Nữ thần thanh xuân Chương Nhược Nam giúp “Soi sáng cho em” toả sáng

An Nhiên |

Sau 16 tập, “Soi sáng cho em” dù không đạt được tỉ suất người xem cao trên đài, tuy nhiên chỉ số về phim truyền hình, nhân vật, độ thảo luận trên Vlinkage, Datawin luôn có trong top đầu. Số đông đánh giá, lối diễn linh hoạt của Chương Nhược Nam đã giúp bộ phim toả sáng.

16/36 tập phim lãng mạn “Soi sáng cho em” do Chương Nhược Nam, Trần Vỹ Đình lên sóng.

Theo Sohu, dù chỉ đạt tỉ suất người xem dao động trong khoảng 0,14%-0,2% trên đài Giang Châu (Trung Quốc), tuy nhiên, các chỉ số về phim truyền hình, nhân vật, độ thảo luận trên Vlinkage, Datawin luôn có trong top đầu.

Theo thống kê gần nhất của Vlinkage, phim đứng top 2 trong bảng xếp hạng các phim truyền hình được chú ý nhất, cùng với “Where dreams begin” (Vùng biển trong mơ), “Công tố”, “Lâu đài màu trắng”, “Hậu lãng”.

Hai nhân vật Cận Thời Xuyên (Trần Vĩ Đình đóng) và Từ Lai (Chương Nhược Nam đóng) lần lượt đứng vị trí thứ 5 và 10 trên bảng chỉ số nhân vật trong phim của nền tảng này. Ngoài ra, trên Tencent, “Soi sáng cho em” hiện cũng vượt mốc 24.000 điểm nhiệt độ.

Xoay quanh hành trình theo đuổi tình yêu của nữ phóng viên kiêm huấn luyện viên chó chuyên nghiệp Từ Lai (Chương Nhược Nam) và Trạm trưởng đội đặc nhiệm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Cận Thời Xuyên (Trần Vỹ Đình), tác phẩm mang đến cho khán giả những thước phim ngọt ngào, lãng mạn.

Trong diễn biến gần nhất, cả hai chính thức xác nhận tình cảm. Thời Xuyên từ một người lạnh lùng, chỉ biết đến công việc, giờ đây đã cười nhiều hơn, biết quan tâm đến người mình yêu. Anh cũng hứa với ông nội sẽ chịu trách nhiệm với Từ Lai và không bao giờ buông tay cô.

Tuy nhiên, chuyện tình vừa chớm ngọt ngào của cả hai dần có sóng gió, sau khi Thời Xuyên phải nhập viện. Trước đó, anh và Từ Lai đi điều tra nhà xưởng gia công của tập đoàn TC và bị một nhóm người tấn công.

Nữ chính được khen xinh đẹp, diễn xuất linh hoạt. Ảnh: Nhà phát hành
Nữ chính được khen xinh đẹp, diễn xuất linh hoạt. Ảnh: Nhà phát hành

Trong đoạn giới thiệu các tập phim tiếp theo, có thể nhận thấy Thời Xuyên quyết định chia tay Từ Lai. Nhiều người xem dự đoán, do tình hình sức khỏe của anh có vấn đề. Vì trước đó, khi có kết quả về bệnh tình của trạm trưởng Cận, vẻ mặt bác sĩ Tang Thu đầy sự lo lắng.

Ở một diễn biến khác, Từ Lai cố gắng tìm hiểu lí do bạn trai chia tay. Cô thậm chí còn đứng khóc dưới mưa để chờ anh xuất hiện. Hành động này của cô khiến Hoắc Nham Tông đau lòng. Anh cho rằng, bản thân 19 năm qua đứng ra bảo vệ Từ Lai không phải để cô phải chịu những tổn thương như thế này.

Trong khi đó, fan cũng chưa thật sự hài lòng với hành động của nữ chính. Cô vì tình yêu có thể làm tất cả, nhưng việc mặc kệ sức khỏe của bản thân, thì điều này không thật sự đúng đắn.

Với Thời Xuyên, việc anh chia tay Từ Lai hẳn cũng có lí do riêng. Song số đông mong rằng, vì cả hai đều có tình cảm với đối phương, nên họ cần trân trọng mối quan hệ đáng quý mà mình đang có.

Dẫu còn những điểm trừ, song không thể phủ nhận “Soi sáng cho em” vẫn là tác phẩm đang được chú ý ở hiện tại. Nhờ có diễn xuất linh hoạt của nữ chính Chương Nhược Nam, phim níu chân người xem. Điều này cũng phần nào khỏa lấp diễn xuất có phần đơ cứng của đàn anh Trần Vỹ Đình.

Khán giả nhận định, trước đó, hầu hết phim mà “nữ thần thanh xuân” đảm nhận thường khiến khán giả “khóc hết nước mắt” nên khi chứng kiến một vai diễn năng động, cá tính của cô, họ không khỏi thích thú.

Theo Sohu, trên các trang mạng xã hội, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho nữ diễn viên sinh năm 1996 từ ngoại hình xinh xắn, tươi sáng cho đến diễn xuất tự nhiên. Họ mong cô xuất hiện trên màn ảnh nhiều hơn.

Bởi thực tế, dù đóng vai nặng về tâm lí, hay vai diễn trẻ trung, tươi sáng, Chương Nhược Nam vẫn có thể giúp nhân vật của mình tạo dấu ấn, tỏa sáng.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư bất lợi khi trở lại sau khi đóng phim "Hậu lãng"

An Nhiên |

Phim lãng mạn "Vụng trộm không thể giấu" của Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn đóng chính vừa được cấp giấy phép phát sóng. Tuy nhiên, với diễn xuất thảm họa trong "Hậu lãng", số đông đánh giá dự án mới sẽ là bất lợi của nữ diễn viên.

Phim của Chương Nhược Nam cạnh tranh với Tiêu Chiến, Triệu Lộ Tư, Nhiệt Ba

An Nhiên |

“Soi sáng cho em” (Chương Nhược Nam, Trần Vỹ Đình đóng), dù mới phát sóng nhưng đã lọt top 5 phim được thảo luận nhiều nhất, cùng với phim của Tiêu Chiến, Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Hậu trường cảnh hôn của Trương Bân Bân, Ngô Thiến trong “Ba phần hoang dã”

An Nhiên |

Phim lãng mạn “Ba phần hoang dã” do Ngô Thiến, Trương Bân Bân đóng chính gây sốt nhờ loạt tình tiết lãng mạn cùng cảnh hôn táo bạo của cặp đôi chính.

Đề thi, đáp án môn Văn thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2023 chính xác nhất

Trang Hà |

Đề thi, đáp án môn Văn thi vào lớp 10 ở Hà Nội được Báo Lao Động cập nhật nhanh và chính xác để học sinh, phụ huynh tham khảo.

Cầm 6 triệu đồng ăn chơi thả ga ở Phú Quốc 3 ngày 2 đêm

Linh Boo |

Sở hữu những bãi cát trắng dài miên man, với làn nước biển xanh biếc, trong vắt, đảo ngọc Phú Quốc là điểm đến hot trong mùa hè.

Dự án sạt lở vẫn đe dọa vùi lấp trường học và trụ sở ủy ban xã ở Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một dự án chống sạt lở (ở huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) với tổng số vốn lên tới gần 37 tỉ đồng, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng công trình lại tiếp tục sạt lở. Đến nay, chính quyền địa phương và ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn đang “loay hoay” tìm phương án xử lý.

Thay đổi dung tích phòng lũ để ''cứu'' hồ thủy điện

MINH HÀ |

Theo PGS.TS Dương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước, từ năm 2007, trong quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực các sông, hồ thủy điện đã quy định dung tích phòng lũ là 7 tỷ m3. Tuy nhiên, hiện nay, do tình trạng khai thác cát làm hạ thấp lòng sông nên dung tích phòng lũ không còn phù hợp.

Căn nhà cháy khiến 3 người tử vong là thuê bán tạp hóa, lúc hoả hoạn có 11 người

Phương Linh |

Liên quan vụ cháy nhà 3 ông cháu tử vong, sáng 10.6, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị tiến hành khám nghiệm hiện trường căn nhà 3 tầng bị cháy nằm trong khu phố tây ở thành phố Nha Trang.

Triệu Lộ Tư bất lợi khi trở lại sau khi đóng phim "Hậu lãng"

An Nhiên |

Phim lãng mạn "Vụng trộm không thể giấu" của Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn đóng chính vừa được cấp giấy phép phát sóng. Tuy nhiên, với diễn xuất thảm họa trong "Hậu lãng", số đông đánh giá dự án mới sẽ là bất lợi của nữ diễn viên.

Phim của Chương Nhược Nam cạnh tranh với Tiêu Chiến, Triệu Lộ Tư, Nhiệt Ba

An Nhiên |

“Soi sáng cho em” (Chương Nhược Nam, Trần Vỹ Đình đóng), dù mới phát sóng nhưng đã lọt top 5 phim được thảo luận nhiều nhất, cùng với phim của Tiêu Chiến, Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Hậu trường cảnh hôn của Trương Bân Bân, Ngô Thiến trong “Ba phần hoang dã”

An Nhiên |

Phim lãng mạn “Ba phần hoang dã” do Ngô Thiến, Trương Bân Bân đóng chính gây sốt nhờ loạt tình tiết lãng mạn cùng cảnh hôn táo bạo của cặp đôi chính.