Phóng viên tham dự concert Born Pink lên tiếng bảo vệ Blackpink trước ồn ào

THU HƯƠNG |

Trước những ý kiến trái chiều về việc Blackpink liên tục mắc lỗi vũ đạo, trình diễn trong những concert gần đây, một phóng viên của tờ Mydaily đã lên tiếng bảo vệ 4 cô gái nhà YG Entertainment.

Blackpink đang tiếp tục chuyến lưu diễn toàn cầu “Born Pink" với những địa điểm ở Bắc Mỹ, sau khi hoàn thành concert mở màn ở Seoul, Hàn Quốc.

Xuyên suốt quá trình diễn ra các đêm diễn, Blackpink là chủ đề nóng trên mạng xã hội. Đã có rất nhiều hình ảnh, video được người hâm mộ tham dự các concert chia sẻ.

Tuy nhiên, một số video khiến Blackpink nhận chỉ trích khi khán giả cho rằng nhóm thường xuyên mắc lỗi vũ đạo, trình diễn hời hợt, mặc dù đã có 2 năm để luyện tập cho sự trở lại.

Trước làn sóng công kích của anti-fan, mới đây, tờ MyDaily đăng tải bài viết của một phóng viên tên Lee Seung Rok - người đã đến xem trực tiếp concert “Born Pink" ở Seoul để có cái nhìn khách quan nhất.

 
Phóng viên tờ Mydaily lên tiếng bảo vệ Blackpink trước sóng gió. Ảnh: Twitter.

Phóng viên này mở đầu: “Buổi concert của nhóm nhạc nữ Blackpink gây tranh cãi, khiến tôi có chút thắc mắc.

Khi nhìn vào những cảnh quay trôi nổi trên mạng, đúng là có lúc vũ đạo của các thành viên Blackpink không khớp hoặc mắc lỗi. Tuy nhiên, theo như tôi được tận mắt chứng kiến, ngoài những đoạn video lan truyền, concert của Blackpink thực tế không phải như vậy”.

Theo phóng viên Lee, khi bắt đầu chuyến lưu diễn toàn cầu với concert đầu tiên ở Seoul, YG Entertainment đã mời các phóng viên đến và tự hào tuyên bố với giới truyền thông "Chúng tôi đã tích lũy được các kinh nghiệm chúng tôi có được cho đến nay”. Điều này khiến mọi người đều tò mò Blackpink sẽ làm gì trong concert.

Phóng viên này khẳng định: “Sau khi tôi thực sự cảm nhận được điều đó bằng đôi mắt và đôi tai của mình tại concert, tôi không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận sự tự tin của YG là đúng.

Các ca khúc hit của Blackpink được biên soạn lại với âm thanh và ban nhạc nhiệt huyết, sôi động hơn nhiều so với việc chỉ nghe những phiên bản đơn thuần. Đây là một buổi hoà nhạc vô cùng ấn tượng với các màn diễn live điêu luyện của các thành viên và thần thái cuốn hút khi xuất hiện trên sân khấu của họ”.

 
 
 
Phóng viên Lee khẳng định các màn trình diễn trực tiếp của Blackpink hay hơn nhiều so với trên MV. Ảnh: Twitter.

Phóng viên Lee nói thêm, ngoài những cảnh gây tranh cãi đang lan truyền trên mạng, khán giả có thể tìm thấy nhiều video sân khấu khác thể hiện sự khéo léo, nhiệt huyết của các thành viên Blackpink.

Phóng viên cho rằng, thật không công bằng khi chỉ lấy một số cảnh cắt rồi hạ thấp concert của Blackpink như thể tất cả buổi diễu đều ở dưới mức “thảm hại”. Đồng thời khẳng định, việc nghệ sĩ mắc lỗi trong concert là điều không thể tránh khỏi, không chỉ riêng Blackpink.

“Không chỉ Blackpink mà khi xem concert của các ca sĩ trong và ngoài nước, có những lúc họ mắc lỗi vũ đạo trong suốt 2 tiếng đồng hồ trên sân khấu, và không ít trường hợp khán giả bỏ về ngay khi sân khấu vừa xong.

Nhưng đây là một buổi biểu diễn trực tiếp, nó không giống một chương trình âm nhạc hay một MV trơn tru được biên tập hoàn hảo. Trong concert trực tiếp, đó là “âm nhạc live” bởi vì ca sĩ thở cùng khán giả cho đến lúc họ lỡ phạm lỗi”, phóng viên nói.

 
 
Màn trình diễn của Blackpink trong concert gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Cây bút của Mydaily cho rằng: “Không có lý do gì mà Blackpink lại bị chỉ trích nặng nề hơn vì họ đã trở thành ngôi sao thế giới

Nếu có một số sai phạm, họ phải trung thực, nhìn nhận và sửa chữa chúng. Tuy nhiên, quở trách quá mức so với sai lầm của họ không phải là ý kiến đóng góp mà là chỉ trích quá đáng.

Blackpink hiện đã trở thành nhóm nhạc nữ Kpop tiêu biểu không thể phủ nhận. Song nếu những người ngoài kia cũng bị thôi thúc tin tưởng vào lời buộc tội ác ý ấy, chẳng khác nào họ đang tự phỉ nhổ vào mặt chính mình”.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Rosé (Blackpink) dự tiệc với siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh Kendall Jenner

THU HƯƠNG |

Khoảnh khắc nữ thần tượng Rosé (Blackpink) chụp cùng siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh Kendall Jenner trong buổi dạ tiệc Phim và Nghệ thuật LACMA 2022 gây bão mạng xã hội.

Jennie (Blackpink): Tôi muốn trở thành một biểu tượng vượt thời gian

THU HƯƠNG |

“Tôi muốn bản thân trở thành một biểu tượng vượt thời đại và luôn được mọi người nhớ đến, chứ không chỉ đại diện trong một khoảng thời gian nào đó", Jennie (Blackpink) chia sẻ với Elle Korea.

Blackpink không tiến bộ hay khán giả quá khắt khe?

THU HƯƠNG |

Blackpink vừa bay sang Mỹ tiếp tục chuyến lưu diễn toàn cầu “Born Pink”. Nhiều khán giả lo ngại, với thị trường Âu-Mỹ, nếu Blackpink vẫn hát đè quá nhiều như concert ở Hàn Quốc sẽ gây ra tác dụng ngược.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rosé (Blackpink) dự tiệc với siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh Kendall Jenner

THU HƯƠNG |

Khoảnh khắc nữ thần tượng Rosé (Blackpink) chụp cùng siêu mẫu đắt giá nhất hành tinh Kendall Jenner trong buổi dạ tiệc Phim và Nghệ thuật LACMA 2022 gây bão mạng xã hội.

Jennie (Blackpink): Tôi muốn trở thành một biểu tượng vượt thời gian

THU HƯƠNG |

“Tôi muốn bản thân trở thành một biểu tượng vượt thời đại và luôn được mọi người nhớ đến, chứ không chỉ đại diện trong một khoảng thời gian nào đó", Jennie (Blackpink) chia sẻ với Elle Korea.

Blackpink không tiến bộ hay khán giả quá khắt khe?

THU HƯƠNG |

Blackpink vừa bay sang Mỹ tiếp tục chuyến lưu diễn toàn cầu “Born Pink”. Nhiều khán giả lo ngại, với thị trường Âu-Mỹ, nếu Blackpink vẫn hát đè quá nhiều như concert ở Hàn Quốc sẽ gây ra tác dụng ngược.