Nữ diễn viên trẻ vượt mặt Song Hye Kyo

THU HƯƠNG |

Với thành công ngoài mong đợi của phim truyền hình “Cổ tay áo màu đỏ” (The Red Sleeve), nữ diễn viên Lee Se Young đã vượt mặt những cái tên nổi tiếng như Song Hye Kyo, Kim Da Mi để đứng đầu bảng xếp hạng diễn viên truyền hình được yêu thích nhất tuần.

Cổ tay áo màu đỏ” kết thúc với rating kỷ lục 17,4%. Đây là phim truyền hình thành công nhất của đài MBC trong những năm gần đây. Khởi đầu với rating 5,7% cho tập đầu tiên, “Cổ tay áo màu đỏ” đã vượt mặt “Bây giờ chúng ta đang chia tay” của Song Hye Kyo rating ngày càng tụt giảm.

Phim đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình Hàn Quốc đáng chú ý nhất trong 8 tuần liên tiếp do Good Data Corporation công bố. Ngoài ra, nữ chính Lee Se Young cũng tiếp tục dẫn đầu danh sách diễn viên được yêu thích nhất, trong khi Song Hye Kyo không thể lọt vào được Top 10.

Vai diễn để đời của Lee Se Young

Tham gia đóng phim từ khi mới 5 tuổi, từng là diễn viên nhí xinh xắn một thời của bộ phim “Nàng Dae Jang Geum”, Lee Se Young chăm chỉ diễn xuất suốt 20 năm nhưng chưa được khán giả ghi nhận.

Có lẽ nhiều người chỉ ấn tượng với Lee Se Young qua vai diễn nàng zombie xinh đẹp trong “Hoa Du Ký” mà thậm chí không biết tên cô. Nhưng may mắn, với thành công của “Cô tay áo màu đỏ”, Lee Se Young đã có một tác phẩm để đời đầu tiên trong sự nghiệp.

Trong phim, Lee Se Young vào vai cung nữ Sung Deok Im, cô có mối tình lãng mạn vượt khoảng cách giai cấp, địa vị với hoàng đế lỗi lạc Yi San do Lee Jun Ho thủ vai.

Ở triều đại Joseon, khi trật tự xã hội nghiêm ngặt và địa vị của phụ nữ bị coi thường, cách bộ phim xây dựng hình tượng nhân vật khiến Deok Im trở nên đặc biệt.

 
Tạo hình của Lee Se Young được khen ngợi. Ảnh: MBC.

Deok Im được miêu tả dường như khác hẳn hình tượng những cung nữ thường thấy. Dù ở chốn thâm cung đầy rẫy những âm mưu, xảo trá, Deok Im vẫn bừng sáng nên với tư chất thông minh, hoạt bát, gan dạ và luôn khát khao cuộc sống tự do.

Deok Im là người được được thế tử Yi San yêu nhất nhưng thay vì nuôi tham vọng địa vị cao quý, cô giữ cho mình tính cách thật thà, ngay thẳng. Cô không ngần ngại nói lên những suy nghĩ của mình cho Yi San mà không chút do dự.

Bất chấp nỗi nhục nhã nhiều lần bị từ chối tình yêu bởi một cung nữ đơn thuần, Yi San không thể đẩy cô ấy ra xa, thay vào đó, anh cố gắng hết sức vun đắp cho tình yêu vượt qua trật tự giai cấp. Deok Im là người bạn duy nhất, cũng là tình yêu duy nhất mà bậc đế vương như Yi San có thể gửi gắm tấm lòng mình.

Và Deok Im hấp dẫn hơn bởi cô không phải là một phụ nữ dựa dẫm vào sự lựa chọn và bảo vệ của đàn ông. Cô là nhân vật đại diện cho người phụ nữ năng động, muốn tiên phong cho tương lai bằng chính ý chí và nỗ lực của mình.

Dù không thể vượt qua hoàn toàn những giới hạn của thời cuộc và hạnh phúc của họ phải kết thúc sớm, nhưng tình yêu chân thành của hai người không thể chia lìa giữa cái chết và số phận đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng người xem cho đến phút cuối của bộ phim.

 
Cặp đôi có mối tình vượt khoảng cách địa vị. Ảnh: MBC.

Tăng 7 cân vì vai diễn

Lee Se Young đã chứng minh khả năng diễn xuất với vai diễn này. Nữ diễn viên nhận nhiều lời khen khi vào vai một cách tự nhiên, hóm hỉnh, làm nổi bật lên tính cách, phẩm chất của nhân vật. Cô cũng được khen có gương mặt và phong thái rất hợp với tạo hình cổ trang. Từ tạo hình đến diễn xuất đã biến Lee Se Young trở thành nữ chính thực sự nổi bật.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn, Lee Se Young đã chia sẻ về quá trình tăng cân để phù hợp với vai diễn. Trước khi phim bấm máy, cô đã tăng 3-4kg cho vai diễn, nhưng vì áp lực từ việc quay phim khiến cân nặng về lại ban đầu.

Tuy nhiên, ở nửa sau bộ phim, Lee Se Young cảm thấy nhân vật của mình cần có sự thay đổi về ngoại hình khi đã trở thành một Nghi tần, nên nữ diễn viên chủ động tiếp tục tăng thêm 7kg. Việc tăng cân giúp tạo hình Deok Im của cô ấy trở nên trưởng thành với vẻ đẹp mặn mà, thu hút hơn khi phim càng về cuối.

 
Nữ diễn viên tăng 7 cân vì vai diễn. Ảnh: MBC.

Cũng giống như Sung Deok Im là tia sáng trong cuộc đời đầy biến động của Yi San, thì “Cổ tay áo màu đỏ” là bộ phim được ví như vị cứu tinh cho đài MBC.

Trong số các phim truyền hình dài tập của đài MBC, đây là tác phẩm đầu tiên đạt rating vượt 10% trong vòng 3 năm qua, đồng thời trở thành phim cổ trang Hàn Quốc thành công nhất 2021.

Lee Jun Ho và Lee Se Young với màn thể hiện xuất sắc đã giành được giải thưởng Nam/ Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Cặp đôi đẹp nhất tại MBC Drama Awards 2021.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Lý do phim truyền hình “Cổ tay áo màu đỏ” được gọi là cứu tinh của đài MBC?

THU HƯƠNG |

Phim truyền hình cổ trang “Cổ tay áo màu đỏ” (The Red Sleeve) kết thúc với rating cao ngất ngưởng 17,4% ở tập cuối. Star YTN gọi bộ phim là vị cứu tinh của đài MBC với kịch bản hấp dẫn và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên ít tiếng tăm.

Kim Soo Hyun làm gì để được trả gần 10 tỉ đồng một tập phim?

THU HƯƠNG |

Với mức cát-xê 500 triệu won (gần 10 tỉ đồng) 1 tập phim truyền hình, Kim Soo Hyun đã phá kỷ lục cát-xê 5,2 tỉ đồng mà nam diễn viên Bae Yong Joon từng đạt được. Sự thể hiện của anh trong “One Ordinary Day” có xứng đáng?

Song Hye Kyo nhận gần 4 tỉ đồng một tập phim, nhưng gần như không diễn gì?

THU HƯƠNG |

Thông tin Song Hye Kyo nhận cát-xê hơn 200 triệu won (gần 4 tỉ đồng) một tập phim “Bây giờ, chúng ta đang chia tay” gây xôn xao giới giải trí và mạng xã hội Hàn Quốc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lý do phim truyền hình “Cổ tay áo màu đỏ” được gọi là cứu tinh của đài MBC?

THU HƯƠNG |

Phim truyền hình cổ trang “Cổ tay áo màu đỏ” (The Red Sleeve) kết thúc với rating cao ngất ngưởng 17,4% ở tập cuối. Star YTN gọi bộ phim là vị cứu tinh của đài MBC với kịch bản hấp dẫn và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên ít tiếng tăm.

Kim Soo Hyun làm gì để được trả gần 10 tỉ đồng một tập phim?

THU HƯƠNG |

Với mức cát-xê 500 triệu won (gần 10 tỉ đồng) 1 tập phim truyền hình, Kim Soo Hyun đã phá kỷ lục cát-xê 5,2 tỉ đồng mà nam diễn viên Bae Yong Joon từng đạt được. Sự thể hiện của anh trong “One Ordinary Day” có xứng đáng?

Song Hye Kyo nhận gần 4 tỉ đồng một tập phim, nhưng gần như không diễn gì?

THU HƯƠNG |

Thông tin Song Hye Kyo nhận cát-xê hơn 200 triệu won (gần 4 tỉ đồng) một tập phim “Bây giờ, chúng ta đang chia tay” gây xôn xao giới giải trí và mạng xã hội Hàn Quốc.