Phạm Phương Thảo từng xấu hổ khi phải xin miễn học phí vì nhà nghèo

H.M |

Phạm Phương Thảo chia sẻ, hồi nhỏ, cô có biệt danh là “Thảo bò” vì có đôi mắt rất to. Nhà Thảo có 5 anh em, cô là người con thứ tư trong gia đình. Phạm Phương Thảo tự tin nói: “Hồi bé, Thảo gầy, đen nhưng… rất có duyên”.

Hồi nhỏ Phương Thảo rất còi, không làm được những công việc nặng. Khi các anh chị ra đồng làm, Phương Thảo thường ở nhà làm hết những công việc nội trợ.

Cô phải dậy từ rất sớm, lấy một cây chuối dài và to, mới đủ cho một đàn lợn ăn trong ngày. Nữ ca sĩ bảo phải vất vả như vậy, mới có được những đàn lợn để bán và lấy tiền đi học.

Sống trong cảnh nghèo khó nhưng Thảo vẫn có những “khoảng trời riêng” dành cho nghệ thuật, đó là “xó bếp” và cái giếng.

“Từ nhỏ, Thảo hát bất cứ lúc nào, trừ khi ngồi vào bàn học nhưng Thảo hát nhiều nhất là lúc đang rửa bát. Dù chỉ có mấy cái bát thôi, món ăn không có nhiều nhưng Thảo đã rửa thật lâu để được hát thật nhiều. 

Phạm Phương Thảo tự tin: gầy, đen, nhưng… rất có duyên.
Phạm Phương Thảo tự tin: Gầy, đen, nhưng… rất có duyên.

Thảo ngồi ở giếng rất mát và tiếng bát đĩa khiến mình cảm giác như có âm nhạc. Cũng chính vì thế mà bát thường xuyên bị mẻ và Thảo liên tục bị… ăn đòn” – Phạm Phương Thảo hài hước kể lại.

Nhắc về tuổi thơ, Phạm Phương Thảo không thể quên một kỷ niệm hồi cô học lớp 5. Khi đó, Thảo là cán bộ lớp, bố mẹ kêu viết đơn xin miễn giảm học phí vì nhà nghèo: “Gia đình Thảo khi đó rất khó khăn. Một năm vào đầu năm học, 5 anh em nhà Thảo có 5 lá đơn để xin miễn giảm học phí. Nhà nghèo nhưng là cán bộ lớp nên Thảo rất muốn mình phải đóng tiền, Thảo từng rất xấu hổ về điều đó.

Hồi nhỏ, Phương Thảo có biệt danh là “Thảo bò”.
Hồi nhỏ, Phương Thảo có biệt danh là “Thảo bò”.

Mẹ nói thế nào Thảo cũng không đi học. Lúc đó, bố Thảo lại chọn phương pháp dạy bằng đòn roi, Thảo ăn một trận đòn “nhừ tử”. Vậy mà Thảo không sợ, không chạy, còn lấy dao cứa thêm vào những vết hằn bố đánh.

Nhiều lúc nghĩ lại, Thảo thấy sao mình lại ghê gớm đến như thế. Bây giờ, Thảo vẫn ghê gớm nhưng so với hồi đấy không là gì cả. 

Đó là kỷ niệm không thể quên nhưng Thảo vẫn muốn nói với cha mẹ rằng Thảo không ân hận vì điều đó. Thảo thấy đó là kỷ niệm rất đẹp đẽ và điều quan trọng nhất là kỷ niệm đó giúp Thảo lớn lên”.

Cô gái Nghệ được mệnh danh là “dũng sĩ chăn nuôi” trong gia đình vì Thảo có thể chăm, nuôi tất cả các con vật ở quê như: trâu, gà, lợn, chó, mèo…
Cô gái Nghệ được mệnh danh là “dũng sĩ chăn nuôi” trong gia đình vì Thảo có thể chăm, nuôi tất cả các con vật ở quê như: Trâu, gà, lợn, chó, mèo…

Nhắc đến Phạm Phương Thảo, những người yêu mến lại nhớ tới ở nữ ca sĩ nét tính cách cực kỳ cá tính, mạnh mẽ khá khác biệt với một Phạm Phương Thảo ngọt ngào trên sân khấu. Phương Thảo thừa nhận rằng, những người bạn thân thiết, yêu mến đều gọi cô là “Thảo điên” hay “con điên” rất gần gũi và thân thương.

H.M
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.