NTK dân tộc Tày gây ấn tượng tại Lễ hội văn hoá thổ cẩm Việt Nam

L.C |

Nhà thiết kế (NTK) dân tộc Tày – Vũ Thảo Giang đã gây bất ngờ khi trình diễn bộ sưu tập áo dài sang trọng trong "Lễ hội văn hoá thổ cẩm Việt Nam" lần đầu được tổ chức.

Lễ hội thổ cẩm quốc gia lần thứ nhất diễn ra trong 3 ngày từ 14 - 16.1 tại tỉnh Đắk Nông. Lần đầu tiên, nét văn hoá thổ cẩm được tổ chức với quy mô hoành tráng tầm cỡ quốc gia, quy tụ hơn 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ,... khắp mọi miền đất nước, cũng như giới thiệu phong tục, tập quán đặc trưng của từng dân tộc đến du khách.

Lễ hội có sự tham gia của nhiều nhà thiết kế tâm huyết như: NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, NTK Quang Huy, NTK Vũ Việt Hà,... trong đó, Thảo Giang - một NTK dân tộc Tày đã gây ấn tượng mạnh với bộ sưu tập mang đậm nét thổ cẩm kết hợp với sự phá cách hiện đại.

NTK trẻ Thảo Giang là những học trò của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam.
NTK trẻ Thảo Giang là những học trò của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Xuất hiện tại lễ hội, Thảo Giang không giấu được niềm vinh dự và cũng tự đặt cho bản thân những áp lực để hoàn thành tốt công việc.

Hoạ tiết thổ cẩm trên nền màu sắc tươi sáng, “suối nhung” trên tà áo được thiết kế tinh tế với kỹ thuật đính kết cầu kỳ.
Hoạ tiết thổ cẩm trên nền màu sắc tươi sáng, “suối nhung” trên tà áo được thiết kế tinh tế với kỹ thuật đính kết cầu kỳ.
Hoạ tiết thổ cẩm trên nền màu sắc tươi sáng, “suối nhung” trên tà áo được thiết kế tinh tế với kỹ thuật đính kết cầu kỳ.
Hoạ tiết thổ cẩm trên nền màu sắc tươi sáng, “suối nhung” trên tà áo được thiết kế tinh tế với kỹ thuật đính kết cầu kỳ.

Hoạ tiết thổ cẩm trên nền màu sắc tươi sáng, “suối nhung” trên tà áo được thiết kế tinh tế với kỹ thuật đính kết cầu kỳ.
Hoạ tiết thổ cẩm trên nền màu sắc tươi sáng, “suối nhung” trên tà áo được thiết kế tinh tế với kỹ thuật đính kết cầu kỳ.
Hoạ tiết thổ cẩm trên nền màu sắc tươi sáng, “suối nhung” trên tà áo được thiết kế tinh tế với kỹ thuật đính kết cầu kỳ.
Hoạ tiết thổ cẩm trên nền màu sắc tươi sáng, “suối nhung” trên tà áo được thiết kế tinh tế với kỹ thuật đính kết cầu kỳ.
L.C
TIN LIÊN QUAN

H'Hen Niê gây ấn tượng tại lễ hội lễ hội thổ cẩm quy mô quốc gia

L.C |

Cùng tham dự "Lễ hội văn hoá thổ cẩm Việt Nam 2018", nhà thiết kế (NTK) Đỗ Trịnh Hoài Nam đã hội ngộ H’Hen Niê cùng hơn 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên.

Hà Nội kiến nghị cấp phép trở lại cho lễ hội âm nhạc điện tử

Đ.B |

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội xác nhận với Lao Động, đơn vị này đã gửi kiến nghị đến lãnh đạo thành phố Hà Nội cân nhắc cấp phép trở lại cho các sự kiện DJ, nhạc điện tử.

Hàng triệu người Ấn Độ đổ về lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới

Hoàng Linh |

Kumbh Mela, cuộc hành hương đức tin lớn của người theo đạo Hindu đã bắt đầu từ hôm 15.1, thu hút hàng chục triệu người tại Ấn Độ tắm trong những dòng sông linh thiêng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

H'Hen Niê gây ấn tượng tại lễ hội lễ hội thổ cẩm quy mô quốc gia

L.C |

Cùng tham dự "Lễ hội văn hoá thổ cẩm Việt Nam 2018", nhà thiết kế (NTK) Đỗ Trịnh Hoài Nam đã hội ngộ H’Hen Niê cùng hơn 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên.

Hà Nội kiến nghị cấp phép trở lại cho lễ hội âm nhạc điện tử

Đ.B |

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội xác nhận với Lao Động, đơn vị này đã gửi kiến nghị đến lãnh đạo thành phố Hà Nội cân nhắc cấp phép trở lại cho các sự kiện DJ, nhạc điện tử.

Hàng triệu người Ấn Độ đổ về lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới

Hoàng Linh |

Kumbh Mela, cuộc hành hương đức tin lớn của người theo đạo Hindu đã bắt đầu từ hôm 15.1, thu hút hàng chục triệu người tại Ấn Độ tắm trong những dòng sông linh thiêng.