Nữ đạo diễn 9X người Việt thắng giải truyền cảm hứng tại LHP Cannes 2022

Chi Trần |

Phim hoạt hình “Giấc mơ gỏi cuốn” của đạo diễn Mai Vũ được trao giải "Light on Women Awards" tại Liên hoan phim Cannes 2022.

"Giấc mơ gỏi cuốn" (Spring Roll Dream), một bộ phim ngắn của đạo diễn Mai Vũ (Việt Nam) đã giành giải "Light on Women Awards" tại Liên hoan phim Cannes 2022.

"Light on Women Awards" là giải thưởng khuyến khích các nữ đạo diễn  theo đuổi khát vọng sáng tạo của mình thông qua các bộ phim ngắn. Giải thưởng muốn thúc đẩy các nhà làm phim nữ vượt qua khó khăn về kinh phí, một trong những yếu tố khiến nữ giới bị lấn lướt trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Minh tinh Kate Winslet đã trao giải thưởng trị giá 30.000 euro cho Mai Vũ.

Kate Winslet trao giải thưởng trị giá 30.000 euro cho Mai Vũ. Ảnh: LP.
Kate Winslet trao giải thưởng trị giá 30.000 euro cho Mai Vũ. Ảnh: AFP

"Giấc mơ gỏi cuốn" là một bộ phim hoạt hình thể loại stop motion dài 9 phút với các nhân vật được nặn từ đất sét. Theo mô tả trong trailer phim, Mai Vũ là đạo diễn kiêm họa sĩ chính.

Đoạn phim ngắn kể về cuộc sống trong gia đình ba thế hệ. Linh (Elyse Dinh lồng tiếng) là một bà mẹ đơn thân người Việt Nam đang xây dựng cuộc sống ổn định cho bản thân và con trai Alan ở Mỹ. Mọi thứ bị đảo lộn khi bố cô - ông Sang (NSND Bùi Bài Bình lồng tiếng) từ Việt Nam sang thăm. Ông nhất quyết muốn làm gỏi cuốn cho cháu trai, nhưng Linh muốn nấu mì ống phô mai.

Cuộc tranh cãi tưởng chừng như vô hại này nảy sinh nhiều vấn đề. Linh phải đối mặt với quá khứ và văn hóa chồng chéo với cuộc sống hiện tại. Qua đó, tác phẩm khắc họa thực tế rất khó để người già hòa nhập và gắn bó với con cháu, trong khi người trẻ hướng đến cái tôi, cuộc sống riêng tư.

Những chênh lệch về thế hệ được khắc họa trong “Giấc mơ gỏi cuốn“. Ảnh: IMDb.
Những chênh lệch về thế hệ được khắc họa trong “Giấc mơ gỏi cuốn“. Ảnh: IMDb.

NSND Bùi Bài Bình, được biết đến với vai diễn trong phim điện ảnh "Mùa Ổi" năm 2000. Ông lồng tiếng cho vai ông ngoại Sang Bùi trong "Giấc mơ gỏi cuốn". Hiện vẫn chưa rõ liệu phim ngắn này có ra mắt công chúng tại Việt Nam hay không.

"Giấc mơ gỏi cuốn" sẽ được chiếu và tranh giải trong hạng mục La Cinef ở Liên hoan phim Cannes 2022. La Cinef (tên cũ Cinéfondation) là hạng mục tìm kiếm tài năng làm phim trẻ trên toàn thế giới. Mỗi năm có hơn 2.000 phim của sinh viên điện ảnh được gửi tới La Cinef.

Mỗi năm, ban tổ chức sẽ chọn ra 15-20 phim từ hàng nghìn phim gửi về. Năm nay, 16 tác phẩm được chọn trong số 1.528 phim tham gia tranh giải.

Mai Vũ sinh năm 1992, hiện là sinh viên Trường Điện ảnh và truyền hình quốc gia Vương quốc Anh (National Film and Television School). Cô bắt đầu làm phim hoạt hình từ năm 2011 và từng đạo diễn loạt phim stop motion dài hơn 70 tập mang tên "Xin chào bút chì".

Các nhân vật tạo bằng đất sét trong phim “Giấc mơ gỏi cuốn“. Ảnh: IMDb.
Các nhân vật tạo bằng đất sét trong phim “Giấc mơ gỏi cuốn“. Ảnh: IMDb.
Chi Trần
TIN LIÊN QUAN

"Quốc bảo điện ảnh Hàn" Song Kang Ho thắng Nam chính xuất sắc Cannes 2022

THU HƯƠNG |

LHP Cannes 2022 đã trao giải thưởng danh giá nhất Cành Cọ Vàng cho tác phẩm “Triangle of Sadness” của đạo diễn người Thụy Điển. Bên cạnh đó, 2 phim của điện ảnh Hàn Quốc “Decision to Leave” và “Broker” cũng giành giải thưởng quan trọng.

Mỹ nhân vừa được bình chọn top 1 đẹp nhất mọi thời đại nổi bật tại Cannes

DIỆU HUYỀN |

IU đã trả lời cuộc phỏng vấn truyền thông để quảng bá bộ phim "Broker" tại LHP Cannes.

Phim của Kristen Stewart gây tranh cãi tại Liên hoan phim Cannes 2022

Hải Long |

Bộ phim “Crimes of the Future” đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Kristen Stewart nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi công chiếu Liên hoan phim Cannes 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

"Quốc bảo điện ảnh Hàn" Song Kang Ho thắng Nam chính xuất sắc Cannes 2022

THU HƯƠNG |

LHP Cannes 2022 đã trao giải thưởng danh giá nhất Cành Cọ Vàng cho tác phẩm “Triangle of Sadness” của đạo diễn người Thụy Điển. Bên cạnh đó, 2 phim của điện ảnh Hàn Quốc “Decision to Leave” và “Broker” cũng giành giải thưởng quan trọng.

Mỹ nhân vừa được bình chọn top 1 đẹp nhất mọi thời đại nổi bật tại Cannes

DIỆU HUYỀN |

IU đã trả lời cuộc phỏng vấn truyền thông để quảng bá bộ phim "Broker" tại LHP Cannes.

Phim của Kristen Stewart gây tranh cãi tại Liên hoan phim Cannes 2022

Hải Long |

Bộ phim “Crimes of the Future” đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Kristen Stewart nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi công chiếu Liên hoan phim Cannes 2022.