Sơn Tùng, Suboi, Đen, Bích Phương đại diện cho âm nhạc đương đại Việt Nam?

THU HƯƠNG |

Tạp chí âm nhạc Bandwagon tuần qua có bài viết đề ra 9 cái tên đại diện cho nền âm nhạc đương đại Việt Nam. Đáng chú ý, ngoài Sơn Tùng, Bích Phương là 2 ca sĩ nhạc Pop “tên tuổi” thì hầu như những gương mặt còn lại đều đến từ giới Hip-hop/Underground/Indie với nhiều rapper. Trên thực tế, Rap/Indie đã thực sự trở thành xu hướng đủ sức vượt qua Pop/R&B ở Vpop?

Âm nhạc Việt Nam vươn tầm quốc tế

Mở đầu bài viết, Bandwagon nhận định, nền âm nhạc Việt Nam đang phát triển nhanh hơn bao giờ hết nhờ vào nhiều lợi thế và sự tiếp thu các giá trị từ làn sóng Kpop, các giai điệu Lo-fi thời thượng cho đến Hip-hop từ phương Tây. 9 cái tên được chọn đại diện cho nhạc Việt đương đại gồm có: Sơn Tùng M-TP, Suboi, Bích Phương, Đen Vâu, WEAN, Ngọt, Chillies, Lena, Kim Kunni.

Không ngoài dự đoán, Sơn Tùng và Suboi là 2 nghệ sĩ được chú ý nhất. Bandwagon gọi giọng ca “Lạc trôi” là “Prince of Vpop” - “Hoàng tử Vpop” với hàng loạt bản hit đa thể loại. Năm 2019, Sơn Tùng gây chú ý khi hợp tác với rapper Snoop Dogg ở MV “Hãy trao cho anh”, thu hút hơn 230 triệu lượt xem YouTube. MV mới nhất “Muộn rồi mà sao còn” phát hành năm nay cũng lọt Top 126 toàn cầu của BXH Billboard Global Exlc. US.

"Muộn rồi mà sao còn" của Sơn Tùng đạt nhiều thành tích đáng nể. Ảnh: NSCC.

Suboi được xem là nghệ sĩ Việt đầu tiên trình diễn tại Đại nhạc hội SXFW hồi năm 2015 và phát hành ca khúc “N-Sao” dưới hãng đĩa 88risings danh tiếng. Album “No Nê” mới lên sóng ngày 15.7 được rap fan đánh giá cao.

Nhưng ngoài Sơn Tùng, Suboi, Việt Nam vẫn còn nhiều gương mặt khác ghi dấu ấn khi hợp tác với nghệ sĩ quốc tế. Mới đây, “Hoàng tử Indie” - tung MV song ngữ “Happy for you” với chủ nhân hit 1 tỉ view "7 years" - Lukas Graham. Tuy là sáng tác cũ từng được Lukas Graham thể hiện nhưng màn kết hợp thú vị của cả 2 đã mang tới một chiếc áo mới, đầy thú vị cho ca khúc.

Trước đó, Vũ và nhóm nhạc Chillies là 2 đại diện đầu tiên của Việt Nam đầu quân về Warner Music Group (WMG) - 1 trong 3 công ty thu âm lớn nhất trên thế giới, quản lý những siêu sao hàng đầu Hollywood như Ed Sheeran, Bruno Mars, Madonna, Coldplay, Twenty One Pilots, Cardi B…

Chillies (ra mắt cuối 2018) hiện là nhóm nhạc rất được yêu thích. Ảnh: NSCC.

Chillies là một trong những ban nhạc rock indie được giới trẻ Việt yêu thích hiện nay. Chillies từng xuất hiện trên MTV Asia qua chương trình giới thiệu nghệ sĩ cùng các sản phẩm âm nhạc nổi bật. Hit “Cứ chill thôi” của nhóm “gây bão” tại nhiều quốc gia Châu Á, đặc biệt tại Trung Quốc.

Ngoài ra, sắp tới đây, nữ rapper sinh năm 2003 - Pháo sẽ phát hành phiên bản remake mang tên "2 Phút Hơn (Make It Hot) [Kaiz Remix]" cùng rapper đình đám người Mỹ - Tyga. Hồi tháng 11.2020, phiên bản remix “2 phút hơn” của Pháo, được thực hiện bởi Kaiz đã tạo “cơn sốt” trên nền tảng Tiktok ở nhiều quốc gia và xuất sắc đạt Top 1 bảng xếp hạng Shazam toàn cầu.

Sự trỗi dậy của Underground/Indie

Từ 2016, âm nhạc của giới Underground/Indie nổi lên mạnh mẽ ở Việt Nam với nhiều cái tên nổi bật như Vũ, Ngọt band, Cá Hồi Hoang, Da LAB, Đen… Xuất hiện ngày càng nhiều những show diễn mà nghệ sĩ Indie làm chủ đạo, nổi bật có Thơm Music Festival, hay liveshow riêng của các nghệ sĩ Underground với hàng nghìn khán giả… nhạc Indie/Underground dần tìm được tiếng nói riêng.

2-3 năm trở lại đây, Rap (một phân nhánh thuộc Underground) trở nên phổ biến hơn. Đen Vâu mỗi lần ra sản phẩm đều thu hút hàng chục triệu view. “Bigcityboi” của Binz tạo thành “cơn sốt” và được nhiều fan quốc tế biết đến. 2 gameshow Rap Việt, King of Rap góp phần đưa rap đến gần đại chúng, sản sinh ra nhiều gương mặt rapper mới, triển vọng như MCK, Tlinh, GDucky, Pháo, HIEUTHUHAI…

Ngay chính bài viết của Bandwagon cũng điểm tên 6 nghệ sĩ có xuất phát điểm từ Indie/Underground là Suboi, Đen Vâu, WEAN, Ngọt, Chillies, Lena, Kim Kunni.

"Bigcityboi" của Binz tạo thành "cơn sốt". Ảnh: NSCC.

Tuy nhiên, thực tế ở thị trường nhạc Việt, Pop/R&B vẫn là dòng nhạc đại chúng, phủ sóng nhất, Rap hay Indie dù có bước tiến vượt bậc nhưng chưa thể vượt qua.

Nếu như Sơn Tùng là “Hoàng tử Vpop” thì Bích Phương được Bandwagon gọi là "Main pop girl" - cụm từ chỉ các nữ ca sĩ nhạc Pop nổi tiếng và có sức ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa đại chúng trong một thời điểm nhất định.

Những tháng gần đây, khi Rap dần hạ nhiệt so với trước, Pop/R&B trở lại đúng vị thế bằng nhiều sản phẩm chất lượng. Song không thể phủ nhận, màu sắc mới lại và sự tiệm cận nhạc US-UK của các nghệ sĩ Indie/Underground giúp nhạc Việt trở nên đa dạng, thời thượng hơn.

Pop/R&B hay Rap/Indie đều góp phần phát triển nền âm nhạc đương đại Việt Nam, với tất cả sự chỉn chu, nghiêm túc và cống hiến.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bức Tường và thế hệ trẻ Chillies, Cá Hồi Hoang, Ngọt Band… của Rock Việt

THU HƯƠNG |

Tạp chí Billboard Mỹ tuần qua có bài giới thiệu Bức Tường là ban nhạc rock đóng vai trò quan trọng trong dòng chảy phát triển của rock Việt, trở thành biểu tượng cho thế hệ trẻ dám khát khao và dám biến ước mơ thành hiện thực.

Bước tiến của Đen Vâu ở MV "Trốn tìm"

THU HƯƠNG |

Ở MV “Trốn tìm”, Đen Vâu vẫn dung dị, chân thành nhưng cách rap và viết lời có những điểm sáng, hình ảnh cũng mang nhiều ẩn dụ nghệ thuật. Phải chăng Đen đang dần phá bỏ sự “một màu”?

Tầm nhìn của Sơn Tùng M-TP

THU HƯƠNG |

MV “Muộn rồi mà sao còn” nhận những ý kiến khen chê nhưng xét về tầm nhìn của một ca - nhạc sĩ, Sơn Tùng M-TP đã thành công trong việc nắm bắt thị hiếu khán giả và xu hướng phát triển của thị trường nhạc Việt.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bức Tường và thế hệ trẻ Chillies, Cá Hồi Hoang, Ngọt Band… của Rock Việt

THU HƯƠNG |

Tạp chí Billboard Mỹ tuần qua có bài giới thiệu Bức Tường là ban nhạc rock đóng vai trò quan trọng trong dòng chảy phát triển của rock Việt, trở thành biểu tượng cho thế hệ trẻ dám khát khao và dám biến ước mơ thành hiện thực.

Bước tiến của Đen Vâu ở MV "Trốn tìm"

THU HƯƠNG |

Ở MV “Trốn tìm”, Đen Vâu vẫn dung dị, chân thành nhưng cách rap và viết lời có những điểm sáng, hình ảnh cũng mang nhiều ẩn dụ nghệ thuật. Phải chăng Đen đang dần phá bỏ sự “một màu”?

Tầm nhìn của Sơn Tùng M-TP

THU HƯƠNG |

MV “Muộn rồi mà sao còn” nhận những ý kiến khen chê nhưng xét về tầm nhìn của một ca - nhạc sĩ, Sơn Tùng M-TP đã thành công trong việc nắm bắt thị hiếu khán giả và xu hướng phát triển của thị trường nhạc Việt.