Phía NSND Công Lý nói gì về việc "vắng bóng" tại Táo Quân 2022?

Linh Chi |

Thông tin NSND Công Lý sẽ không tham gia Táo Quân 2022 khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Mới đây, VFC đã chính thức xác nhận việc Táo Quân sẽ quay trở lại. Thông tin nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả xem truyền hình.

Mặc dù các nghệ sĩ như Vân Dung, NSƯT Chí Trung... đã rục rịch tập luyện nhưng phía NSND Công Lý - nghệ sĩ gắn liền với hình ảnh Bắc Đẩu vẫn "im hơi lặng tiếng”. Điều này đã làm rộ lên thông tin NSND Công Lý sẽ không tham gia Táo Quân 2022 vì lý do sức khỏe.

 
Nhân vật Bắc Đẩu trong Táo Quân 2020 đã gắn liền với tên tuổi của NSND Công Lý. Ảnh: VFC.

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện của NSND Công Lý cho biết, hiện tại sức khỏe của nam diễn viên đang dần hồi phục tốt. Tuy nhiên "cô Đẩu" vẫn chưa thể xác nhận có tham gia Táo Quân 2022 hay không.

Tạo hình của nhân vật Bắc Đẩu được thay đổi qua các năm. Ảnh: VFC.
Tạo hình của nhân vật Bắc Đẩu được thay đổi qua các năm. Ảnh: VFC.

NSND Công Lý là một trong những người gắn bó với Táo Quân từ những năm đầu tiên. Tại Táo Quân, các Táo có thể do nhiều nghệ sĩ khác nhau đảm nhận nhưng "bộ ba" NSƯT Quốc Khánh vai Ngọc Hoàng - NSƯT Xuân Bắc vai Nam Tào và NSND Công Lý vai Bắc Đẩu gần như không đổi suốt 16 mùa.

“Bộ ba” Thiên Đình tạo nên nhiều tiếng cười hài hước và thâm thúy cho Táo Quân. Ảnh: VFC.
“Bộ ba” Thiên Đình tạo nên nhiều tiếng cười hài hước và thâm thúy cho Táo Quân. Ảnh: VFC.

Nhân vật Bắc Đẩu cũng là một trong những vai diễn được mong chờ nhất Táo Quân bởi tạo hình đa dạng và là một trong những nhân vật có nhiều câu thoại  hài hước, gây bão mạng xã hội. Bởi vậy, nếu NSND Công Lý không tham gia Táo Quân 2022 cũng sẽ là một điều hụt hẫng đối với khán giả.

Trước đó, hồi tháng 7.2021, NSND Công Lý bất ngờ nhập viện. Mặc dù đã dần hồi phục nhưng việc tham gia các buổi tập luyện Táo Quân với cường độ cao như mọi năm có lẽ cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của nam nghệ sĩ.

"Gặp nhau cuối năm - Táo Quân" là chương trình thường niên được phát sóng vào đêm 30 Tết. "Táo Quân - Gặp nhau cuối năm" được phát sóng số đầu tiên trên VTV vào năm 2003, cho tới nay Táo Quân đã trải qua 17 mùa phát sóng. Chương trình được xây dựng dựa trên truyền thuyết vào dịp cuối năm ông Táo sẽ chầu trời để báo cáo Ngọc Hoàng về những việc đã xảy ra trong suốt một năm.

Thông qua những nhân vật như "Táo Giáo dục", "Táo Y tế", "Táo Giao thông"... chương trình cũng lồng ghép những tình tiết gây cười nhằm phản ánh, trào phúng hài hước về những vấn đề nổi cộm của xã hội.

Những năm gần đây, Táo Quân luôn phải đối mặt với những ý kiến nên dừng lại hay tiếp tục. Năm 2020, Táo Quân tạm dừng phát sóng, cho tới năm 2021, chương trình tiếp tục quay trở lại và đề cập tới nhiều vấn đề nóng trong xã hội.


Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

"Táo quân" trở lại, khán giả lo lắng NSND Công Lý có thể không tham gia

DI PY |

Ê-kíp "Táo quân" đang lên kế hoạch tập luyện, giữ truyền thống phát sóng vào tối 30 Tết Âm lịch. Tuy nhiên, một điều khiến khán giả lo lắng là sức khỏe của NSND Công Lý chưa ổn định, khó có thể đảm nhận vai diễn Bắc Đẩu.

Đàm Vĩnh Hưng rút khỏi Táo quân đài Vĩnh Long

Di Py |

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo rút khỏi vai Ngọc Hoàng trong chương trình Táo quân của Đài truyền hình Vĩnh Long. Trước đó, anh dính ồn ào từ quyên góp từ thiện.

Dàn sao hài của Chương trình Táo Quân được xét Nghệ sĩ nhân dân

Mỹ Linh |

Hàng loạt ngôi sao của Chương trình Táo Quân như Quốc Khánh (vai Ngọc Hoàng), Xuân Bắc (vai Nam Tào), Chí Trung (vai Táo Giao thông) được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

"Táo quân" trở lại, khán giả lo lắng NSND Công Lý có thể không tham gia

DI PY |

Ê-kíp "Táo quân" đang lên kế hoạch tập luyện, giữ truyền thống phát sóng vào tối 30 Tết Âm lịch. Tuy nhiên, một điều khiến khán giả lo lắng là sức khỏe của NSND Công Lý chưa ổn định, khó có thể đảm nhận vai diễn Bắc Đẩu.

Đàm Vĩnh Hưng rút khỏi Táo quân đài Vĩnh Long

Di Py |

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo rút khỏi vai Ngọc Hoàng trong chương trình Táo quân của Đài truyền hình Vĩnh Long. Trước đó, anh dính ồn ào từ quyên góp từ thiện.

Dàn sao hài của Chương trình Táo Quân được xét Nghệ sĩ nhân dân

Mỹ Linh |

Hàng loạt ngôi sao của Chương trình Táo Quân như Quốc Khánh (vai Ngọc Hoàng), Xuân Bắc (vai Nam Tào), Chí Trung (vai Táo Giao thông) được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt này.