Những người đẹp Việt từng bị phạt vì “xé rào thi chui” hoa hậu

V.K |

Không xin phép khi tham dự những cuộc thi sắc đẹp quốc tế, dù vô tình hay cố ý thì những người đẹp này vẫn phải nhận những án phạt thích đáng.

Nguyễn Thị Thành

Trang fanpage chính thức của Miss Eco International (Hoa hậu Du lịch Sinh thái) mới đăng tải clip giới thiệu bản thân của thí sinh Nguyễn Thị Thành. Trong clip, Nguyễn Thị Thành vẫn đội vương miện Á khôi Du lịch Việt Nam và đeo dải băng Miss Eco Vietnam 2017.

Cô chia sẻ: "Đối với tôi, Ai Cập là chuyến hành trình đặc biệt của cuộc đời mình. Đây là chuyến đi xa nhất của tôi. Tôi thấy mình thật may mắn khi chỉ còn một vài ngày nữa, tôi sẽ có cơ hội khám khá nền văn minh Ai Cập cổ đại. Hẹn gặp lại tất cả các bạn tại Ai Cập. Tôi, Nguyễn Thị Thành đến từ Việt Nam".

Việc Nguyễn Thị Thành dù không được cấp phép vẫn bất chấp quy định lên đường sang Ai Cập dự thi Miss Eco International 2017 được ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - nhận định là một sự cố tình vi phạm chứ không phải không am hiểu pháp luật.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có công văn yêu cầu Sở VHTT TPHCM triệu tập Nguyễn Thị Thành và các đơn vị có liên quan đến việc đưa thí sinh đi thi để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm. Theo đó, việc xử lý Nguyễn Thị Thành ngoài căn cứ theo Nghị định 158/2013/NĐ-CP để đưa ra một khung tiền phạt, cô cũng có thể bị đình chỉ hoạt động biểu diễn tại Việt Nam.

Mai Ngô

Trước khi tham gia The Face - Gương mặt thương hiệu mùa đầu tiên, Mai Ngô từng bị phạt 22,5 triệu đồng vì tự ý tham dự cuộc thi Asia's Next Top Model. Sau 3 lần nhận thư mời nhưng không lên Sở VHTT TPHCM giải trình, Mai Ngô bị cấm diễn tất cả các chương trình tổ chức tại Việt Nam một thời gian.

Oanh Yến

Cuối năm 2015, Oanh Yến đăng quang Hoa hậu Thế giới toàn cầu tổ chức tại Philipines. Ngoài ra cô, còn giành giải phụ 'Trang phục Truyền thống đẹp nhất' tại đêm chung kết.

Tuy nhiên, người đẹp chưa kịp vui mừng vì thành tích vừa đạt được đã phải hứng án phạt 30 triệu đồng từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn vì tự ý đi thi.

Từ chối nộp phạt, Oanh Yến bị đại diện cơ quan chức năng cho biết sẽ không công nhận danh hiệu và cấm biểu diễn. Nửa tháng sau ồn ào này, Oanh Yến tuyên bố phá sản và rút khỏi showbiz với số nợ lên đến hơn 1 tỷ đồng. 

Lâm Thùy Anh

Lâm Thùy Anh tên thật là Hoàng Thị Lắm, sinh năm 1992, từng lọt top 10 cuộc thi Siêu mẫu châu Á và vào chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2013.

Năm 2015, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn cầu tại Hàn Quốc và đạt giải Á hậu 4.

Tuy nhiên, cũng như hai người đẹp trên, Lâm Thùy Anh không xin phép trước khi đi thi và bị phạt hành chính 22,5 triệu đồng. 

Diệu Linh

Đầu năm 2015, thanh tra Sở VHTT TPHCM ra quyết định phạt người mẫu Diệu Linh vì đi thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2014 tại Malaysia khi chưa được cấp phép. Người đẹp bị phạt hành chính 22,5 triệu đồng và có 10 ngày để nộp phạt.

Khác với Mai Ngô và Oanh Yến, ngay khi trở về từ cuộc thi, người đẹp chủ động liên lạc với cơ quan chức năng để giải trình vụ việc và chấp hành án phạt. Diệu Linh khẳng định, sau lần bị phạt này cô sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân để không bao giờ xảy ra việc vi phạm quy định tương tự.

Cao Thùy Linh

Cuối năm 2014, Cao Thùy Linh gây chú ý khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế ở Thái Lan và giành giải phụ 'Trang phục dân tộc đẹp nhất'.

Trong thời gian người đẹp dự thi ở Thái Lan, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã ban hành quyết định về việc tạm thời đình chỉ hoạt động của Cao Thùy Linh trên phạm vi cả nước vì tự ý đi thi mà chưa xin ý kiến của cơ quan chức năng.

Khi trở về nước, cô bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn xử phạt 30 triệu đồng và phải cam kết không tái vi phạm các quy định của pháp luật về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu. 

Huỳnh Thúy Anh

Năm 2014, người mẫu Huỳnh Thúy Anh cũng bị Sở VHTT TPHCM phạt 22,5 triệu đồng vì tự ý tham gia cuộc thi Hoa hậu Cộng đồng người Việt được tổ chức tại thành phố San Jose, Mỹ.

Người đẹp chấp nhận án phạt và viết tường trình với cơ quan chức năng về việc chưa nắm rõ quy chế thi sắc đẹp.

Tường Vy

Cùng với Huỳnh Thúy Anh và Cao Thùy Linh, tháng 9.2014, người mẫu dự thi Hoa hậu người Việt Thế giới 2014 tại Mỹ và đoạt danh hiệu cao nhất.

Tuy nhiên, trước khi tham gia cuộc thi, cô chưa tiến hành các thủ tục xin phép và nhận được sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Tường Vy cũng bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn tạm thời đình chỉ hoạt động biểu diễn trên cả nước.

Phan Hoàng Thu

Đầu năm 2014, Phan Hoàng Thu bị phạt 15 triệu đồng vì tham gia Hoa hậu Du lịch quốc tế tổ chức vào tháng 12.2013 tại Malaysia khi chưa được cấp phép. Tại cuộc thi này, cô vào đến top 6 và đoạt giải phụ Hoa hậu Đông Nam Á.

Trong giải trình gửi lên cơ quan quản lý, Phan Hoàng Thu cho biết: "Từng tham gia cuộc thi Tìm kiếm siêu mẫu châu Á trước đó, tôi được biết các thủ tục mà đơn vị đại diện đưa thí sinh dự thi quốc tế là công ty Elite lo cho tôi mất khá nhiều thời gian. Nếu chờ được giấy phép thì sẽ không kịp tham gia cuộc thi. Chính vì vậy tôi đã tham gia mà không xin phép. Tôi biết như thế là vi phạm quy chế của Bộ nên sẽ chấp nhận các hình thức xử phạt theo quy chế của Bộ”.

Kim Duyên

Năm 2013, Kim Duyên sang Mỹ tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu và giành ngôi Á hậu 1. Tuy nhiên, ngay sau khi trở về nước, cô đã bị thanh tra Sở VHTT TPHCM phạt 15 triệu đồng do tự ý đi thi.

Cô là một trong những người đẹp đầu tiên ở Việt Nam phải chịu mức phạt hành chính này vì "thi chui" cuộc thi sắc đẹp ở nước ngoài khi chưa được cơ quan quản lý cấp phép.

Quế Vân

Giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tại Mỹ năm 2013, Quế Vân đã lĩnh án phạt 15 triệu đồng vì tự ý tham cuộc thi nhan sắc mà không có giấy phép của Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

 


V.K
TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Thị Thành có nguy cơ bị cấm diễn vì thi “chui” hoa hậu quốc tế

Bích Hà |

Dù không được cấp phép đi thi Miss Eco International 2017 - Hoa hậu Du lịch sinh thái Quốc tế 2017 – nhưng Nguyễn Thị Thành vẫn tự ý sang Ai Cập tham gia cuộc thi. Cô đang có nguy cơ phải nhận án phạt rất nặng từ phía cơ quan quản lý văn hóa.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nguyễn Thị Thành có nguy cơ bị cấm diễn vì thi “chui” hoa hậu quốc tế

Bích Hà |

Dù không được cấp phép đi thi Miss Eco International 2017 - Hoa hậu Du lịch sinh thái Quốc tế 2017 – nhưng Nguyễn Thị Thành vẫn tự ý sang Ai Cập tham gia cuộc thi. Cô đang có nguy cơ phải nhận án phạt rất nặng từ phía cơ quan quản lý văn hóa.