Sao mai Thu Hằng hát mừng Tết sớm với bệnh nhân bệnh hiểm nghèo

M. K |

"Công chúa Sao mai" Thu Hằng vừa có buổi biểu diễn trong chương trình ca nhạc đón Tết sớm với bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). 
Nữ ca sĩ trẻ luôn nhiệt tình với các chương trình thiện nguyện, vì thế dù bận rộn cuối năm cô vẫn thu xếp thời gian đến với bệnh nhân tại bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Hoà Nguyễn
Nữ ca sĩ trẻ luôn nhiệt tình với các chương trình thiện nguyện, vì thế dù bận rộn cuối năm cô vẫn cố gắng thu xếp thời gian đến với bệnh nhân tại bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Hoà Nguyễn.
Với không khí chào Xuân, chương trình đem đến những khúc ca rộn ràng, vui tươi đón một mùa xuân mới nhiều niềm tin, hy vọng cho người bệnh. Thu Hằng đặc biệt chọn ca khúc “Khúc ca mừng xuân” rộn ràng.
Với không khí chào Xuân, chương trình đem đến những khúc ca rộn ràng, vui tươi đón một mùa xuân mới nhiều niềm tin, hy vọng cho người bệnh, Thu Hằng đặc biệt chọn ca khúc “Khúc ca mừng xuân” rộn ràng.
 biểu diễn cùng vũ đoàn hát tặng bệnh nhân.
Cô biểu diễn rất nhiệt tình, cùng vũ đoàn hát tặng bệnh nhân.
Thu Hằng chia sẻ, cô thường xuyên góp mặt trong các đêm nhạc hát tại bệnh viên để cổ vũ tinh thần cho người bệnh, nên mỗi khi đến viện, chỉ muốn góp phần mang thêm cho người bệnh sự vui tươi, tưng bừng hơn. Tế
Thu Hằng chia sẻ, cô thường xuyên góp mặt trong các đêm nhạc hát tại bệnh viện để cổ vũ tinh thần cho người bệnh, nên mỗi khi đến viện, chỉ muốn góp phần mang thêm cho người bệnh sự vui tươi, tưng bừng hơn.
Tết nguyên đán sắp đến, trong khi nhà nhà, người người đang chuẩn bị đón tết, những người bệnh vẫn phải vất vả chống chọi với bệnh tật ở bệnh viện thì nỗi buồn càng lớn hơn rất nhiều.
Tết Nguyên đán sắp đến, trong khi nhà nhà, người người đang chuẩn bị đón tết, những người bệnh vẫn phải vất vả chống chọi với bệnh tật ở bệnh viện thì nỗi buồn càng lớn hơn rất nhiều.
Thu Hằng đã phần nào xua bớt nỗi buồn bệnh tật qua chương trình ca nhạc mừng tết sớm này với người bệnh.
Thu Hằng mong muốn phần nào xua bớt nỗi buồn bệnh tật qua chương trình ca nhạc mừng Tết sớm này với người bệnh.
Đến với chương trình, cô cũng chọn cho mình áo dài sắc trắng thanh nhã, nhẹ nhàng mang hương sắc mùa xuân. Ngoài một số chương trình hát cho bênh nhân, hát tại các Chùa, những dịp cuối năm và đầu năm mới tết nguyên đán, Thu Hằng cũng thường dành thời gian để đi thiện nguyện mong cái tết ấm hơn với các em nhỏ, với người nghèo.
Đến với chương trình, Thu Hằng chọn cho mình áo dài sắc trắng thanh nhã, nhẹ nhàng mang hương sắc mùa xuân. Ngoài một số chương trình hát cho bệnh nhân, hát tại các Chùa, những dịp cuối năm và đầu năm mới Tết Nguyên đán, Thu Hằng cũng thường dành thời gian để đi thiện nguyện mong cái Tết ấm hơn với các em nhỏ, với người nghèo.
Chương trình còn có sự góp mặt của nam ca sĩ Hoàng Tùng.
Chương trình còn có sự góp mặt của nam ca sĩ Hoàng Tùng.
M. K
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.