Sự nghiệp lừng lẫy của “biểu tượng sex xứ Hàn” Kim Hye Soo

THU HƯƠNG |

“Biểu tượng sex” của Hàn Quốc Kim Hye Soo trở lại màn ảnh với series “Tòa án vị thành niên”. Bộ phim đang gây sốt khi phơi bày những góc khuất xã hội, mà chủ thể lại là những đứa trẻ chưa đến tuổi thành niên. 

Ngày 28.2, theo thống kê của Flix Patrol, bộ phim mới của truyền hình Hàn Quốc "Tòa án vị thành niên” (Juvenile Justice) vươn lên vị trí thứ 10 bảng xếp hạng Các chương trình truyền hình hàng đầu của Netflix toàn cầu, sau 2 ngày lên sóng.

Lần đầu tham gia một phim trực tuyến, Kim Hye Soo gây ấn tượng mạnh với diễn xuất thuyết phục trong vai một thẩm phán “ác ma”, nhưng luôn đặt sự công tâm, công bằng xã hội lên hàng đầu.

Tạo hình thẩm phán thanh lịch, nghiêm nghị và lạnh lùng của “chị đại” khiến không ít khán giả bất ngờ, bởi trong suốt sự nghiệp, tên tuổi Kim Hye Soo luôn gắn liền với danh xưng “biểu tượng sexy” của xứ kim chi.

 
Thẩm phán Kim Hye Soo trong "Tòa án vị thành niên". Ảnh: Netflix

Sự nghiệp đáng nể ở tuổi 52

Kim Hye Soo bước chân vào giới giải trí Hàn Quốc năm 1985 với tư cách người mẫu quảng cáo khi mới 15 tuổi. Chỉ một năm sau, cô được giao vai chính trong phim điện ảnh “Ggambo”. Vai diễn đầu tay đã mang về cho cô nữ sinh trung học năm nhất giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc đầu tiên trong đời, tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 23.

Nhân vật Na Young do Kim Hye Soo năm 16 tuổi đảm nhận cũng phần nào cho khán giả hình dung về chính con người minh tinh U50. Một cô nàng bất trị, chuyên gây rắc rối, lấy thế mạnh võ thuật để dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, đó cũng là phần tính cách mạnh mẽ của chính Kim Hye Soo - “chị đại” màn ảnh Hàn Quốc mà bao người ngưỡng mộ.

 
Kim Hye Soo là minh tinh hàng đầu. Ảnh: Naver

Truyền thông xứ Hàn ca ngợi, mỹ nhân “Đội quân siêu trộm” có con đường phát triển “không điểm dừng” của một ngôi sao hàng đầu. Kim Hye Soo là một trong số ít diễn viên duy trì được độ nổi tiếng kể từ khi mới bước chân vào làng giải trí, dù đã ở độ tuổi ngoài 50.

Sau “Ggambo” và các tác phẩm truyền hình “Samogok” (1987), “Sun Shim Yi” (1988) và “Senoya” (1989), Kim Hye Soo chuyển mình từ một ngôi sao tuổi teen thành người nổi tiếng và nghệ sĩ hàng đầu.

Không chỉ phủ sóng trên màn ảnh, cô là ngôi sao truyền hình dẫn dắt nhiều show, chương trình radio của đài truyền hình lớn. Kim Hye Soo cũng nổi tiếng là MC lâu năm nhất của giải thưởng điện ảnh danh giá Rồng Xanh suốt hơn 20 năm (kể từ năm 1993).

36 năm trong nghề, cái tên Kim Hye Soo chưa một lần mất đi sức hút. Minh tinh là một trong số “Tam kim ảnh hậu” của giới giải trí Hàn Quốc, với 5 lần được xướng tên tại 3 giải thưởng danh giá bậc nhất gồm Rồng xanh, Baeksang và Chuông vàng.

 
Vai diễn biểu tượng của Kim Hye Soo. Ảnh: Naver

“Biểu tượng sexy” của giới giải trí Hàn Quốc

Có khởi đầu thuận lợi nhưng đến những năm 2000, khi Kim Hye Soo định hướng sang hình tượng gợi cảm, hở bạo, cô thực sự bước vào hàng sao hạng A, minh tinh hàng đầu giới giải trí.

"The War of Flower" (2006) là tác phẩm được các nhà phê bình coi là khởi đầu giai đoạn thứ hai trong thời kỳ hoàng kim của Kim Hye Soo. Madam Jung do “nữ hoàng gợi cảm” thủ vai là nhân vật mang tính biểu tượng nhất của nữ diễn viên, một người đàn bà gợi cảm, lẳng lơ, một “con bạc” đầy quyến rũ và sống hết mình cho tình yêu.

Tiêu chuẩn vóc dáng của sao nữ Hàn Quốc gắn liền với hình ảnh mình hạc xương mai. Nhưng Kim Hye Soo trở thành một “biểu tượng sắc đẹp” hoàn toàn khác biệt, mang vóc dáng đầy đặn, bốc lửa. Qua 2 thập kỷ, minh tinh sinh năm 1970 luôn nằm trong danh sách những ngôi sao quyến rũ nhất showbiz Hàn.

Qua các tác phẩm ghi dấu ấn kể từ năm 2000 như "The War of Flower", "The Thieves", "The Face Reader", "Default", "The Queen of Office", "Signal", "Hyena"... Kim Hye Soo vẫn khẳng định vị thế nữ hoàng showbiz, gương mặt được người hâm mộ và truyền thông xứ Hàn ưu ái gọi bằng danh xưng “chị đại”.

 
Kim Hye Soo gắn liền với hình ảnh quyến rũ trên màn ảnh. Ảnh: Naver

Năm 2019, truyền thông phanh phui khoản nợ 1,1 triệu USD mà cô phải trả cho người mẹ nghiện cờ bạc. Đây là tai tiếng lớn nhất sự nghiệp Kim Hye Soo, nhưng cũng là chất xúc tác tôi luyện thêm cho người phụ nữ thông minh, bản lĩnh.

Như Kim Hye Soo từng chia sẻ với Korea Times: "Đã có lúc tôi cố gắng bảo vệ bản thân hoặc bỏ cuộc, nhưng tôi biết được rằng, tất cả đều định hình tôi trở thành con người ngày hôm nay”.

Qua nửa đời người, Kim Hye Soo vẫn luôn trẻ đẹp, cống hiến cho nghiệp diễn, với vai chính trong hơn 30 bộ phim và quay trên 80 quảng cáo.

Màn tái xuất của cô ở phim truyền hình “Tòa án vị thành niên” đang trở thành tâm điểm chú ý.

Bên cạnh phô diễn năng lực, Kim Hye Soo góp phần không nhỏ cho vai trò và tiếng nói của những người phụ nữ trên màn ảnh xứ Hàn, trong môi trường công nghiệp điện ảnh mà nam giới vẫn luôn chiếm ưu thế.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Phim Hàn Quốc "Tòa án vị thành niên" gây chú ý ngay khi mới ra mắt

Phương Thảo (Theo Kbizoom) |

Vừa mới ra mắt nhưng bộ phim về đề tài luật "Juvenile Justice" (Tòa án vị thành niên) đã thu hút được sự quan tâm của khán giả.

Sự trở lại ngoạn mục của “hầu gái” Kim Tae Ri

THU HƯƠNG |

Trở lại đóng phim truyền hình sau 3 năm kể từ tác phẩm ăn khách “Mr. Sunshine”, Kim Tae Ri có màn tái xuất ngoạn mục trong “Tuổi 25, tuổi 21”. Ngôi sao “Người hầu gái” vượt qua nhiều gương mặt trẻ, trở thành diễn viên phim truyền hình hot nhất hiện nay.

Song Hye Kyo thừa nhận diễn xuất ngày càng khó khăn, kỳ vọng gì ở phim mới?

THU HƯƠNG |

Sau màn tái xuất thất bại ở “Bây giờ, chúng ta đang chia tay”, Song Hye Kyo khiến khán giả thất vọng vì diễn xuất trì trệ, một màu. Trong dự án sắp lên sóng với nam diễn viên trẻ Lee Do Hyun, người hâm mộ kỳ vọng ngôi sao “Hậu duệ mặt trời” sẽ vực dậy sự nghiệp ảm đạm trong suốt 4 năm trở lại đây.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Phim Hàn Quốc "Tòa án vị thành niên" gây chú ý ngay khi mới ra mắt

Phương Thảo (Theo Kbizoom) |

Vừa mới ra mắt nhưng bộ phim về đề tài luật "Juvenile Justice" (Tòa án vị thành niên) đã thu hút được sự quan tâm của khán giả.

Sự trở lại ngoạn mục của “hầu gái” Kim Tae Ri

THU HƯƠNG |

Trở lại đóng phim truyền hình sau 3 năm kể từ tác phẩm ăn khách “Mr. Sunshine”, Kim Tae Ri có màn tái xuất ngoạn mục trong “Tuổi 25, tuổi 21”. Ngôi sao “Người hầu gái” vượt qua nhiều gương mặt trẻ, trở thành diễn viên phim truyền hình hot nhất hiện nay.

Song Hye Kyo thừa nhận diễn xuất ngày càng khó khăn, kỳ vọng gì ở phim mới?

THU HƯƠNG |

Sau màn tái xuất thất bại ở “Bây giờ, chúng ta đang chia tay”, Song Hye Kyo khiến khán giả thất vọng vì diễn xuất trì trệ, một màu. Trong dự án sắp lên sóng với nam diễn viên trẻ Lee Do Hyun, người hâm mộ kỳ vọng ngôi sao “Hậu duệ mặt trời” sẽ vực dậy sự nghiệp ảm đạm trong suốt 4 năm trở lại đây.