Wikitree đưa tin nam diễn viên phim “Reborn Rich” (Cậu út nhà tài phiệt) - Lee Sung Min vừa xuất hiện trên chương trình “You Quiz on the Block” với vai trò khách mời.
Tại đây, ông chia sẻ về thành công của bộ phim cũng như nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc sống của mình.
Theo nam diễn viên khi tham gia “Reborn Rich”, ông không nghĩ gì về việc dự án có thành công hay không. Thay vào đó, ông lo lắng vì phải đóng một nhân vật lớn hơn bản thân rất nhiều tuổi.
Tiết lộ cùng Osen trước đó, ngôi sao sinh năm 1968 cho biết, ông dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản để miêu tả quá trình thay đổi của nhân vật Jin Yang Chul - từ khi thành lập công ty cho đến khi thành công ở hiện tại.
Vốn lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, Jin Yang Chul đã thành công khi vượt qua số phận để trở thành chủ tịch tập đoàn kinh doanh số 1 Hàn Quốc. Ông có niềm tin mãnh liệt vào bản thân, tham vọng hoàn hảo và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để gia tăng tài sản, khẳng định vị thế.
Hiểu rõ về kịch bản, nhân vật và có kinh nghiệm diễn xuất được minh chứng qua hàng loạt bộ phim đình đám như “Memory”, “Mùi đời”, “Khi đàn ông muốn”, “Phép màu: Thư gửi tổng thống”, "Remember”... không quá bất ngờ khi khán giả nhận định, “Reborn Rich” thành công vì diễn xuất ấn tượng của Ảnh đế Baeksang.
Trên màn ảnh, Lee Sung Min hóa thân trọn vẹn vào nhân vật Chủ tịch Jin mưu trí và độc tài. Khí chất quyền uy mỗi lần lên hình cùng diễn xuất ăn ý với bạn diễn được khen ngợi.
Trong đó, phân cảnh Jun Yang Chul điên loạn khi biết người thân có ý định muốn giết hại mình bằng vụ tai nạn, hay khi ông tiểu không kiểm soát trong thang máy được khen đắt giá. Báo Hàn đánh giá diễn xuất của Lee Sung Min vừa khiến người xem nổi da gà nhưng cũng không kém phần thương cảm.
Cũng tại chương trình, Lee Sung Min bất ngờ tiết lộ về quá khứ khó khăn. “Vợ tôi thực sự đã đề nghị tôi hẹn hò trước. Cô ấy bảo tôi đừng chia sẻ điều này trên truyền hình nhưng tôi thực sự biết ơn vì cô ấy đã vượt qua 10 năm cho đến khi chúng tôi có thể sống đàng hoàng” - ông kể.
“Thời điểm đó, tôi thực sự hạnh phúc khi chúng tôi có con gái, nhưng điều này không nằm trong kế hoạch. Cuộc sống của chúng tôi vốn đã khó khăn và tôi không muốn con mình cũng phải trải qua điều tương tự.
Tôi nhớ, con gái tôi rất thích ăn thịt nhưng chúng tôi không có tiền do mới chuyển nhà. Vì vậy, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua cho con bé miếng thịt lợn mỏng với giá 1000 won (khoảng 19 nghìn đồng).
Đó là một trong số ít những khoảnh khắc trong cuộc đời in sâu trong trí nhớ của tôi. Ba chúng tôi ăn ở một nhà hàng bán thịt lợn rất tồi tàn và bỏ rất nhiều giá đỗ lên trên bếp nướng.
Nhưng tất cả những gì tôi nghĩ trong đầu lúc đó là: 'Chúng ta sẽ hết tiền sau bữa ăn này'. Tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt buồn bã của vợ tôi lúc đó” - Wikitree trích lời.
Đó cũng là lý do tài tử luôn chăm sóc tốt cho các đàn em trên phim trường, vì họ khiến ông nhớ lại khoảng thời gian bản thân phải vật lộn kiếm tiền khi còn trẻ.
“Nếu để đưa ra lời khuyên cho bản thân ở độ tuổi 20 và 30, tôi muốn nói với tôi ở độ tuổi 20 rằng: 'Hãy khóc đi và đừng lo lắng' và với tôi ở độ tuổi 30, tôi muốn nói: 'Đừng bỏ cuộc'. Tôi đã không thể đi xa đến thế này nếu chỉ có một mình” - Lee Sung Min nhắn nhủ.