Phạm Lịch cho rằng cô không hề vu khống hay bịa đặt việc sự việc.
Trên trang facebook cá nhân, Phạm Lịch đặt câu hỏi về tội “vu khống”. Cô viết: “Vu khống là gì? Vu khống là hành vi bịa đặt, loan truyền những điều mà người loan truyền biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
Tội vu khống được biểu hiện ở những hành vi như bịa đặt chuyện xấu xa cho người khác về vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức, pháp luật... Bịa đặt là hư cấu những chuyện không có thật; loan truyền những chuyện, những điều biết rõ là bịa đặt, vu oan cho người khác”.
Sau khi viện dẫn những lời giải thích, phân tích về tội vu khống, cô gái này khẳng định: “Câu chuyện tôi đưa lên là hoàn toàn có thật. Tôi là người trải qua, có nhân chứng, bằng chứng”.
Theo nữ vũ công, câu chuyện này đã từng được cô chia sẻ và nhận được sự đồng cảm từ vợ của ca sĩ Phạm Anh Khoa.
Trước đó, cũng trên trang cá nhân của mình, cô chia sẻ quan điểm trước sự việc: “Cuộc đời này chỉ sợ sống sai ,sống lỗi, ra đường phải cúi mặt mà đi. Bảo vệ danh dự của mình khi người khác cố tình bôi nhọ là sai? Ít nhất tôi không cổ xuý cho những việc làm sai lầm, không chấp nhận cho những hành động sai trái”.
Phạm Lịch cũng tiết lộ, ngay sau khi lên tiếng tố bị Phạm Anh Khoa gạ tình, cô đã bị nhiều nick facebook ảo chửi bới, hăm dọa cô, thậm chí dọa giết.
Vũ công này cho hay, cô phải lên tiếng vì không muốn phải đối diện với những chuyện kinh khủng hơn xảy ra. “Chắc phải đợi tôi bị những chuyện kinh khủng hơn thì hành động đó mới đáng lên án ư? Nhẫn nhịn không phải thước đo về sự độ lượng. Đạo đức quá chỉ vẽ ra con đường của những tội ác”, cô nhấn mạnh.
Về phía Phạm Anh Khoa, nam ca sĩ cho rằng cô đang bị Phạm Lịch vu khống và bôi nhọ. Anh cũng cho rằng đang nhờ các cơ quan chức năng và luật sư vào cuộc để bảo vệ danh dự, hình ảnh của mình.