Rolling Stone khen ngợi album “Born Pink” của Blackpink

THU HƯƠNG |

Tạp chí nổi tiếng Rolling Stone của Mỹ đã chấm cho album “Born Pink” của Blackpink 80/100 điểm với nhiều lời khen ngợi.

Album “Born Pink” với ca khúc chủ đề “Shut Down” của Blackpink ngay khi phát hành đã làm bùng nổ mạng xã hội và các nền tảng nhạc số.

Tạp chí chuyên về âm nhạc, văn hóa đại chúng đình đám nước Mỹ, Rolling Stone, đã có bài đánh giá về album mới của Blackpink.

Rolling Stone khẳng định, “Born Pink là album nhạc pop tuyệt vời mà Blackpink sinh ra để thực hiện nó. Nhóm nhạc nữ lớn nhất thế giới đã đem đến những giai điệu rock&roll dữ dội, có sức ảnh hưởng đầy mạnh mẽ".

Tạp chí giới thiệu, Blackpink là nhóm nhạc nữ Kpop lớn nhất lịch sử, là chất swagger nguyên bản bên trong hình hài con người: 4 cô gái được bao trùm bởi nguồn năng lượng đầy quyến rũ.

Jisoo, Rosé, Lisa và Jennie đã thổi bùng lên cơn sốt nhạc pop toàn cầu, thậm chí xâm chiếm đất Mỹ, mà đến nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

 
Blackpink trình diễn "Pink Venom" tại lễ trao giải MTV VMAs 2022. Ảnh: AFP

Rolling Stone nhận xét, giống như “The Album”, “Born Pink” là một album ngắn và ngọt ngào gồm 8 ca khúc, tất cả đều tràn đầy sự tự tin. Kể cả khi họ là những cô gái thất tình, họ vẫn là những ngôi sao nhạc rock từ trong trái tim.

Cuối cùng, Blackpink tạo ra một album nhạc pop tuyệt vời phô diễn được tất cả các mặt tài năng mà họ sở hữu.

Xuyên suốt album “Born Pink” luôn nhắc nhở bạn rằng, không nơi nào bạn có thể thấy được sự cool ngầu như Blackpink, nhưng ít nhất bạn khá may mắn khi được đắm mình trong ánh hào quang đầy lôi cuốn của họ.

Cả 4 thành viên đều có những đóng góp nhất định, khiến “Born Pink” trở thành một sự tôn vinh cho nghệ thuật, về một cô gái đạt được tất cả những gì cô ấy muốn.

“Tôi sẽ trở thành tất cả những gì anh cần cho đến khi tôi khiến anh phải phát điên” - câu hát trong ca khúc “Hard to Love” do Rosé thể hiện - như một châm ngôn hoàn hảo của Blackpink.

Rosé có ca khúc solo trong album “Born Pink. Ảnh: YG
Rosé có ca khúc solo trong album “Born Pink". Ảnh: YG

Rolling Stone khen ngợi sự trưởng thành của Blackpink sau một thời gian dài trở lại, khi Rosé, Lisa và Jennie đều đã cho ra mắt những sản phẩm solo riêng.

“Born Pink” tỏa sáng và thú vị hơn “The Album”. Ca khúc mở đường “Pink Venom” đã khuấy đảo mùa hè năm nay, và có thể là bản hit nổi bật nhất của Blackpink tính đến thời điểm hiện tại.

Nhưng “Shut Down” thực sự là một ca khúc điển hình với nhịp điệu trap và vòng lặp điên cuồng của dàn giao hưởng violin.

Khi các cô gái hô vang “Whip it whip it whip it whip it/ Keep watching me shut it down!”, nó gợi nhớ đến khí chất của nữ rapper Missy Elliott.

Blackpink tự hào về việc trở thành ngôi sao nhạc pop và cả ngôi sao nhạc rock trong “Shut Down”.

 
"Shut Down" xứng đáng là ca khúc chủ đề của album. Ảnh: YG

Và những bài hát hay nhất của Blackpink trong album “Born Pink” là những bản rock & roll đầy dữ dội.

“Yeah Yeah Yeah” là đỉnh cao, trên một beat guitar ở đâu đó giữa màu sắc của “Since U Been Gone” Kelly Clarkson và “Let's Go” Cars, đồng thời sự pha trộn thể loại synth-disco thật tuyệt vời. “Tally” lại là ca khúc thu hút sự chú ý ngay từ đầu với tiếng guitar punk sắc bén.

Giai điệu nhẹ nhàng nhất trong “Born Pink” là “The Happiest Girl”, một bản ballad hoàn toàn bằng tiếng Anh để chúng ta gặm nhấm nỗi đau, với điểm nhấn “I can stop the tears if I want to” (Tôi có thể ngừng rơi nước mắt nếu tôi muốn).

“Blackpink luôn thể hiện tốt những bài hát buồn, nhưng họ thực sự tạo ra điều đặc biệt nhất của mình khi lồng ghép thông điệp, niềm vui là đặc quyền mọi cô gái”, Rolling Stone nhấn mạnh.

 
Hình ảnh ấn tượng của Blackpink trong MV "Shut Down". Ảnh: CMH

Tính đến 4h20 (giờ Hàn Quốc), “Born Pink” của Blackpink đã ghi nhận bán ra 945.080 bản trên nền tảng phân phối Hanteo.

“Born Pink” trở thành album có lượng tiêu thụ ngày đầu cao nhất lịch sử Hanteo đối với nghệ sĩ nữ Kpop. Blackpink vượt mặt aespa (album “Girls” - 806.891 bản) và chính “The Album” của nhóm (589.310 bản) để xác lập kỷ lục mới.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Rosé có ca khúc riêng trong album mới của Blackpink?

THU HƯƠNG |

Phải chăng Rosé được “ưu ái” hát ca khúc solo “Hard to Love” vì là giọng ca chính của Blackpink?

Báo Hàn xác nhận V(BTS) tham gia tiệc giới thiệu album mới của Blackpink

THU HƯƠNG |

Động thái công khai của tờ báo uy tín Hàn Quốc như ngầm khẳng định việc V (BTS) - Jennie (Blackpink) hẹn hò là đúng sự thật.

Teddy - “phù thủy âm nhạc” tạo nên những bản hit của Blackpink là ai?

Thu Hương |

Hầu hết các các khúc của Blackpink từ khi ra mắt đều do nhà sản xuất Teddy thực hiện. Thậm chí, có câu hỏi vui rằng, Teddy Park chẳng khác nào “thành viên thứ 5 của Blackpink".

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Vì sao Rosé có ca khúc riêng trong album mới của Blackpink?

THU HƯƠNG |

Phải chăng Rosé được “ưu ái” hát ca khúc solo “Hard to Love” vì là giọng ca chính của Blackpink?

Báo Hàn xác nhận V(BTS) tham gia tiệc giới thiệu album mới của Blackpink

THU HƯƠNG |

Động thái công khai của tờ báo uy tín Hàn Quốc như ngầm khẳng định việc V (BTS) - Jennie (Blackpink) hẹn hò là đúng sự thật.

Teddy - “phù thủy âm nhạc” tạo nên những bản hit của Blackpink là ai?

Thu Hương |

Hầu hết các các khúc của Blackpink từ khi ra mắt đều do nhà sản xuất Teddy thực hiện. Thậm chí, có câu hỏi vui rằng, Teddy Park chẳng khác nào “thành viên thứ 5 của Blackpink".