Nữ ca sĩ Ham Eun-jung (T-ara) lần đầu tham gia quảng bá văn hoá Huế

M.T |

Nữ ca sĩ, diễn viên Ham Eun-jung (T-ara) đồng hành cùng Nàng thơ xứ Huế Ngọc Trân để quảng bá du lịch Huế, Việt Nam.

Ca sĩ kiêm diễn viên Ham Eun-jung (T-ara) đảm nhận phần lồng tiếng và truyền tải nội dung series phim “Nàng thơ xứ Huế” giới thiệu văn hóa truyền thống của Việt Nam đến khán giả Hàn Quốc theo một cách mới.

 
Ham Eun-jung (T-ara) trong phòng lồng tiếng.

Ham Eun-jung chính là nhân vật được lựa chọn đảm nhận vai trò lồng tiếng cho series phim ngắn “Nàng thơ xứ Huế”.

Thông qua giọng nói ấm áp và truyền cảm của mình, Ham Eun-jung đã lột tả được nét đặc sắc của những thước phim, đồng thời truyền đạt được tinh thần xứ Huế với những giá trị văn hoá đặc sắc để gởi đến khán giả Hàn Quốc.

 
Ham Eun-jung (T-ara) là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng.

Đạo diễn Bảo Nhân chia sẻ: “Cần phải sản xuất một tác phẩm mang đầy tính trữ tình như thế này trong thị trường khi các nội dung giải trí đang tràn ngập “.

Đạo diễn Namcito, nhà sản xuất của dự án Nàng thơ xứ Huế cho hay: “Để tiếp cận với khán giả trẻ Hàn Quốc nhằm giới thiệu về văn hoá du lịch xứ Huế, thay vì lựa chọn một nhân vật bất kỳ lồng tiếng cho bộ phim thì tôi đã liên hệ với phía Hàn Quốc để mời nữ ca sĩ, diễn viên Ham Eun-jung tham gia và đóng một vai trò to lớn trong việc truyền tải nội dung của bộ phim tới khán giả Hàn Quốc.

 
Ngọc Trân trong phim "Nàng thơ xứ Huế".

Sự xuất hiện của một gương mặt nữ thần tượng được khán giả Hàn Quốc và Việt Nam yêu thích sẽ là cầu nối lan toả tinh thần văn hoá du lịch mà bộ phim muốn nhắm tới.”

Ham Eun-jung sau lần đầu tiên được trải nghiệm với Huế thông qua bộ phim đã chia sẻ: “Thông qua việc thể hiện phần lồng tiếng cho phim, tôi đã được nhìn thấy một hình ảnh khác của Việt Nam, không phải là hình ảnh của những đô thị mà tôi vẫn được nhìn thấy trong suốt thời gian qua, mà là hình ảnh mang tính văn hóa truyền thống, và tôi được biết tới cả những món ăn truyền thống nữa. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt đối với bản thân và những bạn trẻ Hàn Quốc muốn tìm hiểu thêm về những vùng đất ở Việt Nam ngoài Hà Nội hay Sài Gòn”.

 
"Nàng thơ xứ Huế" là series phim ngắn kể về nét đẹp của văn hóa Huế.

"Nàng thơ xứ Huế" là series phim ngắn theo thể loại lifestyle tập trung giới thiệu những vẻ đẹp về văn hoá ẩm thực, du lịch xứ Huế. Bộ phim được thực hiện bởi bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito kết hợp cùng Hoa khôi du lịch Huế Ngọc Trân trong vai “Nàng thơ xứ Huế”.

Sau khi hoàn thành xong phần sản xuất hậu kì, series “Nàng thơ xứ Huế” với 10 tập phim đầu tiên sẽ được khởi chiếu đầu tiên trên các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam và sau đó được trình chiếu song song trên kênh truyền hình Hàn Quốc.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc thầy Park ăn mừng đoạt giải nhất cuộc thi ảnh ở Hàn Quốc

ĐÌNH THẢO |

Khoảnh khắc HLV Park Hang-seo ăn mừng bàn thắng của Công Phượng trong trận đấu với Iraq tại Asian Cup 2019 đã nhận giải xuất sắc ở cuộc thi Ảnh thể thao đẹp nhất tại Hàn Quốc.

Công Phượng "bắn" tiếng Hàn Quốc trong buổi tập của Incheon United

C.T (Nguồn Sports Seoul) |

Trong buổi trả lời phỏng vấn Sports Seoul, Công Phượng đã trổ tài chào hỏi bằng tiếng Hàn Quốc. Sau 1 tuần ở Incheon United, tiền đạo xứ Nghệ đang dần bắt nhịp và hòa nhập với các đồng đội.

Tranh cãi xung quanh tạo hình “nửa Việt nửa Hàn” của “Nàng thơ xứ Huế”

M.T |

Đạo diễn phân trần khi “Nàng thơ xứ Huế” mặc hanbok, búi tóc vòng như người Hàn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc thầy Park ăn mừng đoạt giải nhất cuộc thi ảnh ở Hàn Quốc

ĐÌNH THẢO |

Khoảnh khắc HLV Park Hang-seo ăn mừng bàn thắng của Công Phượng trong trận đấu với Iraq tại Asian Cup 2019 đã nhận giải xuất sắc ở cuộc thi Ảnh thể thao đẹp nhất tại Hàn Quốc.

Công Phượng "bắn" tiếng Hàn Quốc trong buổi tập của Incheon United

C.T (Nguồn Sports Seoul) |

Trong buổi trả lời phỏng vấn Sports Seoul, Công Phượng đã trổ tài chào hỏi bằng tiếng Hàn Quốc. Sau 1 tuần ở Incheon United, tiền đạo xứ Nghệ đang dần bắt nhịp và hòa nhập với các đồng đội.

Tranh cãi xung quanh tạo hình “nửa Việt nửa Hàn” của “Nàng thơ xứ Huế”

M.T |

Đạo diễn phân trần khi “Nàng thơ xứ Huế” mặc hanbok, búi tóc vòng như người Hàn.