Soyeon (G)I-DLE lại gây tranh cãi với ca khúc vướng cáo buộc đạo nhạc

THU HƯƠNG |

Soyeon nhóm (G)I-DLE đang hứng “bão" chỉ trích từ khán giả khi phát hành phiên bản karaoke của ca khúc “Sun" trước đó từng vướng cáo buộc đạo nhạc.

Soyeon sáng tác ca khúc “Sun" trong chương trình âm nhạc "My Teenage Girl" của đài MBC tháng 2 năm nay, được các thí sinh Kim Ri Won, Kim Seon You, Kim Yoon Seo, Kim Hyun Hee, Lee Mi Hee, Lee Young Chae và Won Ji Min thể hiện.

Ca khúc do POP TIME đảm nhận vai trò nhà sản xuất và Soyeon viết lời. Tuy nhiên, ca khúc này đã phải đối mặt với cáo buộc đạo nhạc khi một số khán giả chỉ ra điểm giống nhau trong đoạn điệp khúc của “Sun" với ca khúc “Wave" của nhóm ATEEZ.

Đáp lại những tranh cãi, Soyeon đã đích thân xin lỗi và thừa nhận những điểm tương đồng trong giai điệu.

Điều đáng nói là công ty quản lý của Soyeon - Cube Entertainment - đã sửa phần danh mục người đóng góp cho ca khúc, tự ý thêm tên nhóm sản xuất “Wave”, Eden-ary, vào credit của ca khúc “Sun" mà chưa có sự đồng ý từ chính chủ.

Mặc dù Soyeon và Cube Entertainment đã đưa ra lời xin lỗi về sự việc, song vẫn khiến công chúng phẫn nộ.

 
"Sun" do Soyeon sáng tác bị cáo buộc đạo nhạc ca khúc "Wave" của nhóm ATEEZ. Ảnh: KQ Entertainment cung cấp.

Tháng 6.2022, khán giả tiếp tục phát hiện “Sun" đã được đăng ký bản quyền trên hệ thống KOMCA (Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc) dưới tên Soyeon nhóm (G)I-DLE. Điều này càng khiến Soyeon bị chỉ trích nhiều hơn nữa.

Nhưng mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, bất chấp tranh cãi trước đó, Soyeon đã phát hành phiên bản karaoke cho ca khúc “Sun" trên tất cả các thiết bị của TJ Media - thương hiệu karaoke hàng đầu Hàn Quốc, có nhiều chi nhánh mở rộng ở các quốc gia Châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia,...

Điều này đồng nghĩa với việc, Soyeon sẽ nhận được thêm tiền bản quyền từ chính ca khúc bị cáo buộc đạo nhạc.

Soyeon là nhạc sĩ sáng tác nhạc cho (G)I-DLE. Ảnh: Cube Entertainment.
Soyeon là nhạc sĩ sáng tác nhạc cho (G)I-DLE. Ảnh: Cube Entertainment cung cấp.

Trên mạng xã hội, khán giả để lại hàng loạt bình luận chỉ trích Soyeon và Cube Entertainment:

"Không hiểu sao Soyeon có thể ngẩng cao đầu và tự nhận mình là “nhà soạn nhạc thiên tài”, trong khi cô ấy công khai đạo nhạc và phải xin lỗi vì điều đó";

“Đây là lý do tại sao tôi không nghe các bài hát của (G)I-DLE”;

“Đây là lý do Soyeon và (G)I-DLE sẽ không bao giờ nhận được Daesang”;

“Từ bao giờ định nghĩa “thiên tài” lại dành cho những người đạo nhạc vậy?";

“Hãy thử tượng tượng một ngày chính cô bị ăn cắp sáng tác đi";

“Có vẻ Soyeon chẳng hề xấu hổ về hành động đạo nhạc đâu nhỉ";

 
Các thành viên nhóm (G)I-DLE liên tục gây tranh cãi. Ảnh: Cube Entertainment cung cấp.

Trong năm nay, (G)I-DLE là một trong những nhóm nhạc nữ nổi bật khi 2 sản phẩm âm nhạc "Tomboy" và "Nxde", phát hành vào tháng 3 và tháng 10 đều ghi nhận thành tích tốt, được khán giả yêu thích trên các nền tảng nhạc số Hàn Quốc.

Cá nhân Soyeon cũng nhận giải Nhạc sĩ xuất sắc nhất Melon Music Awards (MMA) vừa diễn ra cuối tháng 11. Ngoài ra, nhóm (G)I-DLE chiến thắng hạng mục MV xuất sắc nhất và là một trong những nghệ sĩ chiến thắng Top 10 nghệ sĩ của năm (Bonsang Melon).

Tuy nhiên, 2022 cũng là một năm sóng gió của (G)I-DLE khi các thành viên liên tục gây tranh cãi về phát ngôn, thái độ. Em út Shuhua bị chỉ trích "kém duyên", "EQ thấp" vì thường xuyên tỏ thái độ khi đối đáp với fan.

Shuhua gây tranh cãi vì phát ngôn kém duyên với người hâm mộ. Ảnh: Cube Entertainment cung cấp.
Shuhua gây tranh cãi vì phát ngôn kém duyên với người hâm mộ. Ảnh: Cube Entertainment cung cấp.

Thành viên Minnie bị nghi đá xoáy nhóm IVE và ban tổ chức MMA vì (G)I-DLE trượt giải Daesang.

Trong lễ trao giải MAMA 2022, Soyeon tiếp tục gây tranh cãi khi rap diss MAMA ngay trên sân khấu trình diễn. Khán giả cho rằng, Soyeon quá ngạo mạn, mặc dù mới là nhóm nhạc Gen 4 chưa có thâm niên hoạt động.

Liên tục vướng ồn ào, (G)I-DLE bị cư dân mạng gọi là nhóm nhạc "nổi tiếng đi kèm tai tiếng".

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Rosé: Âm nhạc Blackpink giống như sự cùng tồn tại của màu đen và hồng

Dương Hương |

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều khán giả cho rằng, Rosé là thành viên có niềm đam mê âm nhạc lớn nhất trong Blackpink. Ở hầu hết cuộc phỏng vấn, cô đều tập trung thảo luận những vấn đề xoay quanh âm nhạc và việc trau dồi bản thân.

Sự khác biệt khi G-Dragon và Soyeon (G)I-DLE cùng đá xoáy MAMA

DƯƠNG HƯƠNG |

Nữ rapper Soyeon - trưởng nhóm (G)I-DLE bất ngờ rap diss MAMA 2022 ngay trong màn trình diễn của nhóm. Trước đó, năm 2014, thủ lĩnh Big Bang G-Dragon từng có màn rap diss MAMA đi vào lịch sử… nhưng hiệu ứng của hai mà trình diễn gây sốc này hoàn toàn khác biệt.

Blackpink đang phát triển hay đi lùi?

Thu Hương |

Blackpink được báo chí quốc tế ca ngợi là nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng ngược lại, về mặt sáng tạo, Blackpink không có bước tiến mới, thậm chí đi lùi so với các nhóm nhạc thế hệ mới.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Rosé: Âm nhạc Blackpink giống như sự cùng tồn tại của màu đen và hồng

Dương Hương |

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều khán giả cho rằng, Rosé là thành viên có niềm đam mê âm nhạc lớn nhất trong Blackpink. Ở hầu hết cuộc phỏng vấn, cô đều tập trung thảo luận những vấn đề xoay quanh âm nhạc và việc trau dồi bản thân.

Sự khác biệt khi G-Dragon và Soyeon (G)I-DLE cùng đá xoáy MAMA

DƯƠNG HƯƠNG |

Nữ rapper Soyeon - trưởng nhóm (G)I-DLE bất ngờ rap diss MAMA 2022 ngay trong màn trình diễn của nhóm. Trước đó, năm 2014, thủ lĩnh Big Bang G-Dragon từng có màn rap diss MAMA đi vào lịch sử… nhưng hiệu ứng của hai mà trình diễn gây sốc này hoàn toàn khác biệt.

Blackpink đang phát triển hay đi lùi?

Thu Hương |

Blackpink được báo chí quốc tế ca ngợi là nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng ngược lại, về mặt sáng tạo, Blackpink không có bước tiến mới, thậm chí đi lùi so với các nhóm nhạc thế hệ mới.