Phim “Godzilla đại chiến Kong” lập kỷ lục với doanh thu 400 triệu USD

Thanh Hương |

Không nằm ngoài sự mong đợi, phim “Godzilla đại chiến Kong” (Godzilla vs Kong) đã mang về cho nhà sản xuất 400 triệu USD tiền vé.

Theo thống kê từ hãng sản xuất đình đám Warner Bros, “Godzilla đại chiến Kong” mới đây vượt qua mốc 390 triệu USD doanh thu trên khắp thế giới. Thành tích này cũng giúp cho bộ phim vươn lên xếp vị trí thứ 2 trong Top những tác phẩm ăn khách đầu năm 2021.

Giới phê bình phim dự đoán, bộ phim bom tấn sẽ sớm chạm đến mốc 500 triệu USD trong thời gian tới.

“Godzilla đại chiến Kong” là bộ phim “cứu tinh” cho nhiều doanh nghiệp, rạp chiếu phim khắp thế giới. Ảnh nguồn: Xinhua
“Godzilla đại chiến Kong” được xem là bộ phim “cứu tinh” cho các rạp chiếu phim khắp thế giới. Ảnh: Xinhua

Bên cạnh việc mang về doanh thu lớn cho hãng sản xuất Warner Bros, “Godzilla đại chiến Kong” cũng được xem là tác phẩm “giải cứu” rạp chiếu phim thế giới thoát khỏi sự thua lỗ trong thời điểm đại dịch vừa qua. Đây cũng là lời động viên thiết thực nhất dành cho các nhà sản xuất tiếp tục vững mạnh, dành thời gian sáng tạo thêm nhiều sản phẩm hay, chất lượng phục vụ khán giả.

“Godzilla đại chiến Kong” nằm trong chuỗi sereis đình đám do đạo diễn Adam Wingard chịu trách nhiệm thực hiện. Tập phim mới này chính thức ra mắt từ ngày 26.3.

Nội dung phim tiếp tục xoay quanh những cuộc tranh đấu giành lãnh thổ của những con quái vật Titan. Những tham vọng ích kỷ của con người với mong muốn thống trị Trái đất và sử dụng các con quái vật Titan để tranh đấu giành lãnh thổ đã khiến hành tinh vốn yên bình trở nên hoang tàn, và u ám.

Phim còn gây chú ý khi có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown… “Godzilla đại chiến Kong” tiếp tục được công chiếu tại các rạp phim và hứa hẹn sẽ trụ vững trên bảng xếp hạng Top phim hay nhất vào nửa đầu năm 2021.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

"Trở về giữa yêu thương" kết thúc, phim nối sóng có gì hấp dẫn?

Hải Minh |

Lựa chọn cách kể chuyện dung dị, gần gũi, “Hương vị tình thân” nối sóng "Trở về giữa yêu thương" hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần hấp dẫn dành tặng khán giả truyền hình.

Lý giải cơn sốt phim Hàn ở Hollywood

Bùi Trí Hiếu |

Khán giả không còn xa lạ gì với Hallyu hay “Làn sóng Hàn Quốc” trên các phương tiện truyền thông ở các nước và thậm chí còn đang lan tỏa tại Hollywood. Những cái tên như Park Chan Wook, Kim Jee Woon và Bong Joon Ho hiện đã quá nổi tiếng với khán giả Mỹ thông qua những bộ phim như “Old Boy” (2003), “Câu chuyện hai chị em” (2003), “Ký sinh trùng” (2019)…

Phim “Thời gian lương thần mỹ cảnh” bị chê nhạt

Thanh Hương |

Bộ phim “Thời gian lương thần mỹ cảnh” khiến khán giả thất vọng khi không như sự mong chờ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

"Trở về giữa yêu thương" kết thúc, phim nối sóng có gì hấp dẫn?

Hải Minh |

Lựa chọn cách kể chuyện dung dị, gần gũi, “Hương vị tình thân” nối sóng "Trở về giữa yêu thương" hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần hấp dẫn dành tặng khán giả truyền hình.

Lý giải cơn sốt phim Hàn ở Hollywood

Bùi Trí Hiếu |

Khán giả không còn xa lạ gì với Hallyu hay “Làn sóng Hàn Quốc” trên các phương tiện truyền thông ở các nước và thậm chí còn đang lan tỏa tại Hollywood. Những cái tên như Park Chan Wook, Kim Jee Woon và Bong Joon Ho hiện đã quá nổi tiếng với khán giả Mỹ thông qua những bộ phim như “Old Boy” (2003), “Câu chuyện hai chị em” (2003), “Ký sinh trùng” (2019)…

Phim “Thời gian lương thần mỹ cảnh” bị chê nhạt

Thanh Hương |

Bộ phim “Thời gian lương thần mỹ cảnh” khiến khán giả thất vọng khi không như sự mong chờ.