"Siêu trí tuệ Việt Nam": "Cỗ máy rubik” quyết đấu cùng đối thủ 14 tuổi

HOÀI ANH |

Kết thúc vòng 1, các thành viên Biệt đội Siêu trí tuệ Việt Nam sẽ bước vào vòng Tuyên chiến đầy cam go để chứng minh năng lực trí tuệ của mình.

Ở vòng Tuyên chiến, các thành viên của Biệt đội Siêu trí tuệ Việt Nam đã tiến cấp sẽ tiếp nhận những thử thách hoàn toàn mới với 2 phương thức khiêu chiến.

Phương thức khiêu chiến thứ nhất: Người khiêu chiến mới đến thách đấu với 1 tuyển thủ đã tiến cấp có cùng năng lực, nếu thách đấu thành công người khiêu chiến sẽ thay thế vị trí của tuyển thủ đó. Phương thức khiêu chiến thứ 2: Những tuyển thủ có năng lực tương đương trong biệt đội sẽ phải đối đầu với nhau để chọn ra người xuất sắc nhất, những tuyển thủ có năng lực không trùng khớp với bất kì ai thì sẽ được đặc cách không phải thi đấu nếu như không có người khiêu chiến đến thách đấu.

 
Vòng Tuyên chiến của Siêu trí tuệ Việt Nam.

Trong tập 9 Siêu trí tuệ Việt Nam, Cậu bé Đức Phước 14 tuổi, học sinh lớp 9 với thành tích đáng nể ở những giải rubik chuyên nghiệp sẽ đến chương trình để thách đấu với đàn anh Ngọc Thịnh. Lời tuyên bố đầy bản lĩnh của cậu bé 14 tuổi: “Anh Thịnh từng nói muốn có người Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng rubik thế giới và hôm nay tôi sẽ thay anh Thịnh làm điều đó tại đấu trường Siêu trí tuệ Việt Nam”, đã khiến MC Trấn Thành "nổi hết da gà".

Đứng trước lời thách đấu của Đức Phước, “cỗ máy rubik” Ngọc Thịnh không hề do dự chấp nhận ngay.

 
 
“Cỗ máy rubik” Ngọc Thịnh quyết đấu cùng đối thủ mới 14 tuổi.

Đến với vòng Tuyên Chiến của Siêu trí tuệ Việt Nam, cả hai sẽ cùng thi tài với thử thách mang tên Rubik thần tốc. Theo đó, trên bàn tròn sẽ có 10 khối rubik chưa được khôi phục gồm các loại 2x2 3x3 và 3x3 một tay. 2 người khiêu chiến ở mỗi cực sẽ di chuyển theo hướng mũi tên để đuổi theo đối thủ.

Trong vòng 5 phút, mỗi khi thấy khối rubik, người khiêu chiến phải thực hiện nhiệm vụ khôi phục về nguyên bản khối rubik đã bị xóa hoặc xóa khối rubik nguyên bản, sau khi hoàn thành người khiêu chiến bấm nút bật đèn. Cuộc thi sẽ kết thúc khi có 1 người đuổi kịp người còn lại. Sẽ có tổng cộng 3 lượt thi, ai là người giành được 2 điểm trước sẽ là người chiến thắng.

Để đảm bảo tính công bằng cho màn thi đấu, chương trình đã mời đến anh Phan Tử Nghi hiện là Ban quản trị của cộng đồng Rubik Việt Nam với thành tích đáng nể 10 huy chương vàng, 8 huy chương bạc trong tất cả các cuộc thi rubik ở quốc tế và Việt Nam để giữ vai trò trọng tài cho phần thi này.

Để tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chuyên môn, trọng tài đã yêu cầu Ngọc Thịnh và Đức Phước phải xoá khối rubik ít nhất 3 bước và để đảm bảo cho sự công bằng của trận đấu trọng tài cũng đã chuẩn bị đề thi theo chuẩn Hiệp hội rubik thế giới với công thức hoán vị khối rubik đầy đủ 21 bước. Trong lượt đầu tiên, Ngọc Thịnh và Đức Phước sẽ phải giải các khối rubik được hoán vị giống như nhau ở từng vị trí tương ứng. Đây hứa hẹn sẽ là màn đua tốc độ ra khói của cả 2 nhân vật đình đám về rubik hàng đầu Việt Nam hiện nay.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Twice bị rình rập, công ty quản lý khẳng định sẽ không khoan hồng

HOÀI ANH |

Sau khi có thông tin một số người hâm mộ quá khích rình rập các thành viên của Twice, công ty quản lý JYP Entertainment đã ra thông báo chính thức.

Trường Giang "sốc" khi Trấn Thành dẫm lên người thí sinh

HOÀI ANH |

Dù không bật cười trước màn biểu diễn, song Trấn Thành vẫn đích thân lên sân khấu hướng dẫn thí sinh cách "tạo điểm nhấn" cho một tiết mục.

Thuỷ Tiên "chê" Trường Giang trên sóng truyền hình

HOÀI ANH |

Trở lại với chương trình giải trí, Thuỷ Tiên đã hài hước chê dép tổ ong của Trường Giang và khen loạt đồ hiệu của Trấn Thành.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Twice bị rình rập, công ty quản lý khẳng định sẽ không khoan hồng

HOÀI ANH |

Sau khi có thông tin một số người hâm mộ quá khích rình rập các thành viên của Twice, công ty quản lý JYP Entertainment đã ra thông báo chính thức.

Trường Giang "sốc" khi Trấn Thành dẫm lên người thí sinh

HOÀI ANH |

Dù không bật cười trước màn biểu diễn, song Trấn Thành vẫn đích thân lên sân khấu hướng dẫn thí sinh cách "tạo điểm nhấn" cho một tiết mục.

Thuỷ Tiên "chê" Trường Giang trên sóng truyền hình

HOÀI ANH |

Trở lại với chương trình giải trí, Thuỷ Tiên đã hài hước chê dép tổ ong của Trường Giang và khen loạt đồ hiệu của Trấn Thành.