Only C phê bình Trọng Hiếu mất vệ sinh trên sóng truyền hình

Bích Ngọc |

Only C yêu cầu ban tổ chức (BTC) làm việc lại với Trọng Hiếu vì anh thấy nam ca sĩ rất mất vệ sinh.

Tập 2 “Sao đại chiến” phát sóng trên kênh VTV3 tối 24.11 có nhiều phần trình diễn đặc sắc của các ca sĩ theo chủ đề “World music” cùng những phần nhận xét, tranh luận của các nhà sản xuất âm nhạc Việt Nam.

Trong đêm thi này, Trọng Hiếu “cháy hết mình” trên sân khấu với ca khúc “Earth Song” – một ca khúc gắn liền với tên tuổi của Michael Jackson. Nam ca sĩ cho biết, Michael Jackson là thần tượng của anh. 

Ngoài giọng hát của Trọng Hiếu cùng bản phối bắt tai, có những đoạn cao trào đặc trưng trong nhạc của Slim V, phần trình diễn này còn gây được ấn tượng với khán giả và các nhà sản xuất âm nhạc sự đầu tư, hoành tráng trong cách dàn dựng khi mang cát và lửa lên sân khấu.

 
 Trọng Hiếu trình diễn ca khúc gắn liền với tên tuổi của thần tượng.
 
 Trọng Hiếu "cháy hết mình" trên sân khấu.
Gần cuối tiết mục, khi cao trào được đẩy lên, Trọng Hiếu cũng rất “sung” nên anh không ngần ngại vung cát. Only C hài hước cho rằng BTC cần phải làm việc lại với Trọng Hiếu bởi anh quá mất vệ sinh. Trong lúc theo dõi Trọng Hiếu trình diễn trên sân khấu, Only C định hát theo thì bị nam ca sĩ ở trên sân khấu hắt cát vào miệng. Bên cạnh đó, Only C muốn giọng ca “Đến bên anh” phải “rừng rú” hơn.

Đỗ Hiếu cảm thấy đã quá quen với những ca khúc lúc nào cũng được đẩy lên cao trào của Slim V mà chờ anh có một màu sắc khác nhẹ nhàng, lả lướt hơn.

Trong tập 2, 6 đội còn lại cũng đã mang đến cho khán giả những phần trình diễn đặc sắc, đầy cảm xúc.
 
Vũ Thảo My - Hải Âu đã có phần trình diễn ca khúc "Rơi" không tốt như mong đợi. 
 
Miu Lê hóa thành ca sĩ phòng trà hát ca khúc nước ngoài được Only C viết lại lời. "Bà nội" Miu Lê cho biết ở đêm thi đầu tiên và đêm thi này, cô luôn bị NSX Dương Cầm "vùi dập". 
 
Dương Hoàng Yến thể hiện ca khúc "Lạc trôi" với bản phối mới của Dương Cầm. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ cho rằng cô không tôn trọng anh khi thể hiện phần điệp khúc cuối bài không đúng với những yêu cầu anh đưa ra. 
 
 Hà Lê và Phúc Bồ giúp "Thành phố buồn" có sự mới mẻ nhưng vẫn chưa thể hiện rõ nét chủ đề của đêm thi.
 
 MTV - Nguyễn Dân dành tặng khán giả ca khúc "Giọt đàn Thạch Sanh".
 
Ái Phương thể hiện hit "Túy âm" đã được Đỗ Hiếu làm mới và nhận được lời khen "có cánh" của Only C. Đối với Dương Cầm, anh cho biết mình thích bản phối, phần trình diễn của Ái Phương khiến anh có cảm giác "vũ công đang hát".
 
 Rhymastic và Hoàng Tôn đã kể một câu chuyện cổ theo phong cách hiện đại. Bản phối "Qua cầu gió bay" khiến Phúc Bồ cảm thấy rất là "sướng".

Kết thúc tập 2, tổng điểm của 2 đêm thi, đội Trọng Hiếu – Slim V xuất sắc dẫn đầu với 1.693 điểm. Đội Vũ Thảo My – Hải Âu buộc phải chia tay chương trình vì có số điểm thấp nhất.

Bích Ngọc
TIN LIÊN QUAN

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.