"Nữ hoàng phim cấp 3" Từ Nhược Tuyên ngoại tình với Vương Lực Hoành?

Hải Minh |

Lý Tịnh Lôi kể về quãng thời gian cay đắng khi "về chung một nhà" với Vương Lực Hoành gây chấn động Châu Á.

Khuya 17.12, Lý Tịnh Lôi bất ngờ chia sẻ tâm thư dài, kể những thói xấu của chồng Vương Lực Hoành, tố anh từng ngoại tình, quan hệ với cả hai giới, ép vợ sinh con trai…

Cô mở đầu: "Viết bức thư này là quyết định khó nhất đối với tôi. Cuộc sống quả thực khó khăn. Chỉ có đối diện sự thật, mọi thứ mới trở về số 0, chúng tôi mới có cơ hội tái sinh".

Trong bài viết, Lý Tịnh Lôi kể về quãng thời gian cay đắng khi "về chung một nhà" với Vương Lực Hoành. Trước khi kết hôn, Lý Tịnh Lôi bị buộc ký thỏa thuận tất cả tài sản đều đứng tên chồng. Sau đám cưới, Lý Tịnh Lôi trở thành "người hầu" cho cả gia đình chồng, bị đối xử không ra gì, cũng như chịu sự xét nét và coi thường từ gia đình Vương Lực Hoành.

Vương Lực Hoành (phải) và Từ Nhược Tuyên từng bị đồn hẹn hò. Ảnh: Weibo
Vương Lực Hoành (phải) và Từ Nhược Tuyên từng bị đồn hẹn hò. Ảnh: Weibo

Người đẹp cho hay bản thân liên tục bị nhà chồng thúc ép mang thai cho đến khi sinh được một bé trai. Tuy nhiên, khi cô đang có bầu thì Vương Lực Hoành gọi gái mại dâm để mua vui. Ngoài ra, Lý Tịnh Lôi cũng khẳng định cô quan hệ tình dục với Vương Lực Hoành khi mới 16 tuổi.

Theo Lý Tịnh Lôi, sau khi kết hôn năm 2013, Vương Lực Hoành thích có nhiều con, thúc giục cô liên tục mang bầu. Vì thế trong tám năm hôn nhân, cô luôn trong trạng thái mang thai, chăm con nhỏ.

Cô phải bỏ việc để có thời gian cho các con, gia đình. Những năm qua, cô chịu những thay đổi lớn cả về tâm sinh lý nhưng chỉ một mình đối diện vì Vương Lực Hoành hầu như vắng nhà, cô không khác bà mẹ đơn thân. Dù vậy, Lý Tịnh Lôi không hối hận vì sinh con, bởi đây cũng là lựa chọn, trách nhiệm của cô.

Hình tượng người chồng, người bố hoàn hảo của Vương Lực Hoành tan vỡ
Hình tượng người chồng, người bố hoàn hảo của Vương Lực Hoành tan vỡ khiến khán giả Châu Á bất ngờ. Ảnh: Weibo

Tịnh Lôi kể dù có gia đình, Vương Lực Hoành vẫn trăng hoa như khi độc thân. Cô xác thực tin đồn khi chưa cưới, ca sĩ từng rủ gái gọi về nhà. Sau khi có vợ, anh qua lại với nhiều bạn tình, nhắn tin ỡm ờ với họ, thậm chí rủ bạn tình về nhà chơi, bất chấp sự phản đối của cô.

Điều đáng nói, Lý Tịnh Lôi có đề cập đến việc chồng mình có 1 người "bạn giường" đã lập gia đình và có con. Cả 2 cố tình qua mặt, lừa dối chồng của cô gái kia. Thậm chí, Vương Lực Hoành còn trơ trẽn đưa tiểu tam về nhà. Thấy vợ khó chịu, anh nổi giận. Sau đó bất chấp các quy định giãn cách, anh tiếp tục tới nhà của bạn tình để chơi tiếp.

Sau khi tâm thư được chia sẻ, các "thánh soi" đã tìm ra nhân vật bị tình nghi là bạn tình của Vương Lực Hoành, đó chính là nữ diễn viên Từ Nhược Tuyên. Tháng 9.2021, thiên vương châu Á vướng bê bối tụ tập cùng nhóm bạn gồm nữ diễn viên họ Từ, vợ chồng Trần Kiến Châu - Phạm Vỹ Kỳ, Trần Tử Hồng,... trong lúc chưa thực hiện xong quy định cách ly. Trước đó, anh vừa từ Mỹ về Đài Loan, cần có 14 ngày cách ly, 7 ngày hạn chế tiếp xúc nơi đông người.

Vì việc này, nam ca sĩ bị xử phạt 10.000 Đài tệ (tương đương 8 triệu đồng). Điều đáng nói, sau khi tâm thư của Lý Tịnh Lôi được chia sẻ, công chúng lật lại bê bối này và đặt nghi vấn Từ Nhược Tuyên chính là bạn tình kiêm tiểu tam trơ trẽn chen chân vào gia đình thiên vương đình đám.

Từ Nhược Tuyên từ nổi tiếng là "nữ hoàng phim cấp 3", "nữ hoàng ảnh nóng" với quá khứ nhiều tai tiếng.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Người mẫu Việt đầu tiên đoạt Quán quân cuộc thi Siêu mẫu Châu Á là ai?

Hải Minh |

Quỳnh Anh, người mẫu sinh năm 1999 đến từ Hà Nội, hẳn đã có hành trình khó quên tại Siêu mẫu Châu Á 2021.

Nữ phi công trẻ nhất 1 mình bay vòng quanh thế giới dừng chân ở Châu Á

Anh Vũ |

Nữ phi công Zara Rutherford đã dừng chân ở Seoul, Hàn Quốc. Đây là chặng dừng chân đầu tiên ở Châu Á trên chặng đường lập kỷ lục của mình.

Mỹ hé lộ về khuôn khổ kinh tế mới với Châu Á năm 2022

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt mục tiêu ký kết thỏa thuận về khuôn khổ kinh tế "rất mạnh mẽ" với các quốc gia Châu Á vào năm sau, tập trung vào điều phối chuỗi cung ứng, kiểm soát xuất khẩu và các tiêu chuẩn về trí tuệ nhân tạo.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người mẫu Việt đầu tiên đoạt Quán quân cuộc thi Siêu mẫu Châu Á là ai?

Hải Minh |

Quỳnh Anh, người mẫu sinh năm 1999 đến từ Hà Nội, hẳn đã có hành trình khó quên tại Siêu mẫu Châu Á 2021.

Nữ phi công trẻ nhất 1 mình bay vòng quanh thế giới dừng chân ở Châu Á

Anh Vũ |

Nữ phi công Zara Rutherford đã dừng chân ở Seoul, Hàn Quốc. Đây là chặng dừng chân đầu tiên ở Châu Á trên chặng đường lập kỷ lục của mình.

Mỹ hé lộ về khuôn khổ kinh tế mới với Châu Á năm 2022

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt mục tiêu ký kết thỏa thuận về khuôn khổ kinh tế "rất mạnh mẽ" với các quốc gia Châu Á vào năm sau, tập trung vào điều phối chuỗi cung ứng, kiểm soát xuất khẩu và các tiêu chuẩn về trí tuệ nhân tạo.