Selena Gomez xấu hổ vì tấm ảnh khỏa thân trong quá khứ

THU HƯƠNG |

Selena Gomez tiết lộ rằng, cô đã rất xấu hổ sau khi tạo dáng khỏa thân trên tấm ảnh bìa album “Revival”. Thực chất, đó không phải điều cô mong muốn.

Mới đây, Selena Gomez đã xuất hiện trên chuyên mục The Podcast Chatter của Hollywood Reporter’s Awards. Nữ ca sĩ có những chia sẻ chân thành về chặng đường sự nghiệp từ khi cô còn là một ngôi sao nhí cho đến hiện tại.

Người dẫn chương trình, nữ diễn viên Amy Schumer dẫn dắt: "Một người như Selena Gomez, từng bị tình dục hóa khi còn rất trẻ, nhưng cô ấy đã cố gắng thoát khỏi điều đó và tìm thấy phong cách, hướng đi riêng cho mình. Bởi vì tôi biết họ đưa bạn vào một hệ thống và khiến bạn cảm thấy đây là cách bạn phải làm”.

Theo Amy Schumer, sao nhí một thời của Disney buộc phải trưởng thành trong hệ thống sắp đặt sẵn. Các yếu tố giới tính, tình dục được đưa vào trong đó, khiến Selena Gomez lớn quá nhanh so với tuổi.

Trước lời của Schumer, Selena Gomez đáp lại: “Thực sự không công bằng. Tôi từng phải chụp ảnh nude cho bìa album và sau đó quá xấu hổ với điều đó". Album được nữ ca sĩ gốc Texas nhắc đến chính là “Revival”, được phát hành năm 2015.

“Tôi phải cố gắng vượt qua những cảm xúc tiêu cực đó bởi vì tôi nhận ra, tấm ảnh đó có thể gắn liền với một điều gì đó sâu sắc hơn diễn ra trong tương lai”, nữ ca sĩ nói thêm.

Selena Gomez cho biết, tấm ảnh khỏa thân không phải là điều cô mong muốn, nhưng cô vẫn phải làm vì nó giúp album được chú ý.

Giọng ca “Lose You to Love Me” bày tỏ: "Tôi không phải người thường xuyên nói về tình dục. Đôi khi tôi thích sự gợi cảm, sexy, nhưng điều đó không có nghĩa rằng nó dành cho ai khác. Nó có thể chỉ dành cho riêng tôi".

Theo Selena Gomez, cô ấy bắt đầu kiểm soát cuộc sống của mình khi trưởng thành, vì việc nổi tiếng quá sớm từ khi còn nhỏ từng khiến cô bị hạn chế, không có nhiều lựa chọn trên hành trình trưởng thành.

Trước đó, nữ ca sĩ thú nhận chia tay Justin Bieber năm 2018 là quyết định sáng suốt. Bản thân cô cảm thấy cuộc sống ngày càng tốt đẹp và bình yên hơn.

Hiện tại, ngôi sao sinh năm 1992 đang phát triển sự nghiệp ở cả hai lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Sắp tới đây, cô trở lại màn ảnh với phần 2 bộ phim hài, tội phạm “Only Murders in the Building” cùng với Steve Martin và Martin Short. Phim sẽ lên sóng từ ngày 28.6.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Vì sao phải có Lưu Diệc Phi, Kim Dung mới không bị mang tiếng lừa độc giả?

THU HƯƠNG |

Sau thành công của “Thần điêu đại hiệp” 2006, Lưu Diệc Phi không nhận thêm bất kỳ tác phẩm truyền hình nào khác, cho đến “Mộng hoa lục” lên sóng năm 2022. Tuy nhiên, “thần tiên tỷ tỷ” vẫn chiếm một vị trí khó thay thế trong lòng khán giả suốt 20 năm qua.

Vì sao phim của Lưu Diệc Phi được ví là "chim hạc giữa bầy gà cổ trang"?

THU HƯƠNG |

Truyền thông Trung Quốc đánh giá, “Mộng hoa lục” do Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu đóng chính chinh phục khán giả bởi sự chỉn chu trong kịch bản, bối cảnh, trang phục… Đặc biệt, thông điệp “phụ nữ như nước” được truyền tải một cách chân thực, gần gũi và tinh tế.

Selena Gomez áp lực khi bị chê bai ngoại hình

Hải Long |

Đang dần có những bước trở lại với hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên – ca sĩ Selena Gomez cho biết, bản thân gặp khá nhiều áp lực khi phải đối mặt trước những bình phẩm của dư luận về ngoại hình của mình.

Độc đáo cây đàn violon được chế tác từ gốc cà phê

Phan Tuấn |

Nghệ sĩ Nguyễn Trường người nổi tiếng với cây đàn violon tre đi vào kỷ lục Việt Nam nay lại tiếp tục sáng tạo ra một cây đàn violon độc đáo khác làm từ gốc cà phê. Cây đàn "độc nhất vô nhị" này đã tạo sức hút ngay giữa thềm Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột Đắk Lắk.

Fukushima định hình tương lai 12 năm sau thảm họa hạt nhân

Thanh Hà |

Thử hình dung ôtô bay trên những tòa nhà chọc trời ở Tokyo chạy bằng “hydro xanh” được sản xuất ở phía đông bắc Nhật Bản. Tương lai này gần như nằm trong tầm với ở Fukushima, nơi đã tự tái tạo mạnh mẽ sau thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân xảy ra 12 năm trước, vào ngày 11.3.

Dự báo chứng khoán tuần 13 - 17.3: Dòng tiền lớn sắp đổ vào thị trường

Đức Mạnh |

Ước tính trong tuần tới, khoảng 6.100 tỉ đồng sẽ chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam và có thể chấm dứt chuỗi bán ròng của khối ngoại.

Công an cảnh bảo 4 thủ đoạn tội phạm chiếm quyền sim để chiếm đoạt tài sản

Quang Việt |

Trong khi Công an đưa ra cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn chiếm quyền sim, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chuyên gia đã chỉ cách phòng trách.

Gọi đến đường dây nóng của Sở Y tế TPHCM khi nghi ngờ có cuộc gọi lừa đảo

Thanh Chân |

TPHCM - Khi tiếp nhận thông tin liên quan đến điều trị bệnh tại cơ sở y tế và nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, Sở Y tế Thành phố đề nghị người dân gọi ngay đến đường dây nóng của sở gồm 0967.77.10.10 hoặc 028.3930.7916 bên cạnh báo tin kịp thời đến công an và đường dây nóng của bệnh viện.

Vì sao phải có Lưu Diệc Phi, Kim Dung mới không bị mang tiếng lừa độc giả?

THU HƯƠNG |

Sau thành công của “Thần điêu đại hiệp” 2006, Lưu Diệc Phi không nhận thêm bất kỳ tác phẩm truyền hình nào khác, cho đến “Mộng hoa lục” lên sóng năm 2022. Tuy nhiên, “thần tiên tỷ tỷ” vẫn chiếm một vị trí khó thay thế trong lòng khán giả suốt 20 năm qua.

Vì sao phim của Lưu Diệc Phi được ví là "chim hạc giữa bầy gà cổ trang"?

THU HƯƠNG |

Truyền thông Trung Quốc đánh giá, “Mộng hoa lục” do Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu đóng chính chinh phục khán giả bởi sự chỉn chu trong kịch bản, bối cảnh, trang phục… Đặc biệt, thông điệp “phụ nữ như nước” được truyền tải một cách chân thực, gần gũi và tinh tế.

Selena Gomez áp lực khi bị chê bai ngoại hình

Hải Long |

Đang dần có những bước trở lại với hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên – ca sĩ Selena Gomez cho biết, bản thân gặp khá nhiều áp lực khi phải đối mặt trước những bình phẩm của dư luận về ngoại hình của mình.