại Grammy Awards - một trong những giải thưởng âm nhạc lớn nhất nước Mỹ, nhưng đối thủ năm nay của BTS đều là những cái tên “sừng sỏ”, liệu BTS có làm nên chuyện?

Hay, dở của Rap Việt mùa 2

THU HƯƠNG |

Rap Việt mùa 2 quy tụ dàn thí sinh “khủng” là những rapper đã có tiếng trong giới rap. Nhưng trải qua 6 tập vòng Chinh phục, các màn dự thi của thí sinh chỉ dừng lại ở mức an toàn, thiếu đột phá và kịch bản được cho là dễ đoán.

Vũ - "Hoàng tử Indie" của Việt Nam bước ra biển lớn

THU HƯƠNG |

MV song ngữ "Happy for you" của "Hoàng tử Indie" Thái Vũ kết hợp với nghệ sĩ Đan Mạch Lukas Graham - chủ nhân hit 1 tỉ view "7 years" - leo lên Top 3 âm nhạc thịnh hành YouTube chỉ sau 1 ngày phát hành.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cơ hội nào cho BTS tại Grammy 2022?

THU HƯƠNG |

Năm thứ hai liên tiếp được đề cử hạng mục “Màn trình diễn Pop cặp/nhóm xuất sắc nhất” tại Grammy Awards - một trong những giải thưởng âm nhạc lớn nhất nước Mỹ, nhưng đối thủ năm nay của BTS đều là những cái tên “sừng sỏ”, liệu BTS có làm nên chuyện?

Hay, dở của Rap Việt mùa 2

THU HƯƠNG |

Rap Việt mùa 2 quy tụ dàn thí sinh “khủng” là những rapper đã có tiếng trong giới rap. Nhưng trải qua 6 tập vòng Chinh phục, các màn dự thi của thí sinh chỉ dừng lại ở mức an toàn, thiếu đột phá và kịch bản được cho là dễ đoán.

Vũ - "Hoàng tử Indie" của Việt Nam bước ra biển lớn

THU HƯƠNG |

MV song ngữ "Happy for you" của "Hoàng tử Indie" Thái Vũ kết hợp với nghệ sĩ Đan Mạch Lukas Graham - chủ nhân hit 1 tỉ view "7 years" - leo lên Top 3 âm nhạc thịnh hành YouTube chỉ sau 1 ngày phát hành.