Rating liên tục giảm mạnh, phim của Địch Lệ Nhiệt Ba vừa chiếu đã hạ nhiệt

An Nhiên |

Trải qua 5 ngày phát sóng, tỉ suất người xem phim chính kịch “Công tố” do Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Đại Vỹ đóng chính liên tục giảm mạnh.

“Công tố” (tên khác: Công tố tinh anh/Prosecution Elites) hiện đã lên sóng được 9 tập.

Dù chỉ số trên Vlinkage, Datawin của phim đạt mức cao, chỉ đứng sau “Vùng biển trong mơ ấy” (Tiêu Chiến, Lý Thấm đóng), song rating lại liên tục ghi nhận sự sụt giảm.

Cụ thể, tác phẩm chính kịch đầu tiên của Địch Lệ Nhiệt Ba mở màn với rating tập 1-2 là 0,4447% trên đài Bắc Kinh (Trung Quốc) nhưng giảm còn 0,2820% ở tập 9. Trên đài Chiết Giang, phim đạt mức rating 0,2260% cho 2 tập đầu và giảm còn 0,1855% ở tập 9.

Nguyên nhân phim giảm sức hút đến từ việc thiếu tính chân thực, sự gay cấn khi để các nhân vật thoại quá nhiều.

Dù được sản xuất dựa trên vụ án có thật về tội phạm không gian mạng, tuy nhiên, xem “Công tố”, khán giả ít được chứng kiến các màn phá án gay cấn.

Thay vào đó, họ được biết về vụ việc qua... các lời thoại. Chưa kể, phần lớn lời thoại của các nhân vật đều khô khan khiến tác phẩm giảm sức hút, không thể duy trì lượng người xem ổn định.

Một điểm trừ khác trong phim đến từ nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba. Tên tuổi cô được chú ý, nhưng diễn xuất lại không thể “gánh” phim.

Trên màn ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đẹp. Nhưng diện mạo nổi bật ngỡ là điểm mạnh nay lại trở thành điểm yếu chí mạng của nữ diễn viên khi đóng dòng phim chính kịch, khi ngoại hình phần nào tạo sự cách biệt lớn giữa cô và vai diễn.

Diễn xuất của cô trong vai công tố viên An Ni liên tục nhận về lời chê bai, bị chênh lệch so với các bạn diễn, đặc biệt là nam chính Đồng Đại Vỹ (vai đội trưởng cảnh sát hình sự - Hà Lục Nguyên).

Đồng Đại Vỹ đóng vai nam chính Hà Lục Nguyên. Ảnh: Nhà phát hành
Đồng Đại Vỹ đóng vai nam chính Hà Lục Nguyên. Ảnh: Nhà phát hành

Sina đánh giá, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba không tệ nhưng cũng không đặc sắc. Cô có nỗ lực nhưng chưa đủ để tạo dấu ấn cho nhân vật.

Biểu cảm của cô trong phim mới cũng tương tự như các dự án trước đó. Đài từ của nữ diễn viên ở một số phân cảnh khi đối diễn với các bạn diễn bị chê thều thào, như hết hơi, khiến người xem phải tăng âm lượng để nghe cho rõ.

Trong khi đó, QQ chê nữ diễn viên chưa làm tốt những sự thay đổi trong cung bậc cảm xúc, tâm lí nhân vật. Hình ảnh “công tố viên 10 tốt” - quyết đoán, mạnh dạn, công tư phân minh như truyền thông ưu ái cho nhân vật An Ni, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chưa thể hiện được.

Trên các trang Fanpage liên quan đến bộ phim, khán giả cũng dành nhiều lời khuyên, cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba cần trau dồi kĩ năng và thêm sự táo bạo trong diễn xuất, để tạo nét riêng cần thiết cho các nhân vật mà mình đảm nhận.

“Diễn xuất với người diễn viên theo thời gian cần phải sự bước tiến bộ rõ ràng. Đó là nắm bắt được nhân vật, tạo nên tính cách cho vai diễn. Để khán giả nhìn vào không thấy đó là anh A, chị B, mà thấy chính là nhân vật đó. Điều khán giả cần là lúc này với Địch Lệ Nhiệt Ba là có một tác phẩm đủ tốt để để thay đổi đánh giá của mình” - một khán giả nhận xét.

Trên thực tế, dù đóng ngôn tình hay phim chiếu mạng tốt, được khán giả công nhận, đó đã là một thành công với người diễn viên.

Vậy nên, nếu không làm tốt ở những dòng phim tưởng chừng như đơn giản, việc Địch Lệ Nhiệt Ba chuyển hướng sang chính kịch như đang khoác một chiếc áo quá rộng, trong khi thực lực diễn xuất chưa đủ để thể hiện đa sắc thái nhân vật.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

"Nữ thần thanh xuân" Chương Nhược Nam tái xuất màn ảnh, nên duyên cùng Trần Vỹ Đình

An Nhiên |

Phim lãng mạn "Soi sáng cho em" do Chương Nhược Nam, Trần Vỹ Đình đóng chính hiện đã lên sóng được 5 tập. Tác phẩm xoay quanh chuyện tình yêu của lính cứu hỏa dũng cảm và nữ phóng viên nhiệt huyết.

Ngô Thiến và sự tiếc nuối khi trở lại với phim “Ba phần hoang dã”

An Nhiên |

Sau ồn ào li hôn, Ngô Thiến trở lại màn ảnh với tác phẩm “Ba phần hoang dã”. Dù diện mạo lẫn diễn xuất của nữ diễn viên vẫn ổn định, nhưng danh tiếng và sức hút của cô không còn ở thời kì đỉnh cao.

Bị chê diễn dở, phim “Công tố” của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn vượt Triệu Lộ Tư

An Nhiên |

Không chỉ đứng đầu trên bảng xếp hạng phim có nhiệt độ cao của Vlinkage mà chỉ số nhân vật An Ni do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng trong “Công tố” cũng vượt Tôn Đầu Đầu của Triệu Lộ Tư trong “Hậu lãng”.

Doanh nghiệp đủ điều kiện chắc chắn sẽ được vay vốn

Cẩm Hà |

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định, mặt bằng lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm thêm trong thời gian tới và doanh nghiệp, người dân đủ điều kiện chắc chắn sẽ được vay vốn.

Chứng khoán: Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục tạo sóng

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán sẽ duy trì đà tăng trong tháng 6, dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đồng thời, áp lực điều chỉnh có thể gia tăng lên nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Tiền vệ Quang Hải chia tay Pau FC sớm một năm

HOÀNG HUÊ |

Người đại diện của Nguyễn Quang Hải thông báo tiền vệ này sẽ kết thúc hợp đồng với Pau FC sớm một năm.

Hồ thủy điện Thác Mơ nhiều chỗ cạn trơ đáy nhìn như hoang mạc nứt nẻ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Hồ Thủy điện Thác Mơ ở huyện Bù Đăng cạn trơ đáy. Rất lâu rồi, hồ này mới bị xuống dưới mực nước chết như vậy. Người dân rất vất vả tìm nguồn nước tưới cho cây trồng và nỗi lo thiếu điện kéo dài.

Kinh tế TP Hồ Chí Minh bứt tốc mạnh mẽ, hạ tầng giao thông đột phá

MINH QUÂN |

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2020 - 2025), TP trải qua 4 đợt dịch COVID-19 đã tác động đến nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, sự nỗ lực, đồng lòng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng cả hệ thống chính trị đã giúp thành phố vượt qua khó khăn và tăng tốc phát triển kinh tế.

"Nữ thần thanh xuân" Chương Nhược Nam tái xuất màn ảnh, nên duyên cùng Trần Vỹ Đình

An Nhiên |

Phim lãng mạn "Soi sáng cho em" do Chương Nhược Nam, Trần Vỹ Đình đóng chính hiện đã lên sóng được 5 tập. Tác phẩm xoay quanh chuyện tình yêu của lính cứu hỏa dũng cảm và nữ phóng viên nhiệt huyết.

Ngô Thiến và sự tiếc nuối khi trở lại với phim “Ba phần hoang dã”

An Nhiên |

Sau ồn ào li hôn, Ngô Thiến trở lại màn ảnh với tác phẩm “Ba phần hoang dã”. Dù diện mạo lẫn diễn xuất của nữ diễn viên vẫn ổn định, nhưng danh tiếng và sức hút của cô không còn ở thời kì đỉnh cao.

Bị chê diễn dở, phim “Công tố” của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn vượt Triệu Lộ Tư

An Nhiên |

Không chỉ đứng đầu trên bảng xếp hạng phim có nhiệt độ cao của Vlinkage mà chỉ số nhân vật An Ni do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng trong “Công tố” cũng vượt Tôn Đầu Đầu của Triệu Lộ Tư trong “Hậu lãng”.