“Sài Gòn trong cơn mưa” ấn định ngày ra rạp

Hạ Linh |

Bộ phim “Sài Gòn trong cơn mưa” sẽ chính thức ra mắt khán giả trong tháng 11 tới đây.

Tác phẩm điện ảnh được ấp ủ từ năm 2018, với đam mê và quyết tâm từ những người trẻ cùng chí hướng, sau 2 năm, “Sài Gòn trong cơn mưa” cuối cùng chọn ngày 6.11 để ra rạp trên toàn quốc.

Phim được thực hiện bởi đạo diễn Lê Minh Hoàng, “Sài Gòn trong cơn mưa” xoay quanh câu chuyện tình yêu và ước mơ của những người trẻ tứ xứ tìm thấy nhau rồi lạc mất nhau giữa chốn thị thành hoa lệ.

Hai diễn viên trẻ Hồ Anh Thu và đảm nhận vai nam nữ chính trong phim. Ảnh: CGV.
Hai diễn viên trẻ Hồ Thu Anh và Avin Lu đảm nhận vai nam nữ chính trong phim. Ảnh: NV.

Anh Vũ - chàng nhạc sĩ Hà thành đầy mộng mơ, tài năng với vẻ ngoài thư sinh, điển trai nhưng nhút nhát, mới di cư vào Sài Gòn vài tháng. Anh có mối tình đầu với Đồng Mây - cô gái Phú Yên trông đầy trải đời, sành sỏi và nhìn Sài Gòn với gam màu đã trầm uất. Hai con người xa xứ ấy vô tình tìm thấy nhau dưới cơn mưa Sài Gòn.

Là một trong những bộ phim Việt đầu tiên ra rạp “hậu COVID-19”, tác phẩm được hy vọng sẽ mang tinh thần tự do, lạc quan và nhiều năng lượng tích cực. Mới đây, êkíp đã tung đoạn quảng cáo của bộ phim, giúp người xem có được cái nhìn rõ nét hơn về câu chuyện chủ đạo và hai nhân vật chính.

Phim có nội dung nhẹ nhàng, sâu sắc về những người trẻ nỗ lực làm việc, sống tọn với niềm đam mê. Ảnh: CGV.
Phim có nội dung nhẹ nhàng, sâu sắc về những người trẻ nỗ lực làm việc, sống tọn với niềm đam mê. Ảnh: NV.

Hình ảnh trong quảng cáo thể hiện niềm hạnh phúc, tình cảm nồng nàn của hai nhân vật chính là Anh Vũ (do Avin Lu đóng) - Đồng Mây (Hồ Thu Anh đảm nhận). Những cơn mưa không còn tồn tại, thay vào đó là không gian, thời gian sáng bừng hạnh phúc, của những ánh nhìn và những nụ cười. Hai con người xa lạ đã gặp nhau, rồi bước vào đời nhau, Sài Gòn vô tình trở thành thế giới riêng của cả hai.

Êkip phim kỳ vọng, tác phẩm sẽ gây chú ý đối với công chúng bởi nội dung sâu sắc, cảnh quay đẹp được đầu tư chỉn chu và diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên trẻ tuổi.

Hạ Linh
TIN LIÊN QUAN

Lần đầu tiên ga Sài Gòn vắng khách đến mua vé tàu Tết

MINH QUÂN |

Ngày đầu bán vé tàu Tết Tân Sửu 2021 tại ga Sài Gòn khá vắng khách, không còn cảnh rồng rắn xếp hàng, ngồi chờ dài cổ cả buổi đợi đến lượt mua vé.

Cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn có hình lá dừa nước

MINH QUÂN |

UBND TPHCM đã thống nhất phương án thiết kế kiến trúc cầu đi bộ qua sông Sài Gòn (nối quận 1 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm) có cấu trúc hình lá dừa nước.

Trung tâm 10 năm dạy ngoại ngữ miễn phí giữa lòng Sài Gòn

Ngọc Lê |

Nép mình trên một con đường nhỏ dưới chân cầu Chợ Cầu 1 (Phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM), Trung tâm dạy ngoại ngữ miễn phí do thầy Thích Nhuận Tâm thành lập 10 năm nay.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Lần đầu tiên ga Sài Gòn vắng khách đến mua vé tàu Tết

MINH QUÂN |

Ngày đầu bán vé tàu Tết Tân Sửu 2021 tại ga Sài Gòn khá vắng khách, không còn cảnh rồng rắn xếp hàng, ngồi chờ dài cổ cả buổi đợi đến lượt mua vé.

Cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn có hình lá dừa nước

MINH QUÂN |

UBND TPHCM đã thống nhất phương án thiết kế kiến trúc cầu đi bộ qua sông Sài Gòn (nối quận 1 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm) có cấu trúc hình lá dừa nước.

Trung tâm 10 năm dạy ngoại ngữ miễn phí giữa lòng Sài Gòn

Ngọc Lê |

Nép mình trên một con đường nhỏ dưới chân cầu Chợ Cầu 1 (Phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM), Trung tâm dạy ngoại ngữ miễn phí do thầy Thích Nhuận Tâm thành lập 10 năm nay.