Những vai phụ ấn tượng trong “Cây táo nở hoa”

THU HƯƠNG |

Cây táo nở hoa” không chỉ được khán giả quan tâm bởi dàn diễn viên chính có tiếng như Thái Hòa, Hồng Ánh mà còn ghi dấu ấn bởi những vai phụ có lối diễn xuất thu hút, tạo ấn tượng riêng.

“Cây táo nở hoa” là phim truyền hình chuyển thể được khán giả đánh giá tương đối đồng đều về mặt diễn xuất của dàn diễn viên. Ngoài màn nhập vai xuất sắc của những diễn viên gạo cội ở tuyến nhân vật chính như Thái Hòa, Hồng Ánh, cùng diễn xuất tròn vai của những diễn viên trẻ như Nhã Phương, Trương Thế Vinh..., phim ghi điểm nhờ những vai phụ thú vị với hình tượng, tính cách đa dạng, mang tới màu sắc mới.

Bà Bông hài hước, tốt tính.

Xuất hiện từ đầu phim, bà Bông - hàng xóm thân thiết của gia đình Ngọc, do NSND Lan Hương thủ vai là vai diễn bà hàng xóm điển hình từ phim ảnh cho đến đời sống. Có tính hóng hớt, tọc mạch, không biết giữ mồm giữ miệng nhưng đằng sau vẻ đáng ghét đó, bà Bông thực chất là người tốt và rất thương con.

Để thể hiện thành công vai diễn này, NSND Lan Hương cũng đã thay đổi ngoại hình, đầu tóc, vẻ ngoài luộm thuộm, quê mùa cho phù hợp với nhân vật.

Khác hoàn toàn hình ảnh mẹ chồng cay nghiệt ở “Sống chung với mẹ chồng”, bà Bông ở “Cây táo nở hoa” có những lời thoại, hành động hài hước khiến khán giả bật cười. Tập phim gần đây, hành động bà Bông hắt thau nước vào người bà Ích khiến khán giả rất hả hê, tán thưởng.

Ông Lân tuy tính tình trẻ con nhưng thực chất là người bố tâm lý.

Diễn viên gạo cội thứ 2 ở tuyến nhân vật phụ được khán giả yêu thích là nghệ sĩ Quốc Trọng, vào vai ông Lân – bố đẻ của Hạnh. Ông Lân biểu hiện ra bên ngoài là người hay hờn dỗi, có tính trẻ con, tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, ông luôn quan tâm, lo lắng cho đứa con gái phải chịu khổ bên nhà chồng.

Ông Lân là bến đỗ mỗi khi Hạnh buồn, đồng thời luôn tìm cách hàn gắn tình cảm cho vợ chồng Hạnh - Ngọc những lúc xích mích. Nét diễn duyên dáng, dí dỏm của nghệ sĩ Quốc Trọng nhận nhiều lời khen từ người xem.

Quân là nhân vật có chiều sâu tâm lý.

Sau 3 năm không xuất hiện trên màn ảnh, Văn Anh trở lại với vai Quân - chồng cũ của Báu trong “Cây táo nở hoa”. Quân là nhân vật có chiều sâu tâm lý nặng hơn so với tuyến nhân vật phụ, anh luôn phải đấu tranh giữa tình yêu dành cho Báu và một mặt tội lỗi khác trong con người mình mỗi khi say xỉn. Văn Anh được khen diễn xuất tự nhiên, tròn vai, đặc biệt biểu hiện nội tâm nhân vật qua đôi mắt rất tốt.

Phước tuy ngu ngơ nhưng rất tốt bụng.

Phước - con trai bà Bông do Hoàng Phi thủ vai - cũng là nhân vật phụ thú vị. Giống như Ngà, Phước ngu ngơ, nhút nhát và dễ tin người nhưng anh rất tốt tính, hay giúp đỡ người khác. Màn biến hóa từ trang phục, phong thái, cách diễn xuất của Hoàng Phi đem lại cho khán giả tiếng cười, sự thoải mái sau những căng thẳng dồn dập.

Thu là cô gái khiến Ngà thay đổi.

Xuất hiện từ gần giữa phim, Oanh Kiều vào vai Thu, là cô gái góp phần quan trọng tạo nên những bước ngoặt cho nhân vật Ngà. Thu ăn nói nhẹ nhàng, hiền lành, cam chịu, cô là người giúp Nga thoát tội bán mỹ phẩm giả và nhiều lần âm thầm quan tâm, giúp đỡ anh.

Nhưng Thu cũng là cô gái có chính kiến, chỉ ra cho Ngà những cái sai để thay đổi suy nghĩ và cuộc đời anh. Đã từng nhiều lần diễn dạng nhân vật như Thu nên diễn xuất của Oanh Kiều được đánh giá là tròn vai.

Trịnh Thảo vào vai đứa con nổi loạn.

Diễn viên trẻ nhất tuyến nhân vật phụ là Trịnh Thảo, trong vai Phúc - con gái của Ngọc và Hạnh. Suốt ngày phải chứng kiến cha mẹ cãi nhau vì các cô chú, lại không được quan tâm đúng mức, Phúc trở thành đứa con nổi loạn, luôn khó chịu ra mặt. Diễn xuất của Trịnh Thảo nhận sự đồng cảm của khán giả khi hóa thân thành một đứa con cá tính và quá thất vọng vì bi kịch gia đình.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

“Hãy nói lời yêu”: Cái chết của Minh khiến khán giả bàng hoàng

THU HƯƠNG |

Ở tập phim “Hãy nói lời yêu” vừa lên sóng, Minh tự tử vì những áp lực, sự đay nghiến của mẹ... khiến khán giả bàng hoàng. Nhiều ý kiến cho rằng, kịch bản xây dựng quá nghiệt ngã với bi kịch gia đình ông Tín - bà Hoài.

"Cây táo nở hoa": Bà Ích là người mẹ tệ nhất màn ảnh Việt

THU HƯƠNG |

Ở “Cây táo nở hoa”, bà Ích do NSƯT Mỹ Duyên thủ vai là người mẹ quá tệ với nhiều tính xấu khó chấp nhận, gây ức chế về việc xây dựng hình tượng nhân vật.

Thu Quỳnh trong “Hương vị tình thân” có thoát được cái bóng My Sói?

THU HƯƠNG |

Thử sức với vai Khánh Thy trong “Hương vị tình thân”, cô gái có nội tâm khó đoán giữa lằn ranh thiện ác. Tuy nhiên, nhân vật của Quỳnh chưa ghi được dấu ấn, khó vượt qua hình tượng My Sói của "Quỳnh búp bê".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

“Hãy nói lời yêu”: Cái chết của Minh khiến khán giả bàng hoàng

THU HƯƠNG |

Ở tập phim “Hãy nói lời yêu” vừa lên sóng, Minh tự tử vì những áp lực, sự đay nghiến của mẹ... khiến khán giả bàng hoàng. Nhiều ý kiến cho rằng, kịch bản xây dựng quá nghiệt ngã với bi kịch gia đình ông Tín - bà Hoài.

"Cây táo nở hoa": Bà Ích là người mẹ tệ nhất màn ảnh Việt

THU HƯƠNG |

Ở “Cây táo nở hoa”, bà Ích do NSƯT Mỹ Duyên thủ vai là người mẹ quá tệ với nhiều tính xấu khó chấp nhận, gây ức chế về việc xây dựng hình tượng nhân vật.

Thu Quỳnh trong “Hương vị tình thân” có thoát được cái bóng My Sói?

THU HƯƠNG |

Thử sức với vai Khánh Thy trong “Hương vị tình thân”, cô gái có nội tâm khó đoán giữa lằn ranh thiện ác. Tuy nhiên, nhân vật của Quỳnh chưa ghi được dấu ấn, khó vượt qua hình tượng My Sói của "Quỳnh búp bê".