NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam ghi dấu một năm quảng bá áo dài Việt khắp năm châu

Linh Chi |

Năm 2019 là một năm nhiều dấu ấn và thành công của Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam với áo dài Việt.

Áo dài đang trở thành một trong những trang phục được phụ nữ yêu thích nhất trong những ngày Tết.

Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam trang trí nhà đón Tết sau một năm bận rộn với nhiều hoạt động trong và ngoài nước. Ảnh: Bình Quách.
Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam trang trí nhà đón Tết sau một năm bận rộn với nhiều hoạt động trong và ngoài nước. Ảnh: Bình Quách.

Chia sẻ trước những ngày xuân cận kề, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam cho biết năm qua là một năm đầy dấu ấn của anh trong công việc khi dồn sức cho việc quảng bá tà áo dài Việt

Năm 2019, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam đã đem áo dài với những hình ảnh địa danh nổi tiếng Việt Nam lên sàn diễn của New York Couture Fashion Week vào tháng 6.2019.

Đỗ Trịnh Hoài Nam bên các người mẫu ngoại quốc trong khuôn khổ show trình diễn áo dài tại New York Couture Fashion Week 2019. Ảnh: Bình Quách.
Đỗ Trịnh Hoài Nam bên các người mẫu ngoại quốc trong khuôn khổ show trình diễn áo dài tại New York Couture Fashion Week 2019. Ảnh: Bình Quách.

Là một nhà thiết kế áo dài, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam luôn đau đáu việc đem những văn hoá truyền thống lên tà áo dài Việt. Chính bởi lẽ đó, những tà áo dài Việt với 12 mùa hoa và tranh Đông Hồ đã được trình diễn bởi những người mẫu Pháp tại trụ sở chính của UNESCO.

Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài nam bên các người mẫu trong hai bộ sưu tập trình diễn tại Paris của mình. Ảnh: Bình Quách.
Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài nam bên các người mẫu trong hai bộ sưu tập trình diễn tại Paris của mình. Ảnh: Bình Quách.
Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh chụp ảnh bên các người mẫu trong 2 bộ sưu tập bên ngoài trụ sở UNESCO. Ảnh: Bình Quách.
Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh chụp ảnh bên các người mẫu trong 2 bộ sưu tập bên ngoài trụ sở UNESCO. Ảnh: Bình Quách.

Có thể nói, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam luôn nỗ lực đem tà áo dài Việt ra thế giới khi một lần nữa, áo dài Việt tung bay tại "Tuần lễ thời trang ASEAN 2019" được tổ chức ở Hàn Quốc.

Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam chụp hình bên NSND Lan Hương và chiếc áo dài tiền tỷ tại triển lãm cưới. Ảnh: Bình Quách.
Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam chụp hình bên NSND Lan Hương và chiếc áo dài tiền tỷ tại triển lãm cưới. Ảnh: Bình Quách.

Trước thềm năm mới, nhà thiết kế hi vọng trong năm mới sẽ làm được nhiều hơn nữa để phát triển tà áo dài Việt và giúp áo dài chính thức trở thành quốc phục của Việt Nam.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

"Bóng hồng" Sài Gòn xúng xính áo dài xuống phố chơi Tết

Anh Tú - Đình Trường |

Đường hoa mai, phố ông đồ, làng quê truyền thống,... cùng nhiều hoạt cảnh khác tại Lễ hội Tết Việt đang trở thành địa điểm mới thu hút giới trẻ Sài Gòn đến tham quan, chụp ảnh trong dịp cuối năm 2019.

Hoa hậu Khánh Vân đẹp tinh khôi với áo dài truyền thống ngày cận Tết

Linh Chi |

Là một người con của thành phố Hồ Chí Minh, Hoa hậu Khánh Vân tự hào đại diện cho những cô gái trẻ năng động, hiện đại nhưng song hành là sự duyên dáng, dịu dàng của người phụ nữ trong tà áo dài trắng thướt tha.

Thiếu nữ Sài Gòn duyên dáng với áo dài trên "Phố ông Đồ"

Anh Tú - Đình Trường |

Những ngày giáp Tết Canh Tý 2020, người dân TPHCM đổ về Phố ông đồ, đường hoa mai tại nhà văn hoá Thanh Niên (quận 1, TPHCM) để trải nghiệm những không gian Tết Việt xưa. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức góp phần lưu giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

"Bóng hồng" Sài Gòn xúng xính áo dài xuống phố chơi Tết

Anh Tú - Đình Trường |

Đường hoa mai, phố ông đồ, làng quê truyền thống,... cùng nhiều hoạt cảnh khác tại Lễ hội Tết Việt đang trở thành địa điểm mới thu hút giới trẻ Sài Gòn đến tham quan, chụp ảnh trong dịp cuối năm 2019.

Hoa hậu Khánh Vân đẹp tinh khôi với áo dài truyền thống ngày cận Tết

Linh Chi |

Là một người con của thành phố Hồ Chí Minh, Hoa hậu Khánh Vân tự hào đại diện cho những cô gái trẻ năng động, hiện đại nhưng song hành là sự duyên dáng, dịu dàng của người phụ nữ trong tà áo dài trắng thướt tha.

Thiếu nữ Sài Gòn duyên dáng với áo dài trên "Phố ông Đồ"

Anh Tú - Đình Trường |

Những ngày giáp Tết Canh Tý 2020, người dân TPHCM đổ về Phố ông đồ, đường hoa mai tại nhà văn hoá Thanh Niên (quận 1, TPHCM) để trải nghiệm những không gian Tết Việt xưa. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức góp phần lưu giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc.