"Qua vụ Minh Béo, cơ quan quản lý nên có quy định với người có án ấu dâm"

Nguyễn Mai Hương (Thực hiện) |

Dư luận vẫn đang phản ứng gay gắt trước sự việc nghệ sĩ Minh Béo giành Huy chương Bạc Liên hoan Sân khấu toàn quốc 2021.

Trước những tranh cãi xung quanh sự việc này, phóng viên báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với Luật sư Nguyễn Hữu Toại  (Công ty Luật TNHH Hừng Đông, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) về những người từng có án ấu dâm và việc họ bị phản ứng khi quay lại hoạt động nghệ thuật.

Thưa luật sư, liên quan đến những tranh cãi quanh sự việc nghệ sĩ Minh Béo đoạt huy chương tại một liên hoan nghệ thuật, nhiều khán giả cho rằng, việc một người có án ấu dâm quay lại hoạt động nghệ thuật và được vinh danh là điều khó chấp nhận. Vì án ấu dâm để lại nỗi đau lâu dài với nạn nhân. Góc nhìn của ông về vụ việc này?

- Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì chúng ta không có tội ấu dâm, Luật Hình sự quy định về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi tương tự như tội ấu dâm ở một số nước.

Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định này, bởi trên thực tế tội dâm ô để lại hậu quả rất nặng nề cho những bị hại. Tội ấu dâm gieo rắc sự sợ hãi, tổn thương lâu dài về mặt tinh thần cho các em bé. Thậm chí, nhiều bị hại không thể quên nỗi đau này cho đến suốt cuộc đời.

Khi cơ quan quản lý cho rằng cần "nhân văn" với Minh Béo, phía dư luận lại cho rằng, tội phạm ấu dâm (dâm ô với trẻ em) trong quan niệm của xã hội là nghiêm trọng. Nếu "nhân văn" với Minh Béo, thì "những tội phạm ấu dâm khác khi đi tù về có thể làm diễn viên không?", hay "những nạn nhân của tội ác ấu dâm sẽ nghĩ gì"... Quan điểm của ông như thế nào?

- Ấu dâm đúng là tội phạm nghiêm trọng, bởi tội này xâm phạm đến đối tượng khách thể được bảo vệ của luật hình sự đó là sự phát triển bình thường về nhân phẩm của trẻ em.

Loại tội phạm này để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Có những vụ việc, bị hại uất ức phải tự tử, các em bị xâm hại về cả thể chất lẫn tinh thần.

Với trường hợp của Minh Béo, tôi cho rằng, chúng ta chưa có điều luật riêng với trường hợp này.

Nếu thể theo luật, đến thời điểm này, không có văn bản cấm hoạt động, Minh Béo là công dân bình thường vì anh này đã thi hành án. Khi là công dân bình thường, không bị cấm hoạt động nghệ thuật, Minh Béo có thể tham gia biểu diễn, dự thi các liên hoan...

Tuy nhiên trước sự phản ứng của dư luận, tôi cho rằng, các cơ quan chức năng, đặc biệt các cấp quản lý về văn hóa, nên bổ sung các quy định về những trường hợp có án ấu dâm như Mình Béo.

Minh Béo giành huy chương bạc Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 gây xôn xao dư luận. Ảnh: MXH
Minh Béo giành Huy chương Bạc Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 bị dư luận phản ứng dữ dội. Ảnh: MXH

Trên thế giới, khi vướng các bê bối tình dục hay có án ấu dâm, hầu hết nghệ sĩ đều phải giải nghệ. Việc bổ sung quy định như ông nói, có thể bắt đầu từ việc cấm biểu diễn với các trường hợp này, hay xử lý như thế nào, theo ông?

- Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện tại, tội phạm sau khi chấp hành xong bản án, được xóa án tích thì người đó là công dân với đầy đủ các quyền theo quy định của pháp luật. Trường hợp trong bản án của tòa án có hình phạt bổ sung như cấm hành nghề, cấm đảm nhiệm chức vụ thì thực hiện theo bản án đã tuyên.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 146 Bộ luật hình sự, người phạm tội dâm ô còn có thể bị cấm hành nghề hoặc công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Để không xảy ra các câu chuyện tương tự, các nhà làm luật cần có những bổ sung sớm nhất có thể, các quy định hạn chế hành nghề đối với những người của công chúng, người tham gia hoạt động nghệ thuật phạm tội dâm ô đối với trẻ em. Ngoài ra, chúng ta có thể bổ sung quy định về việc bắt buộc chữa bệnh đối với người phạm tội dâm ô đối với trẻ em trong trường hợp người phạm tội có bệnh lý.

Phía Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tôi nghĩ cũng cần bổ sung vào bộ quy tắc ứng xử có điều khoản dành riêng cho những người từng có án ấu dâm.

Ở nước ngoài, ngoài án phạt chính, họ luôn có án phạt bổ sung cho người phạm tội ấu dâm. Ví dụ, quản thúc trong thời gian quy định, phải đứng cách xa trẻ em trong khoảng cách quy định, đeo vòng chân...

Khi có quy định, chế tài cụ thể thì những vụ việc tương tự như thế này sẽ không bị phản ứng dữ dội như hiện tại.

Theo y khoa, ấu dâm là một chứng rối loạn tình dục bao gồm những ham muốn tình dục đối với trẻ em dưới tuổi vị thành niên, tức là khoảng dưới 14 tuổi.

Như vậy, không phải là tội ấu dâm và người mắc bệnh cũng không phải tội phạm ấu dâm.

Không phải người bệnh ấu dâm nào cũng có hành vi xâm hại tình dục trẻ em, cũng như người có hành vi giao cấu với trẻ em cũng không chắc chắn là mắc bệnh ấu dâm.

Nếu họ bị xác định là có bệnh lý, thì khi đã chấp hành xong bản án, cần có quy định về biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với những người này.

Nguyễn Mai Hương (Thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Góc nhìn của Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa về việc trao giải cho Minh Béo

Hải Minh |

Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch NSND Lê Tiến Thọ đã đưa góc nhìn về vụ việc Hồng Quang Minh (Minh Béo) được trao giải.

Minh Béo nhận huy chương bạc kịch nói có đúng với quy định pháp luật?

ĐÔNG DU |

Liên quan đến việc Minh Béo được trao huy chương bạc tại "Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021" gây tranh cãi, ông Trần Hướng Dương - Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã trả lời về phản ứng của dư luận.

Minh Béo bị chỉ trích khi nhận huy chương bạc kịch nói, BTC nói gì?

DI PY |

Việc Minh Béo nhận giải thưởng huy chương bạc tại "Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021" bị chỉ trích dữ dội. Trước vấn đề này, phía ban tổ chức đã lên tiếng giải thích.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Góc nhìn của Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa về việc trao giải cho Minh Béo

Hải Minh |

Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch NSND Lê Tiến Thọ đã đưa góc nhìn về vụ việc Hồng Quang Minh (Minh Béo) được trao giải.

Minh Béo nhận huy chương bạc kịch nói có đúng với quy định pháp luật?

ĐÔNG DU |

Liên quan đến việc Minh Béo được trao huy chương bạc tại "Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021" gây tranh cãi, ông Trần Hướng Dương - Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã trả lời về phản ứng của dư luận.

Minh Béo bị chỉ trích khi nhận huy chương bạc kịch nói, BTC nói gì?

DI PY |

Việc Minh Béo nhận giải thưởng huy chương bạc tại "Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021" bị chỉ trích dữ dội. Trước vấn đề này, phía ban tổ chức đã lên tiếng giải thích.