Phim điện ảnh của Jo In Sung tiếp nối "Ký sinh trùng" tranh giải Oscar 2022

T.H |

Sau “Ký sinh trùng”, "Đào thoát khỏi Mogadishu" sẽ là bom tấn điện ảnh tiếp theo đại diện Hàn Quốc tham dự lễ trao giải Oscar lần thứ 94 ở hạng mục "Phim quốc tế hay nhất".

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin bom tấn điện ảnh “Đào thoát khỏi Mogadishu” (Escape from Mogadishu) do tài tử Jo In Sung đóng chính sẽ trở thành đại diện chính thức tranh giải ở hạng mục "Phim quốc tế hay nhất" tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 vào năm 2022 tới đây.

Ra rạp ngày 28.7, "Đào thoát khỏi Mogadishu" nhanh chóng lập kỷ lục với doanh thu ngày đầu cao nhất năm nay, đạt 126.670 lượt vé và thu về 780.000 USD. Đồng thời, phim trở thành bom tấn Hàn Quốc vượt mốc 500.000 và 1 triệu lượt vé nhanh nhất trong năm.

Tỷ lệ đặt vé trước đạt 37,9%, đứng đầu các phim ra rạp cùng thời điểm. Đến ngày 28.8, bộ phim ghi nhận lượng vé bán ra là 2.993.515 lượt vé và trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất 2021.

 
"Đào thoát khỏi Mogadishu" do tài tử Jo In Sung đóng chính. Ảnh: Lotte.

"Đào thoát khỏi Mogadishu" được xây dựng dựa trên những sự kiện có thật, kể về cuộc chạy trốn sinh tử của các nhân viên đại sứ quán Hàn Quốc và Triều Tiên trong cuộc nội chiến tại Somali.

Trong phim, tài tử Jo In Sung vào vai một cựu đặc vụ tên Kang Dae Jin, được cử sang làm cố vấn và quản lý đội ngũ nhân viên của Đại sứ quán Hàn Quốc tại thủ đô Mogadishu, Somali. Kang Dae Jin bằng sự mưu trí đã giúp mọi người tại Đại sứ quán bị cô lập trong cuộc nội chiến vượt qua những khó khăn trên đường tẩu thoát.

Phim do đạo diễn Ryu Seung Wan cầm trịch, người từng được biết đến với các tác phẩm nổi tiếng “The Battleship Island” (2017), “Veteran” (2015), “The Berlin File” (2013) và “The Unjust” (2010).

Phim nhận nhiều lời khen từ giới phê bình điện ảnh cũng như khán giả. Truyền thông Hàn Quốc từng gọi bộ phim là dấu hiệu khởi sắc cho ngành phim ảnh Hàn Quốc sau thời gian dài chìm trong ảm đạm vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Trang Herald Pop gọi "Đào thoát khỏi Mogadishu" là "ánh hào quang giữa đại dịch".

Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) cũng cho biết thêm lý do họ chọn "Đào thoát khỏi Mogadishu" trở thành đại diện Hàn Quốc tham dự Oscar bởi vì bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về cuộc nội chiến tại Somali năm 1991. Những pha hành động kết hợp rượt đuổi gay cấn cũng nhận những đánh giá tốt từ công chúng.

Như vậy, sau khi “Ký sinh trùng” giành 4 tượng vàng Oscar năm 2020, khán giả Hàn Quốc tiếp tục đặt niềm hy vọng vào "Đào thoát khỏi Mogadishu" sẽ làm nên kỳ tích cho điện ảnh xứ Kim chi.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Aespa đạt thành tích ấn tượng với mini album "Savage"

T.H |

Ra mắt chiều 5.10, mini album đầu tay “Savage” của nhóm nhạc nữ tân binh aespa ghi nhận loạt thành tích ấn tượng.

Lý do Tiêu Chiến trở thành gương mặt hàng đầu được các nhãn hàng săn đón?

T.H |

Truyền thông Trung Quốc tiết lộ, từ đầu năm 2021 đến nay, Tiêu Chiến nhận hơn 20 hợp đồng quảng cáo. Điều gì đưa Tiêu Chiến trở thành gương mặt hàng đầu được các nhãn hàng săn đón?

Giải Oscar lần thứ 92: “Ký sinh trùng” thắng ngoạn mục

Việt Văn |

Lần đầu tiên, một phim không nói tiếng Anh lại thắng giải phim hay nhất Oscar: “Parasite” (Ký sinh trùng) của Bong Joon-ho (Hàn quốc) đã đăng quang ngoạn mục tại lễ trao giải Oscar lần thứ 92.  Ngoài ra, phim còn đoạt Oscar giải phim quốc tế, giải đạo diễn và giải kịch bản gốc xuất sắc nhất...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Aespa đạt thành tích ấn tượng với mini album "Savage"

T.H |

Ra mắt chiều 5.10, mini album đầu tay “Savage” của nhóm nhạc nữ tân binh aespa ghi nhận loạt thành tích ấn tượng.

Lý do Tiêu Chiến trở thành gương mặt hàng đầu được các nhãn hàng săn đón?

T.H |

Truyền thông Trung Quốc tiết lộ, từ đầu năm 2021 đến nay, Tiêu Chiến nhận hơn 20 hợp đồng quảng cáo. Điều gì đưa Tiêu Chiến trở thành gương mặt hàng đầu được các nhãn hàng săn đón?

Giải Oscar lần thứ 92: “Ký sinh trùng” thắng ngoạn mục

Việt Văn |

Lần đầu tiên, một phim không nói tiếng Anh lại thắng giải phim hay nhất Oscar: “Parasite” (Ký sinh trùng) của Bong Joon-ho (Hàn quốc) đã đăng quang ngoạn mục tại lễ trao giải Oscar lần thứ 92.  Ngoài ra, phim còn đoạt Oscar giải phim quốc tế, giải đạo diễn và giải kịch bản gốc xuất sắc nhất...