Song Hye Kyo thừa nhận diễn xuất ngày càng khó khăn, kỳ vọng gì ở phim mới?

THU HƯƠNG |

Sau màn tái xuất thất bại ở “Bây giờ, chúng ta đang chia tay”, Song Hye Kyo khiến khán giả thất vọng vì diễn xuất trì trệ, một màu. Trong dự án sắp lên sóng với nam diễn viên trẻ Lee Do Hyun, người hâm mộ kỳ vọng ngôi sao “Hậu duệ mặt trời” sẽ vực dậy sự nghiệp ảm đạm trong suốt 4 năm trở lại đây.

Song Hye Kyo thừa nhận gặp khó khăn trong diễn xuất

Sau thành công của “Hậu duệ mặt trời” (2016) và đám cưới thế kỷ với tài tử kém tuổi Song Joong Ki, Song Hye Kyo được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trên con đường sự nghiệp diễn xuất. Nhưng kể từ ồn ào ly hôn năm 2019, Song Hye Kyo bắt đầu xuống dốc, mặc dù cô vẫn là gương mặt hàng đầu trong mảng thời trang, quảng cáo, được các nhãn hàng săn đón.

Nữ diễn viên “ở ẩn” suốt vài năm, nhưng ngay cả khi nhận rất ít dự án phim mới thì Song Hye Kyo vẫn gây thất vọng ở cả 2 tác phẩm truyền hình “Gặp gỡ” (Encounter) và “Bây giờ, chúng ta đang chia tay” (Now, we are breaking up). Cô bị chê diễn xuất một màu, không có sự phát triển, dù là một trong những ngôi sao dẫn đầu làn sóng Hallyu và đã có hơn 20 năm kinh nghiệm theo nghiệp diễn.

Song Hye Kyo kín tiếng và ít khi phản ứng lại khi công chúng nhận xét về năng lực của bản thân. Nhưng mới đây, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Harper’s Bazaar, “nữ hoàng melodrama” của phim truyền hình Hàn Quốc đã có những chia sẻ thành thật về sự nghiệp diễn xuất của mình.

 
Song Hye Kyo thừa nhận chịu sức ép về diễn xuất. Ảnh: Harper's Bazaar.

Song Hye Kyo tiết lộ, dù đã làm diễn viên nhiều năm nhưng cô chưa bao giờ hết lo lắng mỗi khi nhận một vai diễn mới. "Tôi chưa bao giờ tham gia đóng phim với suy nghĩ "Bạn làm điều này nhiều rồi, vì vậy bạn sẽ làm tốt". Tôi đã đóng phim trong một thời gian dài, nhưng tôi luôn lo lắng”, ngôi sao “Bây giờ, chúng ta đang chia tay” thú nhận.

Bên cạnh đó, Song Hye Kyo chia sẻ về khó khăn khi tuổi tác trở thành mối lo ngại đối với một diễn viên: “Không chỉ tôi già đi mà các nhân vật cũng già đi như tôi. Các nhân vật chắc hẳn ngày càng trưởng thành khi họ già đi và có nhiều suy tư khi trải qua những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi phải cố gắng thể hiện tốt những khía cạnh đó. Vì vậy, tôi nghĩ diễn xuất ngày càng khó hơn với mình”.

Đây là lo lắng có căn cứ của nữ diễn viên khi nhiều tờ báo Hàn Quốc từng đánh giá về vai diễn người phụ nữ thành đạt của Song Hye Kyo trong “Bây giờ, chúng ta đang chia tay” là một nhân vật buồn tẻ và lặp lại.

Ngoài ra, việc Song Hye Kyo thường xuyên đóng cặp cùng diễn viên nam kém tuổi cũng nhận những ý kiến trái chiều. Trong “Gặp gỡ”, Park Bo Gum kém Song Hye Kyo 12 tuổi, trong “Now, we are breaking up”, Jang Ki Yong cũng là đàn em nhỏ hơn cô 11 tuổi. Khán giả nhận xét, chênh lệch tuổi tác quá lớn khiến yếu tố tương tác tình cảm bị gượng gạo.

Tuổi tác thực sự là vấn đề đáng ngại nếu Song Hye Kyo mãi đóng những phim tình cảm, lãng mạn đơn thuần.

 
Song Hye Kyo liên tiếp thất bại khi đóng cặp cùng "trai trẻ". Ảnh. SBS.

Kỳ vọng vào phim mới với Lee Do Hyun

Năm 2021, truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, Song Hye Kyo trở lại màn ảnh với 3 dự án, “Bây giờ, chúng ta đang chia tay” (đã kết thúc), “The Glory” và một phim mới chưa được công bố tựa đề.

Trong đó, “The Glory” được kỳ vọng hơn cả bởi Song Hye Kyo sẽ hóa thân vào một nhân vật hoàn toàn “lột xác” so với những vai diễn cũ. Minh tinh “Hậu duệ mặt trời” cho biết, “The Glory là bộ phim truyền hình báo thù đầu tiên mà tôi từng tham gia. Nhân vật nữ chính trong phim có tính cách, sắc thái hoàn toàn trái ngược với những vai diễn trước đây. Vì vậy, tôi rất mong chờ mình có thể phô diễn nhiều biểu cảm, cách thể hiện nhân vật mới lạ thông qua bộ phim lần này”.

“The Glory” xoay quanh câu chuyện cô gái bỏ dở ước mơ kiến trúc sư vì bị bạo lực học đường do Song Hye Kyo thủ vai. Nhiều năm sau, kẻ bắt nạt kết hôn và có con, trùng hợp, giáo viên chủ nhiệm của đứa con chính là cô gái bị bắt nạt năm xưa. Nạn nhân nhân cơ hội này lên kế hoạch trả thù. Lee Do Hyun vào vai chàng trai dành tình cảm cho nữ chính và giúp cô báo thù.

 
Lee Do Hyun là diễn viên trẻ triển vọng. Ảnh: KBS.

Thay vì đóng phim tình cảm lãng mạn quen thuộc, Song Hye Kyo lần đầu tham gia dự án tâm lý - giật gân đầy thử thách. Tuy nhiên, khán giả cũng lo ngại, liệu nữ diễn viên có đi vào “vết xe đổ” khi tiếp tục đóng phim cùng đàn em kém nhiều tuổi.

Lee Do Hyun sinh năm 1995, là nam chính có khoảng cách tuổi tác lớn nhất so với những đồng nghiệp nam kém tuổi Song Hye Kyo từng hợp tác. Trước đó, anh thất bại ở bộ phim “Melancholia” khi đóng cặp với đàn chị Im Soo Jung (lên sóng 2021).

Song, Lee Do Hyun là gương mặt diễn viên thế hệ mới triển vọng được công nhận về năng lực qua các tác phẩm “Scouting Report”, “Trở lại tuổi 18”, “Sweet Home”, “Tuổi trẻ của tháng năm”...

Sức hút tên tuổi của Song Hye Kyo và Lee Do Hyun là điều không thể phủ nhận, nhưng “The Glory” có thành công hay không còn phụ thuộc nhiều vào tương tác của cặp đôi trong phim.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Từ Squid Game, Ngôi trường xác sống: K-dystopia đang quyến rũ toàn thế giới

THU HƯƠNG |

Tờ Sports Kyunghyang nhận định, từ thành công của “Train to Busan”, “Squid Game”, “Ngôi trường xác sống”... K-dystopia (dòng phim phản địa đàng do Hàn Quốc sản xuất) đang “quyến rũ” toàn thế giới bởi những yếu tố mới lạ, mang tính bản địa và đậm chất tâm lý xã hội Hàn Quốc.

Sức hút của Jung Hae In đến từ đâu?

THU HƯƠNG |

Sở hữu lợi thế ngoại hình hấp dẫn, Jung Hae In còn chứng minh sự cầu tiến khi có những bước chuyển mình trong diễn xuất, dần thoát khỏi hình ảnh “trai ngoan” để hóa thân ở những vai diễn trưởng thành, có chiều sâu.

Vì sao khán giả không còn kỳ vọng vào Song Hye Kyo?

THU HƯƠNG |

Được mệnh danh là “Nữ hoàng melodrama” nhưng sự trở lại nhạt nhòa của Song Hye Kyo trong “Bây giờ, chúng ta đang chia tay” đã gây thất vọng. Màn tái xuất thất bại của nữ diễn viên khiến danh tiếng của cô giảm sút.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Từ Squid Game, Ngôi trường xác sống: K-dystopia đang quyến rũ toàn thế giới

THU HƯƠNG |

Tờ Sports Kyunghyang nhận định, từ thành công của “Train to Busan”, “Squid Game”, “Ngôi trường xác sống”... K-dystopia (dòng phim phản địa đàng do Hàn Quốc sản xuất) đang “quyến rũ” toàn thế giới bởi những yếu tố mới lạ, mang tính bản địa và đậm chất tâm lý xã hội Hàn Quốc.

Sức hút của Jung Hae In đến từ đâu?

THU HƯƠNG |

Sở hữu lợi thế ngoại hình hấp dẫn, Jung Hae In còn chứng minh sự cầu tiến khi có những bước chuyển mình trong diễn xuất, dần thoát khỏi hình ảnh “trai ngoan” để hóa thân ở những vai diễn trưởng thành, có chiều sâu.

Vì sao khán giả không còn kỳ vọng vào Song Hye Kyo?

THU HƯƠNG |

Được mệnh danh là “Nữ hoàng melodrama” nhưng sự trở lại nhạt nhòa của Song Hye Kyo trong “Bây giờ, chúng ta đang chia tay” đã gây thất vọng. Màn tái xuất thất bại của nữ diễn viên khiến danh tiếng của cô giảm sút.